Anh Bảo Phải Tránh Hiềm Nghi, Hóa Ra Là Tránh Tôi

Chương 22



“Trước đây em từng ghét sinh nhật của mình. Bây giờ em muốn lấy nó lại.”

Buổi giới thiệu album được tổ chức ở nhà hát nơi tôi từng tham gia vòng tuyển chọn.

Không còn là thí sinh đứng dưới ánh đèn duy nhất, lần này tên tôi xuất hiện ở vị trí trung tâm tấm áp phích lớn ngoài sảnh.

Vé bán hết trong chưa đầy ba giờ.

Trước giờ biểu diễn, Tiểu Chu chạy vào phòng hóa trang với một chiếc bánh nhỏ.

“Chị Tình, sinh nhật vui vẻ!”

Phía sau cô ấy là toàn bộ nhân viên phòng làm việc. Người ôm hoa, người cầm nến, có người còn đội chiếc mũ giấy ngộ nghĩnh.

Tạ Cảnh Chu đứng cuối cùng, trong tay cầm một hộp nhung màu xanh đậm.

Tôi nhìn chiếc hộp, tim đập mạnh.

Anh mở ra.

Bên trong là một đôi nút tai chống ồn được làm theo khuôn riêng.

Tôi bật cười.

“Em tưởng…”

“Tưởng gì?”

“Không có gì.”

“Nhẫn không tặng trong phòng hóa trang.”

Cả căn phòng lập tức ồ lên.

Mặt tôi nóng bừng.

Tạ Cảnh Chu thản nhiên đeo nút tai thử cho tôi.

“Đợi em thật sự muốn kết hôn rồi nói.”

“Ai nói em không muốn?”

Tay anh dừng lại cạnh tai tôi.

Mọi người xung quanh lập tức im phăng phắc.

Tôi nhận ra mình đã nói gì, vội chữa:

“Ý em là… sau này.”

“Tôi nhớ rồi.”

Khóe môi anh cong lên.

Buổi biểu diễn bắt đầu lúc tám giờ.

Tôi hát lần lượt sáu ca khúc trong album. Khi giai điệu “Bình Minh” vang lên, cả khán phòng đồng loạt bật đèn điện thoại.

Hàng nghìn điểm sáng trải dài như một dải ngân hà.

Tạ Cảnh Chu đứng ở bàn điều khiển phía sau, đeo tai nghe, ánh mắt vẫn dõi theo tôi.

Đến đoạn giữa bài, tai nghe kiểm âm đột nhiên vang lên tiếng nhiễu.

Tôi nhìn về phía anh.

Anh ra hiệu tiếp tục.

Ngay giây sau, một tiếng kim loại rất lớn vang lên trên đỉnh sân khấu.

Khán giả chưa kịp phản ứng, khung đèn phía bên trái đã nghiêng xuống.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Tôi chỉ kịp nghe ai đó hét tên mình.

Một bóng người lao lên sân khấu, đẩy tôi ngã về phía trước.

Tiếng va đập chát chúa vang ngay sau lưng.

Đèn tắt phụt.

Trong bóng tối, tiếng la hét, tiếng bước chân và tiếng nhân viên gọi nhau hỗn loạn.

Tôi chống tay ngồi dậy.

“Tạ Cảnh Chu!”

Không có tiếng trả lời.

Điện thoại của khán giả chiếu sáng một góc sân khấu.

Anh nằm cạnh khung sắt, máu từ trán chảy xuống thái dương. Một tay anh vẫn còn che phía sau đầu tôi.

Tôi bò tới, bàn tay run đến mức không thể chạm vào anh.

“Tạ Cảnh Chu, anh nghe em nói không?”

Mí mắt anh động nhẹ.

“Em… có bị thương không?”

“Không. Em không sao.”

“Vậy là được.”

Anh nói xong thì nhắm mắt.

Khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh xung quanh dường như biến mất.

Tôi nắm lấy tay anh, gọi tên anh hết lần này đến lần khác.

Nhân viên y tế chạy lên. Họ bảo tôi buông ra để kiểm tra, nhưng các ngón tay tôi cứng lại, không thể mở.

Cho đến khi Tạ Cảnh Chu được đặt lên cáng, tôi vẫn chạy theo, chân mềm nhũn.

Buổi biểu diễn bị hủy.

Xe cấp cứu lao qua thành phố trong tiếng còi kéo dài.

Tôi ngồi bên cạnh, nhìn máy theo dõi nhịp tim. Mỗi tiếng bíp đều giống như một sợi dây kéo tôi khỏi vực sâu.

Tại bệnh viện, bác sĩ đưa anh vào phòng phẫu thuật.

Tôi ngồi ngoài cửa từ mười giờ đêm đến gần ba giờ sáng.

Tiểu Chu mua nước, tôi không uống. Nhân viên nhà hát tới giải thích rằng chốt an toàn của khung đèn bị nứt do lỗi kim loại, không có dấu hiệu phá hoại. Tôi cũng không nghe rõ.

Trong đầu tôi chỉ có câu anh hỏi trước khi ngất.

Em có bị thương không?

Từ khi quen nhau, Tạ Cảnh Chu luôn đứng cách tôi một bước.

Anh để tôi tự lựa chọn, tự bước đi, tự đứng trên sân khấu.

Tôi đã nghĩ đó là khoảng cách an toàn anh dành cho tôi.

Đến giây phút nguy hiểm, anh lại dùng chính mình lấp đầy một bước ấy.

Ba giờ mười bảy phút, đèn phòng phẫu thuật tắt.

Bác sĩ nói xương vai bị nứt, đầu có vết thương nhưng may mắn không xuất huyết nội sọ. Anh sẽ tỉnh sau khi thuốc mê hết tác dụng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...