Anh Bảo Phải Tránh Hiềm Nghi, Hóa Ra Là Tránh Tôi
Chương 25
“Lúc mới yêu, anh thật sự sợ ảnh hưởng đến em và công việc. Nhưng sau đó… anh quen với việc được mọi người chú ý. Anh thích cảm giác có nhiều người ghép đôi, thích việc người khác đoán xem anh sẽ chọn ai.”
“Nếu công khai có bạn gái, anh sẽ không còn là nam thần lạnh lùng trong mắt họ nữa.”
Anh cười tự giễu.
“Anh dùng hai chữ tránh hiềm nghi để che lòng ích kỷ.”
“Còn Giang Lai?”
“Anh biết cô ấy có tình cảm.”
Tôi siết tay.
Dù đã không còn yêu, câu trả lời ấy vẫn khiến một phần quá khứ trong tôi đau nhói.
“Tại sao anh không tránh?”
“Vì anh thích nhìn em ghen.”
Anh nhắm mắt.
“Mỗi lần em giận, em sẽ chủ động tìm anh, hỏi anh còn yêu em không. Anh luôn nghĩ như vậy chứng minh em không rời khỏi anh được.”
“Đến đêm hội, anh đổi tiết mục vì Lai Lai khóc, nói đó là cơ hội duy nhất. Anh nghĩ em có nhiều cơ hội hơn, nhường một lần cũng không sao.”
“Anh đưa cô ấy về vì muốn xem em có giữ anh lại không.”
“Nhưng em không giữ.”
“Hôm ấy tôi đã nói tôi cũng ở cổng Bắc.”
Giọng Hoắc Đình Thâm nghẹn lại.
“Anh nghe thấy.”
Tôi nhìn anh.
“Anh nghe thấy?”
“Anh nghĩ Vương Kỳ sẽ đưa em về. Anh cũng nghĩ nếu em thật sự sợ, em sẽ gọi cho anh.”
Tôi bỗng bật cười.
Nụ cười không có vui vẻ, cũng không còn đau đớn.
“Chúng ta đã bỏ lỡ nhau không phải vì hiểu lầm.”
“Anh biết.”
“Là vì mỗi lần có thể chọn tôi, anh đều không chọn.”
Anh cúi đầu.
“Anh biết.”
Phòng đàn im lặng.
Ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ, rơi lên những hạt bụi lơ lửng. Đây từng là nơi bí mật nhất, cũng là nơi tôi cất giữ nhiều hy vọng nhất.
Bây giờ nó chỉ còn là một căn phòng.
Tôi lấy trong hộp ra các bản thu và tập lời bài hát. Những tấm vé, ảnh chụp cùng lá thư, tôi để lại.
“Em không mang hết sao?”
“Tôi chỉ lấy những thứ thuộc về âm nhạc.”
“Còn những thứ khác?”
“Anh xử lý đi.”
Hoắc Đình Thâm gật đầu.
Khi tôi đi tới cửa, anh gọi:
“Triệu Tình.”
Tôi quay lại.
“Chúc em tốt nghiệp vui vẻ.”
“Cảm ơn.”
“Và… chúc em hạnh phúc.”
Lần này, tôi mỉm cười.
“Anh cũng vậy.”
Tôi đóng cửa phòng đàn.
Một đoạn tuổi trẻ ở lại phía sau.
24
Buổi lễ tốt nghiệp có hơn ba nghìn người.
Tôi mặc váy trắng, đứng sau cánh gà chờ tiết mục cuối.
Tạ Cảnh Chu không thể đánh đàn vì vai vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Anh ngồi ở hàng ghế đầu, bên cạnh giáo sư Tống và chị Trần.
Khi người dẫn chương trình đọc tên tôi, trên màn hình hiện lên dòng chữ:
“Cựu thành viên Ban Văn nghệ, ca sĩ – nhạc sĩ Triệu Tình.”
Không phải “bạn gái của nam thần”.
Không phải “fan nữ ảo tưởng”.
Không phải người chuyển đạo cụ.
Là ca sĩ – nhạc sĩ Triệu Tình.
Tôi bước ra sân khấu trong tiếng vỗ tay.
Ca khúc tôi chọn không nằm trong album.
Đó là bài thứ mười tám trong thư mục sáng tác, được hoàn thành vào tối hôm qua.
Tên bài là “Không Cần Đứng Sau Ai”.
Tôi tự đệm đàn.
Ở câu đầu tiên, màn hình phía sau chiếu hình một cô gái đứng trong bóng tối nhìn sân khấu.
Ở đoạn điệp khúc, cô gái ấy bước về phía trước.
Đến câu cuối, màn hình chỉ còn lại bầu trời lúc bình minh.
Tôi nhìn xuống khán phòng.
Giang Lai ngồi ở hàng ghế sinh viên, lặng lẽ vỗ tay.
Vương Kỳ không có mặt.
Hoắc Đình Thâm đứng ở cuối hội trường, giống như hôm tuyển chọn.
Nhưng lần này, khi ánh mắt chạm nhau, anh chỉ mỉm cười rồi cúi đầu.
Tạ Cảnh Chu ngồi ngay dưới ánh đèn.
Anh không tránh ánh mắt tôi.
Anh cũng không cần đứng lên tuyên bố tôi thuộc về anh.
Anh chỉ ở đó, đường đường chính chính, đợi tôi hát xong.
Nốt cuối cùng khép lại.
Tôi đứng dậy, cúi chào.
Khán phòng vang lên tiếng vỗ tay kéo dài.
Sau buổi lễ, sinh viên và khán giả vây kín lối ra. Tạ Cảnh Chu đứng ngoài vòng người, vai còn đeo đai cố định.
Tôi đi thẳng tới trước mặt anh.
Một bạn học giơ điện thoại hỏi lớn:
“Chị Tình, hai người thật sự đang hẹn hò sao?”