Anh Bảo Phải Tránh Hiềm Nghi, Hóa Ra Là Tránh Tôi

Chương 21



Bằng chứng duy nhất còn lại là bản ghi âm thô và lịch sử sáng tác. Những thứ đó chứng minh chúng tôi viết bài trước, nhưng đối phương có thể khẳng định họ cũng sáng tác độc lập.

Ba ngày trôi qua, Hoắc Đình Thâm không liên lạc.

Đơn vị phát hành chính thức thông báo tạm hoãn album vô thời hạn.

Tiểu Chu khóc trong nhà vệ sinh. Tạ Cảnh Chu đem chiếc máy pha cà phê hỏng xuống tháo tung ra, cả buổi không nói một lời.

Tôi biết anh không bình tĩnh như vẻ ngoài.

Tối đó, chúng tôi nhận được một email nặc danh.

Bên trong là đoạn ghi âm cuộc họp của công ty giải trí.

Giọng quản lý Lâm nói rất rõ:

“Bản demo lấy từ máy tính của cô ta. Chỉ cần đăng ký trước, một phòng làm việc nhỏ không thể đấu lại chúng ta.”

Một người khác hỏi:

“Cậu Hoắc biết thì sao?”

“Cậu ấy chỉ muốn kéo cô ta khỏi Tạ Cảnh Chu. Đến khi phòng làm việc phá sản, cô ta tự nhiên sẽ quay lại ký với chúng ta.”

Tệp âm thanh còn kèm dữ liệu gốc, thời gian và thiết bị ghi đầy đủ.

Luật sư xác nhận có giá trị làm chứng cứ.

Ngay sau đó, Hoắc Đình Thâm gọi tôi.

Giọng anh rất mệt.

“Em nhận được chưa?”

“Là anh gửi?”

“Ừ.”

“Anh lấy bằng cách nào?”

“Không quan trọng.”

“Hoắc Đình Thâm.”

Anh im lặng vài giây.

“Anh đã ghi âm cuộc họp nội bộ. Bố anh biết, ông ấy rút tên anh khỏi danh sách thừa kế cổ phần và yêu cầu anh rời công ty.”

Tôi nắm chặt điện thoại.

“Anh không cần làm đến mức này.”

“Cần.”

Anh bật cười rất khẽ.

“Trước đây em hỏi anh sẽ chịu trách nhiệm thế nào. Lúc ấy anh không trả lời được.”

“Bây giờ coi như anh trả lời.”

“Nhưng đây không phải lỗi của anh.”

“Là anh đưa em tới đó. Anh muốn dùng công ty để ép em rời khỏi Tạ Cảnh Chu. Quản lý Lâm chỉ làm điều ông ta nghĩ sẽ khiến anh hài lòng.”

Anh dừng lại.

“Triệu Tình, xin lỗi.”

Lần này, lời xin lỗi của anh không kèm theo yêu cầu tôi xóa bài, không bảo tôi quay lại, không nói sẽ chờ.

Chỉ là một lời xin lỗi.

“Tôi nhận được rồi.”

Đầu dây bên kia rất yên.

Một lúc sau, anh hỏi:

“Hai người ở bên nhau rồi sao?”

Tôi nhìn Tạ Cảnh Chu đang đứng cạnh cửa sổ.

“Ừ.”

Hoắc Đình Thâm hít vào một hơi.

“Anh ta đối xử với em tốt không?”

“Rất tốt.”

“Vậy thì được.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi đứng im rất lâu.

Tạ Cảnh Chu đi tới.

“Không nỡ?”

“Không.”

“Vậy tại sao khóc?”

Tôi chạm lên mặt mình mới biết có nước mắt.

“Em chỉ cảm thấy, cuối cùng chuyện giữa em và anh ấy đã thật sự kết thúc.”

Tạ Cảnh Chu không hỏi thêm.

Anh mở hai tay.

Tôi bước tới ôm lấy anh.

Anh vỗ nhẹ lên lưng tôi, giống như đang tiễn một đoạn quá khứ rời đi.

Ngày hôm sau, đoạn ghi âm và toàn bộ bằng chứng được công bố.

Công ty giải trí phải gỡ ca khúc, công khai xin lỗi, bồi thường và chấm dứt hợp đồng với quản lý Lâm. Ca sĩ biểu diễn chứng minh mình không biết nguồn gốc bản nhạc nên không bị truy cứu.

Album của chúng tôi được khôi phục lịch phát hành.

Nhưng điều bất ngờ nhất là Hoắc Đình Thâm đăng một bài viết bằng tài khoản thật.

Anh thừa nhận chính mình đã giới thiệu tôi tới công ty, công khai quá trình gửi bằng chứng và tuyên bố rút khỏi tất cả vị trí liên quan đến gia đình.

Dòng cuối cùng viết:

“Triệu Tình chưa từng dựa vào tôi để có bất kỳ sân khấu nào. Ngược lại, tôi từng nhiều lần lợi dụng tình cảm của cô ấy để yêu cầu cô ấy lùi lại. Mọi thành tựu hôm nay đều thuộc về cô ấy.”

Phía dưới có người hỏi:

“Anh còn yêu cô ấy không?”

Hoắc Đình Thâm trả lời:

“Còn. Nhưng không còn tư cách làm phiền.”

Tôi đọc xong, không bình luận.

Tôi chỉ đóng trang cá nhân của anh lại.

Lần này, tôi không chặn.

Bởi vì một người đã thật sự bước ra khỏi lòng thì không cần dùng bức tường để ngăn lại nữa.

20

Album “Bình Minh” phát hành vào ngày mười bảy tháng Mười một.

Tạ Cảnh Chu hỏi tôi có muốn đổi ngày không.

Tôi lắc đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...