Anh Bảo Phải Tránh Hiềm Nghi, Hóa Ra Là Tránh Tôi

Chương 18



Gia đình anh có cổ phần trong công ty này. Ba năm qua, anh chưa từng nhắc. Có lẽ vì vậy, từ năm nhất anh đã có thể dễ dàng trở thành người phụ trách nhiều chương trình lớn của trường.

Anh ngồi xuống bên cạnh quản lý Lâm.

“Anh biết em không muốn nhận giúp đỡ từ anh, nên chỉ nhờ họ đánh giá năng lực một cách độc lập.”

“Điều kiện chấm dứt hợp tác với Tạ Cảnh Chu cũng là đánh giá độc lập?”

“Phòng làm việc của anh ta chưa thành lập, không có đội ngũ truyền thông, không có kênh phát hành. Em đi theo anh ta sẽ lãng phí thời gian.”

“Đó là lựa chọn của tôi.”

“Em đang dùng tương lai để chứng minh mình không cần anh.”

Lại là câu nói ấy.

Tôi khép hợp đồng.

“Hoắc Đình Thâm, anh vẫn không hiểu.”

“Anh hiểu em muốn hát. Anh đang cho em sân khấu lớn hơn.”

“Anh không cho tôi. Anh đang mua quyền quyết định thay tôi.”

Quản lý Lâm định nói gì đó, tôi đã đứng dậy.

“Cảm ơn lời mời. Nhưng tôi từ chối.”

Hoắc Đình Thâm đi theo tôi ra ngoài.

“Em không cần trả lời ngay.”

“Tôi đã ký với Tạ Cảnh Chu.”

“Có thể hủy.”

“Tôi không hủy.”

Anh chặn trước cửa thang máy.

“Chỉ vì anh?”

“Vì tôi tin anh ấy.”

Hoắc Đình Thâm cười lạnh.

“Em biết gì về anh ta? Em biết tại sao anh ta về nước không? Biết dự án trước của anh ta thất bại thế nào không?”

“Tôi sẽ tự hỏi.”

“Anh ta từng bị tố chiếm công của ca sĩ. Công ty cũ chấm dứt hợp đồng, cả đội ngũ giải tán. Những chuyện này anh ta có nói với em không?”

Cửa thang máy mở.

Tôi đứng yên.

Hoắc Đình Thâm đưa điện thoại cho tôi.

Trên màn hình là bài báo bằng tiếng Anh từ hai năm trước. Tên Tạ Cảnh Chu xuất hiện trong một vụ tranh chấp bản quyền. Một nữ ca sĩ tố nhà sản xuất sửa tên tác giả và chiếm quyền sở hữu ca khúc.

Tôi đọc rất nhanh.

“Bài báo không nói kết quả cuối cùng.”

“Vì hai bên hòa giải kín. Nhưng sau đó anh ta biến mất khỏi ngành suốt hai năm.”

“Cho nên?”

“Anh không muốn em giao tương lai cho một người có quá khứ như vậy.”

Tôi trả điện thoại.

“Cảm ơn đã cho tôi biết.”

“Em vẫn đi?”

“Tôi nói rồi, tôi sẽ tự hỏi anh ấy.”

Tối đó, tôi đặt bài báo trước mặt Tạ Cảnh Chu.

Anh đọc tiêu đề rồi tắt màn hình.

“Hoắc Đình Thâm đưa em?”

“Chuyện viết trong đó là thật sao?”

“Một phần.”

“Phần nào?”

Tạ Cảnh Chu dựa lưng vào ghế.

“Bài hát do tôi và ca sĩ cùng viết. Khi phát hành, công ty chỉ ghi tên tôi để xây dựng hình tượng nhà sản xuất thiên tài. Tôi biết trước nhưng không phản đối.”

Anh không biện minh.

“Sau khi cô ấy lên tiếng, công ty yêu cầu tôi nói rằng cô ấy chỉ sửa vài chữ. Tôi đã làm theo trong buổi phỏng vấn đầu tiên.”

“Sau đó thì sao?”

“Tôi công khai bản thảo, xin lỗi cô ấy và trả lại toàn bộ quyền tác giả. Công ty kiện tôi vi phạm bảo mật. Tôi thua kiện, mất hợp đồng và gần như tất cả tiền tích lũy.”

Anh mở ngăn kéo, đưa cho tôi một tập hồ sơ.

Bên trong là phán quyết, thỏa thuận chuyển quyền và thư xin lỗi có chữ ký của nữ ca sĩ. Cô ấy viết rằng hai bên đã giải quyết xong, Tạ Cảnh Chu không nhận bất kỳ quyền lợi nào từ ca khúc nữa.

“Tại sao anh không nói từ đầu?”

“Em chưa hỏi.”

“Nếu em không phát hiện thì sao?”

“Ngày ký hợp đồng chính thức, hồ sơ pháp lý này sẽ được gửi cho luật sư của em.”

Tôi nhìn anh rất lâu.

“Anh không sợ em hủy hợp đồng à?”

“Sợ.”

Đó là lần đầu tiên Tạ Cảnh Chu thừa nhận mình sợ một điều gì.

“Nhưng em có quyền biết. Nếu muốn hủy, tôi không giữ.”

Tôi nhớ lại lời anh nói ngày đầu tiên.

Giữ một người bằng hợp đồng không có ý nghĩa.

Tôi khép tập hồ sơ.

“Em không hủy.”

Ánh mắt anh khẽ động.

“Vì sao?”

“Vì người từng làm sai nhưng dám trả giá để sửa, khác với người luôn cho rằng mình không sai.”

Tạ Cảnh Chu im lặng vài giây.

“Còn một lý do nữa.”

“Gì?”

“Anh đã cho em quyền giữ tên mình trên bài hát.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...