Anh Bảo Phải Tránh Hiềm Nghi, Hóa Ra Là Tránh Tôi
Chương 3
“Là tớ bảo anh ấy mặc thử.”
Khi cô ấy bước ra, trên người cũng mặc chiếc áo nữ cùng bộ.
Chiếc áo đó vốn cũng được để trong tủ của tôi.
Ngón tay tôi lập tức cứng đờ.
Giang Lai kéo tay áo.
“Cửa hàng này mua đồ đôi sẽ rẻ hơn. Tớ không biết size nam nên nhờ anh Đình Thâm mặc thử cho tớ xem.”
Cô ấy cúi đầu nhìn tay áo mấy giây.
“Size nam với tớ vẫn lớn quá.”
“Thôi, không mua nữa.”
“Dù sao tớ cũng chẳng có bạn trai, mua về cũng đâu có ai mặc cùng.”
Hoắc Đình Thâm nói:
“Vậy em mang bộ này đi đi.”
Giang Lai hỏi:
“Thật à?”
“Dù sao mua về rồi Triệu Tình cũng chưa mặc lần nào. Để trong tủ của cô ấy cũng chiếm chỗ.”
Tôi rút bản nhạc khỏi tủ.
Mép giấy lướt qua đầu ngón tay, để lại một vệt trắng.
Giang Lai nhìn tôi.
“Vãn Vãn, được không?”
Tôi nói:
“Cầm đi.”
Cô ấy ôm chiếc hoodie xoay một vòng.
“Vãn Vãn, cậu tốt quá.”
“Tuần này vẫn còn mưa lớn. Buổi tối tớ luyện thanh một mình ở phòng đàn hơi sợ, có thể đánh thêm cho tớ một chiếc chìa khóa không?”
“Sau này ba chúng ta cũng có thể cùng nhau tập luyện.”
Hoắc Đình Thâm nhìn tôi.
“Cô ấy là bạn em. Em thấy sao?”
“Hai người tùy ý.”
Xuống dưới phòng đàn, Hoắc Đình Thâm chặn tôi lại.
Anh hỏi:
“Hôm nay sao em im lặng vậy?”
“Không có gì để nói.”
“Trước đây anh đem đồ đôi cho người khác, chẳng phải em sẽ làm ầm lên mấy ngày sao?”
Sau khi yêu anh từ năm nhất, tôi từng mua cốc đôi, vòng tay đôi, bút máy đôi và ô đôi.
Anh đem toàn bộ phần dành cho nam làm quà bốc thăm của câu lạc bộ.
Có người nhận ra những món đồ ấy giống đồ tôi đang dùng, thế là trên trang cộng đồng trường bắt đầu gọi tôi là “fan nữ ảo tưởng yêu Trưởng ban”.
Từ đó về sau, đến thang máy ở tòa giảng đường anh cũng không chịu đi cùng chuyến với tôi.
Lần đó tôi không để ý tới anh suốt mấy ngày.
Anh đưa tôi tới phòng đàn, mở chiếc tủ dưới cùng.
Bên trong cất vé xem biểu diễn của tôi từ năm nhất tới bây giờ, các bản thu âm tôi hát và từng trang giấy viết lời bài hát.
Anh nói:
“Đợi đến ngày em được hát tiết mục áp chót, anh sẽ đưa tất cả những thứ này cho em.”
Câu nói ấy.
Tôi ghi nhớ suốt ba năm.
Hoắc Đình Thâm vẫn đang chờ câu trả lời của tôi.
Tôi nói:
“Chẳng phải anh bảo đồ đôi chẳng có tác dụng gì sao?”
“Đã không có tác dụng thì tặng đi cũng chẳng sao.”
Anh im lặng một lát.
“Em vẫn còn giận chuyện tiết mục áp chót à?”
“Không.”
“Lai Lai phù hợp với bài hát đó hơn. Lần sau nếu có cơ hội, anh sẽ cân nhắc em.”
“Được.”
Giọng tôi không hề có dao động.
Anh nhìn chằm chằm tôi.
“Triệu Tình, trước đây em sẽ không chỉ nói một chữ ‘được’.”
Tôi đặt chìa khóa phòng đàn lên trên đàn piano.
“Bản nhạc và cốc giữ nhiệt em đều lấy xong rồi.”
“Sau này nơi này không cần để lại chỗ cho em nữa.”
Anh không nói gì.
Trước buổi tập thứ Hai, điện thoại của Giang Lai bị một đám người vây quanh.
Tối qua cô ấy đăng một tấm ảnh.
Phía sau là cây đàn piano trong phòng đàn.
Trong ảnh, cô ấy đang mặc chiếc hoodie đôi kia.
Có người nhìn thấy tôi, lập tức cố ý nâng cao giọng:
“Triệu Tình, cậu cũng biết phòng đàn này à?”
3
Vương Kỳ đưa tấm ảnh tới trước mặt tôi.
Cô ấy hỏi:
“Đây có phải phòng đàn riêng của Trưởng ban Quý không?”
Tôi nói:
“Đúng.”
“Lai Lai đến cả nơi đó cũng được vào, sao cậu chẳng ngạc nhiên chút nào vậy?”
Giang Lai lấy lại điện thoại.
“Vãn Vãn trước đây cũng từng tới rồi. Mọi người đừng đoán linh tinh.”
Người bên cạnh bật cười.
“Cậu mặc hoodie đôi, trong tay còn có chìa khóa phòng đàn, thế này mà bảo đoán linh tinh?”
“Trưởng ban Quý tự mình dẫn cậu tới phỏng vấn, cậu còn là người duy nhất trong nhóm thanh nhạc không cần kiểm tra đã được nhận vào.”
“Tuần trước cậu chỉ đứng lên hơi loạng choạng một chút, hôm sau phòng tập đã có thêm ghế nghỉ với cả một tủ đồ ăn vặt.”