Anh Bảo Phải Tránh Hiềm Nghi, Hóa Ra Là Tránh Tôi
Chương 19
Tôi ký xuống trang cuối cùng.
“Em tin người hiểu cảm giác mất tên sẽ không lấy tên của người khác.”
Anh nhìn chữ ký của tôi thật lâu.
“Triệu Tình.”
“Ừ?”
“Cảm ơn.”
17
Phòng làm việc được thành lập trong một căn nhà hai tầng cũ ở phía Nam thành phố.
Tầng một là phòng thu. Tầng hai chỉ có ba chiếc bàn, một giá sách và chiếc máy pha cà phê thường xuyên hỏng.
Nhân viên đầu tiên ngoài tôi và Tạ Cảnh Chu là Tiểu Chu, một cô gái phụ trách truyền thông vừa tốt nghiệp.
Ngày treo biển, ba chúng tôi ăn bánh ngọt ngay trên thùng thiết bị.
Tiểu Chu hỏi:
“Tên phòng làm việc là gì?”
Tạ Cảnh Chu nhìn tôi.
“Bình Minh.”
Tôi suýt làm rơi chiếc nĩa.
Đó là từ cuối cùng trong phiên bản mới của “Người Đứng Sau Ánh Đèn”.
Tiểu Chu lập tức vỗ tay.
“Hay đấy! Có ý nghĩa bắt đầu lại.”
Tạ Cảnh Chu cúi đầu cắt bánh, giống như chỉ tiện miệng chọn một cái tên.
Tôi không vạch trần anh.
Album đầu tiên dự kiến có sáu bài. Ngoài “Người Đứng Sau Ánh Đèn”, tôi phải viết thêm ba ca khúc mới trong hai tháng.
Tôi gần như sống luôn ở phòng thu.
Có đêm viết không ra, tôi nằm trên sàn nhìn trần nhà đến ba giờ sáng. Tạ Cảnh Chu cũng không giục. Anh ngồi bên đàn, thỉnh thoảng đánh một hợp âm, đợi tôi tự tìm giai điệu.
Một lần, tôi hỏi:
“Anh không thấy em rất phiền sao?”
“Có.”
“Vậy sao còn ngồi đây?”
“Máy pha cà phê hỏng. Tôi đang sửa.”
Tôi quay sang. Chiếc máy pha cà phê ở tận tầng hai.
Anh vẫn thản nhiên nhìn phím đàn.
“Tạ Cảnh Chu.”
“Ừ?”
“Anh nói dối rất vụng.”
“Tôi biết.”
“Vậy anh thật sự đang đợi em?”
“Ừ.”
Chỉ một tiếng ấy khiến căn phòng im lặng.
Tôi ngồi dậy.
“Tại sao?”
Anh quay ghế lại đối diện tôi.
“Em muốn nghe câu trả lời với tư cách ca sĩ hay Triệu Tình?”
“Có gì khác nhau?”
“Với tư cách ca sĩ, vì tiến độ album.”
“Còn Triệu Tình?”
Tạ Cảnh Chu nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Vì tôi thích em.”
Không có hoa, không có ánh nến, không có một bài nhạc lãng mạn được chuẩn bị sẵn.
Chỉ có căn phòng thu bừa bộn, hai cốc cà phê nguội và ánh đèn bàn màu vàng.
Nhưng trái tim tôi đập mạnh đến mức tưởng như micro chưa tắt cũng có thể thu được.
Anh nói tiếp:
“Tôi nói ra không phải để em lập tức trả lời. Cũng không phải vì đã giúp em nên muốn đổi lấy điều gì.”
“Nếu em từ chối, hợp đồng và tất cả kế hoạch vẫn giữ nguyên.”
“Nếu em cần thời gian, cứ dùng thời gian của em.”
Tôi nắm lấy vạt áo.
“Nếu em vẫn chưa quên được chuyện cũ thì sao?”
“Tôi không cần em xóa quá khứ.”
“Anh không sợ em chỉ coi anh là người thay thế?”
“Sợ.”
Anh lại thành thật đến mức khiến tôi không biết phải trốn đi đâu.
“Nhưng em sẽ không làm vậy.”
“Sao anh biết?”
“Vì nếu em muốn một người thay thế, em đã quay lại với Hoắc Đình Thâm từ lâu. Cậu ta dễ hơn tôi.”
Tôi bật cười.
“Anh tự tin thật đấy.”
“Không.”
Ánh mắt anh dịu xuống.
“Tôi chỉ tin em.”
Tôi không nhận lời ngay.
Nhưng tối đó, khi ra về thì trời mưa.
Tạ Cảnh Chu đứng dưới mái hiên, mở ô.
Như mọi lần, anh đi về phía bên ngoài, để tôi ở phía trong tránh xe chạy qua làm bắn nước.
Đi được nửa đường, tôi đưa tay nắm lấy tay áo anh.
Anh dừng lại.
“Sao vậy?”
“Không có gì.”
Tôi vẫn không buông.
Tạ Cảnh Chu nhìn bàn tay tôi, rồi lặng lẽ chuyển cán ô sang tay trái.
Bàn tay phải của anh rủ xuống cạnh người, ngay bên cạnh tay tôi.
Chỉ cần nhích thêm một chút là có thể chạm vào.
Nhưng anh không chủ động.
Tôi hít sâu, luồn những ngón tay mình vào tay anh.
Bước chân anh khựng lại.
“Tạ Cảnh Chu.”
“Ừ.”
“Em chưa thể hứa sẽ thích anh nhiều đến đâu.”
“Không cần hứa.”
“Nhưng em muốn thử.”
Anh siết nhẹ tay tôi.
Mưa rất lớn, tiếng xe cộ ồn ào, tôi gần như không nghe thấy giọng anh.
Nhưng tôi nhìn rõ khẩu hình của anh.
Anh nói:
“Được.”
18
Chúng tôi không công khai ngay.
Không phải vì Tạ Cảnh Chu sợ ảnh hưởng, mà vì tôi muốn đợi album hoàn thành.