Anh Bảo Phải Tránh Hiềm Nghi, Hóa Ra Là Tránh Tôi

Chương 20



Anh tôn trọng quyết định ấy, nhưng đặt ra một nguyên tắc.

“Không nói dối.”

“Nếu người khác hỏi thì sao?”

“Có thể nói không tiện trả lời. Không được nói tôi và em không có quan hệ.”

“Anh để ý danh phận vậy à?”

“Rất để ý.”

Anh trả lời không chút do dự khiến tôi bật cười.

Tình yêu với Tạ Cảnh Chu khác hoàn toàn ba năm trước.

Anh không yêu cầu tôi báo cáo mình ở đâu, nhưng mỗi lần đến nơi tôi đều muốn nhắn cho anh.

Anh không vứt bỏ những món đồ tôi tặng. Chiếc móc khóa rẻ tiền mua trong chuyến lưu diễn được anh treo ngay trên túi máy tính.

Khi Tiểu Chu trêu, anh chỉ nói:

“Bạn gái tặng.”

Tôi hoảng hốt nhìn quanh.

Anh hỏi:

“Ở đây có người ngoài sao?”

Tiểu Chu lập tức giơ tay.

“Em không phải người ngoài. Em là người nhà biết giữ bí mật.”

Những ngày ấy bình yên đến mức tôi gần như tưởng mọi chuyện đã kết thúc.

Cho đến khi bài hát chủ đề của album bị rò rỉ.

“Bình Minh” là ca khúc tôi và Tạ Cảnh Chu cùng sáng tác. Chúng tôi chưa từng gửi bản hoàn chỉnh cho bất kỳ ai ngoài đơn vị phát hành.

Nhưng trước ngày công bố một tuần, một ca sĩ nổi tiếng của công ty giải trí nhà họ Hoắc phát hành ca khúc mới có phần điệp khúc gần như giống hệt.

Tên tác giả là quản lý Lâm.

Ca khúc nhanh chóng lên bảng xếp hạng.

Khi chúng tôi lên tiếng, công ty kia công bố giấy đăng ký bản quyền sớm hơn chúng tôi ba ngày.

Trên mạng lập tức có người nói phòng làm việc Bình Minh cố tình đạo nhạc để gây chú ý.

Quá khứ của Tạ Cảnh Chu bị đào lại.

Những bài báo cũ bị cắt bỏ phần kết, chỉ giữ lại tiêu đề “Nhà sản xuất châu Á bị tố chiếm quyền tác giả”.

Các đối tác lần lượt gọi điện yêu cầu tạm dừng album.

Tiểu Chu ngồi trước máy tính, mặt trắng bệch.

“Bản demo chỉ có trong email nội bộ. Hoặc bên phát hành bị lộ, hoặc…”

Cô ấy không nói hết.

Người có toàn bộ tệp gốc chỉ có ba chúng tôi.

Tạ Cảnh Chu lập tức gọi luật sư và yêu cầu kiểm tra nhật ký truy cập.

Tôi nhìn ngày đăng ký của đối phương.

Đó là ngày tôi tới gặp quản lý Lâm.

Hôm ấy tôi đã mở bản demo trên máy tính để trả lời tin nhắn của Tạ Cảnh Chu. Tôi rời phòng riêng chưa tới hai phút để nghe điện thoại.

Chiếc máy tính vẫn ở trên bàn.

Tôi gọi cho Hoắc Đình Thâm.

Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi chủ động gọi anh.

Anh bắt máy gần như ngay lập tức.

“Triệu Tình?”

“Ca khúc mới của công ty anh là thế nào?”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Anh vừa biết. Anh đang điều tra.”

“Ngày tôi tới gặp quản lý Lâm, ông ta có động vào máy tính của tôi không?”

“Anh không để ý.”

“Camera trong phòng đâu?”

“Phòng riêng không lắp camera.”

Tôi nhắm mắt.

“Anh sẽ cho em một câu trả lời.”

“Bao lâu?”

“Trước khi album phát hành.”

“Chỉ còn sáu ngày.”

“Tin anh một lần.”

Tôi không trả lời.

Tạ Cảnh Chu lấy điện thoại khỏi tay tôi rồi cúp máy.

“Sao anh tắt?”

“Vì em không cần cầu xin cậu ta.”

“Em không cầu xin.”

“Tôi biết.”

Anh ngồi xuống trước mặt tôi.

“Nhưng em đang sợ.”

Tôi cắn môi.

“Nếu không chứng minh được, album của chúng ta…”

“Thì làm album khác.”

“Anh đã bỏ hết tiền vào đây.”

“Kiếm lại.”

“Phòng làm việc có thể đóng cửa.”

“Mở lại.”

Tôi nhìn anh, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

“Tạ Cảnh Chu, tại sao anh lúc nào cũng nói nhẹ nhàng như vậy?”

Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi.

“Vì nếu tôi cũng hoảng, em sẽ sợ hơn.”

Tôi nắm lấy cổ tay anh.

“Em không muốn anh mất thêm một lần nữa.”

Ánh mắt anh khẽ rung động.

“Sẽ không.”

“Anh chắc sao?”

“Không chắc.”

Anh cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán tôi.

“Nhưng lần này có em đứng cạnh.”

19

Nhật ký truy cập cho thấy tệp demo từng được tải xuống từ máy tính của tôi trong hai phút tôi rời khỏi phòng.

Nhưng tài khoản thực hiện thao tác lại chính là tài khoản của tôi.

Không có camera, không có nhân chứng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...