Anh Bảo Phải Tránh Hiềm Nghi, Hóa Ra Là Tránh Tôi

Chương 24



“Tớ biết bài hát là của cậu. Tớ cũng biết cậu và Hoắc Đình Thâm chưa chia tay.”

Tôi không bất ngờ.

Có những sự thật tôi đã đoán được từ lâu.

“Tại sao?”

“Vì ghen.”

Cô ấy cười rất khó coi.

“Từ năm nhất, cậu luôn có thứ tớ muốn. Gia đình yêu thương, thành tích tốt, giọng hát hay. Ngay cả người tớ thích cũng chỉ nhìn cậu.”

“Tớ giúp hai người chuyển thư vì nghĩ chỉ là cảm giác nhất thời. Sau đó anh ấy giấu mối quan hệ, còn đối xử với tớ ngày càng tốt. Tớ bắt đầu nghĩ có lẽ anh ấy hối hận, có lẽ người phù hợp với anh ấy là tớ.”

“Mỗi lần mọi người trêu ghép đôi, anh ấy không phủ nhận. Mỗi lần cậu bị hiểu lầm, anh ấy cũng không giải thích. Tớ càng tin chỉ cần tiến thêm một chút, cậu sẽ tự rời đi.”

“Cuối cùng tôi thật sự rời đi.”

“Nhưng anh ấy không chọn tớ.”

Nước mắt Giang Lai rơi xuống.

“Sau khi cậu chia tay, anh ấy chưa từng gặp riêng tớ nữa. Anh ấy trả chìa khóa, lấy áo về, còn hỏi tớ đã nói những gì trên trang cộng đồng. Lúc đó tớ mới biết, dù anh ấy làm cậu tổn thương, người anh ấy yêu vẫn là cậu.”

“Cho nên cậu lấy bài hát?”

“Tớ nghĩ nếu mình đứng trên sân khấu của cậu, có lẽ anh ấy sẽ nhìn tớ.”

Cô ấy lau nước mắt.

“Vãn Vãn, tớ không xin cậu tha thứ. Tớ chỉ muốn thừa nhận rằng tớ làm vậy không phải vì nghèo, không phải vì mẹ bệnh, cũng không phải hiểu lầm.”

“Là vì tớ đã tham lam và xấu xa.”

Tôi nhìn cô ấy.

Một lời xin lỗi không thể trả lại những gì đã mất. Cũng không thể khiến tình bạn trở về như cũ.

Nhưng ít nhất lần này, nó là thật.

“Tôi sẽ không tha thứ cho cậu.”

Giang Lai gật đầu.

“Tớ biết.”

“Nhưng tôi cũng sẽ không tiếp tục hận.”

Cô ấy ngẩng lên.

“Sau này sống cho tốt. Đừng lấy cuộc đời người khác để bù vào chỗ trống của mình.”

Giang Lai cắn môi, cúi đầu thật sâu.

“Xin lỗi.”

Khi cô ấy đi khỏi, Tạ Cảnh Chu quay lại.

Anh nhìn giỏ trái cây.

“Nói xong rồi?”

“Ừ.”

“Nhẹ lòng không?”

“Có một chút.”

Anh mở giỏ, lấy một quả táo.

“Em không tha thứ là đúng.”

“Anh không khuyên em rộng lượng sao?”

“Rộng lượng là quyền, không phải nghĩa vụ.”

Anh đưa quả táo cho tôi.

“Gọt đi.”

“Tay trái anh vẫn hoạt động mà.”

“Tôi là bệnh nhân.”

“Vừa nãy còn là quản lý.”

“Bây giờ tan làm rồi.”

Tôi bật cười, cầm dao gọt táo cho anh.

Quả đầu tiên bị đứt vỏ giữa chừng.

Tạ Cảnh Chu nghiêm túc nhận xét:

“Kỹ thuật cần luyện.”

Tôi nhét miếng táo vào miệng anh.

“Ăn đi.”

23

Một tháng sau, tôi trở lại trường tham gia lễ tốt nghiệp.

Đoàn Nghệ thuật mời tôi biểu diễn tiết mục cuối cùng.

Ba năm trước, Hoắc Đình Thâm từng hứa sẽ đưa chiếc hộp kỷ niệm cho tôi vào ngày tôi được hát áp chót.

Cuối cùng, tôi không hát áp chót.

Tôi hát kết màn.

Trước buổi lễ, tôi tới phòng đàn cũ để lấy một bản nhạc chị Trần gửi nhờ.

Cửa không khóa.

Hoắc Đình Thâm đang ngồi trước cây đàn piano.

Anh đã thôi chức Trưởng ban, cũng không còn mặc chiếc sơ mi trắng có huy hiệu Ban Văn nghệ. Chỉ vài tháng, vẻ kiêu ngạo trên người anh lắng xuống rất nhiều.

Trên đàn là chiếc hộp gỗ quen thuộc.

Anh đứng dậy.

“Anh biết em sẽ tới.”

“Chị Trần bảo tôi lấy bản nhạc.”

“Là anh nhờ chị ấy.”

Tôi dừng ở cửa.

“Có chuyện gì?”

Hoắc Đình Thâm đẩy chiếc hộp về phía tôi.

“Những thứ này vốn thuộc về em.”

Tôi mở nắp.

Bên trong là vé của từng buổi biểu diễn, bản thu, ảnh chụp và những trang lời bài hát. Mọi thứ đã được sắp xếp lại theo thời gian.

Ở trên cùng có một phong thư.

“Anh không đọc trước mặt em.” Anh nói. “Em muốn xem thì xem, không muốn có thể vứt đi.”

“Trong đó viết gì?”

“Những lời anh đáng lẽ phải nói từ lâu.”

Tôi không mở.

“Anh có thể nói bây giờ.”

Hoắc Đình Thâm nhìn cây đàn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...