Anh Bảo Phải Tránh Hiềm Nghi, Hóa Ra Là Tránh Tôi
Chương 26
Mọi người xung quanh lập tức im lặng chờ câu trả lời.
Tạ Cảnh Chu nhìn tôi, không lên tiếng.
Anh để tôi lựa chọn.
Tôi đưa tay nắm lấy tay anh.
“Đúng.”
Tiếng reo hò bùng lên.
Có người hỏi tiếp:
“Hai người quen nhau từ khi nào?”
Tôi nghĩ một chút.
“Từ khi anh ấy nghe thấy bài hát của tôi.”
Tạ Cảnh Chu siết tay tôi.
“Không đúng.”
Tôi quay sang.
“Vậy từ khi nào?”
“Sớm hơn.”
“Sớm hơn là lúc nào?”
Anh không trả lời trước đám đông.
Mãi đến khi lên xe, anh mới lấy trong ngăn đựng đồ ra một tấm vé đã cũ.
Đó là vé đêm biểu diễn chào tân sinh viên ba năm trước.
Tên tiết mục của tôi được khoanh bằng bút mực xanh.
“Anh từng xem em hát?”
“Ừ.”
“Sao em không biết?”
“Tôi ngồi ở hàng cuối.”
“Khi ấy anh đã thích em?”
“Chưa.”
Anh trả lời quá nhanh khiến tôi trừng mắt.
Tạ Cảnh Chu bật cười.
“Khi ấy tôi chỉ nhớ giọng hát. Hai năm sau, giáo sư Tống gửi bản thu, tôi nhận ra.”
“Vậy anh chọn em vì ấn tượng cũ?”
“Tôi chọn em vì bản thu đủ tốt.”
“Còn thích em từ khi nào?”
Anh suy nghĩ rất nghiêm túc.
“Có lẽ là lúc em sửa câu cuối của bài hát.”
“Vì lời hay?”
“Vì em quyết định không đợi nữa.”
Tôi dựa đầu lên vai không bị thương của anh.
“Nếu lúc đó em vẫn đợi Hoắc Đình Thâm?”
“Tôi vẫn giúp em hoàn thành bài hát.”
“Rồi sao?”
“Rồi đứng xa một chút.”
“Anh không tranh à?”
“Tình yêu không phải cuộc thi.”
Anh nghiêng đầu chạm nhẹ lên tóc tôi.
“Em chọn ai mới quan trọng.”
Tôi nhắm mắt.
“Em chọn anh.”
25
Một năm sau, “Bình Minh” nhận giải Album độc lập xuất sắc.
Trên sân khấu trao giải, người dẫn chương trình hỏi bài hát nào có ý nghĩa nhất với tôi.
Tôi trả lời:
“Người Đứng Sau Ánh Đèn.”
“Vì đó là ca khúc giúp cô nổi tiếng sao?”
“Không. Vì phiên bản đầu tiên của nó viết về việc chờ một người quay lại. Phiên bản cuối cùng viết về việc tự mình bước đi.”
Tôi nhìn chiếc cúp trong tay.
“Tôi từng nghĩ được yêu nghĩa là có người đưa mình ra ánh sáng. Sau này tôi mới hiểu, ánh sáng không thuộc về bất kỳ ai để họ ban cho mình.”
“Có người đồng hành là may mắn. Nhưng trước khi gặp người đó, mình vẫn phải biết tự bước đi.”
Dưới sân khấu, Tạ Cảnh Chu vỗ tay.
Vai anh đã hồi phục, nhưng thỉnh thoảng trời trở lạnh vẫn đau. Mỗi lần như vậy, tôi đều nhớ đến khung đèn rơi xuống và ôm anh chặt hơn một chút.
Sau lễ trao giải, chúng tôi trở lại phòng làm việc.
Tiểu Chu và mọi người đã chuẩn bị tiệc mừng. Chiếc máy pha cà phê cũ cuối cùng cũng bị thay bằng máy mới.
Tạ Cảnh Chu nhìn nó rất lâu.
“Cái cũ vẫn sửa được.”
Tiểu Chu phản đối:
“Anh sửa một năm rồi mà nó chỉ pha được nước nóng!”
“Nước nóng cũng có tác dụng.”
Tôi kéo anh đi.
“Đừng tiếc nữa. Em mua máy mới cho anh.”
Anh nhìn tôi.
“Quà đoạt giải?”
“Ừ.”
“Tôi tưởng có thứ khác.”
“Anh muốn gì?”
“Nhẫn.”
Tôi suýt vấp bậc cầu thang.
Tạ Cảnh Chu giữ lấy eo tôi.
“Cẩn thận.”
“Ai tặng nhẫn cho ai?”
“Em từng nói không phải không muốn.”
“Em nói sau này.”
“Một năm rồi.”
“Một năm là sau này của anh à?”
“Ừ.”
Anh đáp rất nghiêm túc.
Tôi bật cười, nhưng trong lòng lại mềm xuống.
“Tạ Cảnh Chu.”
“Ừ?”
“Anh đang cầu hôn sao?”
“Không.”
“Vậy hỏi nhẫn làm gì?”
“Thăm dò.”
“Kết quả thế nào?”
“Có thể chuẩn bị.”
Anh buông tôi ra, bình thản bước lên tầng hai.
Tôi đứng dưới cầu thang gọi với theo:
“Em chưa trả lời mà!”
Anh quay lại.
“Nụ cười của em trả lời rồi.”
Tôi cầm chiếc gối trên ghế ném về phía anh.
Anh tránh được, tiếng cười hiếm hoi vang khắp căn phòng.
26
Tạ Cảnh Chu chuẩn bị màn cầu hôn trong tám tháng.
Nhưng anh không biết tôi đã phát hiện từ tháng thứ hai.
Tiểu Chu giấu nhẫn trong ngăn kéo bàn tôi. Nhạc công tập một bản phối mới ngay lúc tôi quay lại lấy điện thoại. Giáo sư Tống còn vô tình hỏi tôi đã chọn váy chưa.
Tất cả mọi người đều biết.
Chỉ có Tạ Cảnh Chu tin rằng kế hoạch của mình hoàn hảo.