Anh Bảo Phải Tránh Hiềm Nghi, Hóa Ra Là Tránh Tôi

Chương 23



Tôi dựa vào tường, cả người mất hết sức lực.

Tiểu Chu ôm lấy tôi.

Lúc ấy tôi mới bật khóc.

Không phải tiếng khóc lặng lẽ như khi chia tay Hoắc Đình Thâm.

Tôi khóc đến không thở nổi, khóc vì sợ, vì đau, vì lần đầu tiên hiểu rõ mình không chỉ “muốn thử”.

Tôi đã yêu Tạ Cảnh Chu.

21

Tạ Cảnh Chu tỉnh vào buổi trưa hôm sau.

Tôi đang gục bên giường, tay vẫn nắm lấy tay anh.

Ngón tay anh khẽ cử động.

Tôi lập tức ngẩng lên.

“Anh tỉnh rồi?”

Anh nhìn tôi vài giây như đang xác nhận mình ở đâu.

“Buổi biểu diễn…”

“Hủy rồi.”

“Album…”

“Đã phát hành bình thường.”

“Em…”

“Em không bị thương.”

Tôi trả lời một hơi tất cả điều anh có thể hỏi.

Tạ Cảnh Chu khẽ thở ra.

“Vậy thì tốt.”

Tôi nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh, vừa thương vừa tức.

“Tốt cái gì mà tốt? Anh có biết mình suýt…”

Giọng tôi nghẹn lại.

Anh muốn nâng tay lên nhưng đau đến cau mày.

Tôi lập tức giữ lại.

“Đừng cử động.”

“Triệu Tình.”

“Gì?”

“Em khóc xấu quá.”

Tôi sững sờ rồi đánh rất nhẹ vào cánh tay không bị thương của anh.

“Anh còn đùa được?”

“Không đùa em sẽ khóc tiếp.”

Nước mắt tôi lại rơi xuống.

Anh bất lực nhìn tôi.

“Thấy chưa.”

Tôi cúi đầu, áp trán lên mu bàn tay anh.

“Tạ Cảnh Chu, đừng làm vậy lần nữa.”

“Lần nào?”

“Đừng dùng mình chắn cho em.”

“Lúc đó không kịp nghĩ.”

“Vậy lần sau phải nghĩ.”

“Nghĩ gì?”

“Nghĩ rằng nếu anh xảy ra chuyện, em sẽ rất đau.”

Anh im lặng.

Tôi ngẩng lên nhìn anh.

“Anh từng nói không cần em lập tức trả lời. Bây giờ em trả lời.”

“Em thích anh.”

“Không phải vì anh cứu em, cũng không phải vì anh giúp em hát.”

“Em thích người sẽ hỏi em muốn thế nào. Thích người nhớ em không ăn hành nhưng thật ra vẫn ăn được cay. Thích người nói mình sợ, nói mình từng sai, và không dùng tình yêu để bắt em trả nợ.”

Tôi khóc đến giọng đứt quãng.

“Em yêu anh.”

Tạ Cảnh Chu nhìn tôi rất lâu.

Mắt anh đỏ lên.

“Triệu Tình.”

“Ừ.”

“Anh đang bị thương, không ôm em được.”

Tôi đứng dậy, cúi xuống ôm thật nhẹ lấy anh.

“Vậy để em ôm.”

Anh dùng cánh tay còn lại vòng qua lưng tôi.

Một lát sau, anh khẽ nói bên tai tôi:

“Anh cũng yêu em.”

Đó không phải lời tỏ tình đầu tiên.

Nhưng là lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác được một người yêu trong ánh sáng là thế nào.

Không cần giấu.

Không cần đoán.

Không cần dùng tổn thương để chứng minh.

Chỉ cần nói ra, người kia sẽ nghe thấy.

22

Tin tai nạn trên sân khấu nhanh chóng lên trang đầu.

Video Tạ Cảnh Chu lao tới đẩy tôi ra được chia sẻ khắp nơi. Cùng lúc đó, album “Bình Minh” đứng đầu bảng xếp hạng nhạc số.

Nhiều người cho rằng đây là cơ hội quảng bá tốt nhất.

Tạ Cảnh Chu lại yêu cầu Tiểu Chu không dùng hình ảnh tai nạn trong bất kỳ nội dung nào.

“Âm nhạc là âm nhạc. Đừng bán vết thương.”

Anh nằm viện mười ngày.

Trong mười ngày ấy, phòng bệnh gần như biến thành văn phòng thứ hai. Luật sư tới, đơn vị phát hành tới, nhạc công tới chỉnh bản phối. Anh chỉ không cho tôi mang micro vào.

“Bệnh viện không cách âm.”

“Em hát nhỏ.”

“Không.”

“Anh là bệnh nhân hay quản lý?”

“Cả hai.”

Ngày thứ ba, Giang Lai đến thăm.

Cô ấy đứng ngoài cửa rất lâu mới bước vào.

Tạ Cảnh Chu nhìn tôi.

Tôi gật đầu.

Anh bảo Tiểu Chu đẩy mình ra ngoài kiểm tra rồi để lại không gian cho chúng tôi.

Giang Lai đặt một giỏ trái cây lên bàn.

“Tớ đã xem buổi biểu diễn.”

“Ừ.”

“Album rất hay.”

“Cảm ơn.”

Cô ấy cúi đầu, hai tay siết chặt quai túi.

“Tớ đã bảo lưu một học kỳ. Mẹ tớ xuất viện rồi. Tớ tìm được việc ở một trung tâm dạy nhạc cho trẻ em.”

“Vậy là tốt.”

“Tớ tới không phải để xin cậu giúp.”

Cô ấy ngẩng lên. Gương mặt không còn vẻ yếu đuối cố ý như trước kia.

“Tớ muốn nói lời xin lỗi một lần nữa.”

“Bài xin lỗi trước đó là tớ viết để giảm kỷ luật. Tớ nói mình nhất thời hồ đồ, nói vì hoàn cảnh khó khăn, thật ra đều là ngụy biện.”

Giọng cô ấy run lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...