Anh Bảo Phải Tránh Hiềm Nghi, Hóa Ra Là Tránh Tôi

Chương 27



Ngày kỷ niệm hai năm thành lập phòng làm việc, anh tổ chức một buổi biểu diễn nhỏ trên sân thượng.

Không bán vé, không phát trực tiếp. Khán giả chỉ có những người đã đồng hành cùng chúng tôi.

Tôi hát xong “Bình Minh”, đèn xung quanh tắt đi.

Tạ Cảnh Chu bước ra, mặc bộ vest đen tôi mua cho anh từ năm trước.

Anh cầm micro nhưng im lặng gần mười giây.

Tôi chưa từng thấy anh căng thẳng như vậy.

“Triệu Tình.”

“Em đây.”

“Anh đã viết rất nhiều lời, nhưng quên hết rồi.”

Mọi người bật cười.

Anh cũng cười, sau đó lấy chiếc hộp nhung màu xanh đậm ra.

Lần này bên trong thật sự là một chiếc nhẫn.

“Anh không hứa sẽ luôn tới kịp trước khi trời mưa.”

“Không hứa mọi bài hát của em đều thành công.”

“Cũng không hứa chúng ta sẽ không bao giờ cãi nhau.”

Anh quỳ xuống trước mặt tôi.

“Nhưng anh hứa, mỗi khi em nói, anh sẽ nghe.”

“Mỗi khi em cần tự đi, anh sẽ không giữ chân.”

“Và mỗi khi em muốn có người bên cạnh, anh sẽ cố gắng có mặt.”

“Triệu Tình, em có muốn cùng anh đi tiếp không?”

Tôi đã biết trước màn cầu hôn.

Đã tưởng tượng mình sẽ bình tĩnh, sẽ trêu anh vài câu, thậm chí đã chuẩn bị một đoạn trả lời thật hay.

Nhưng khi anh thật sự quỳ trước mặt, tôi vẫn khóc đến không nói được.

Tạ Cảnh Chu nhìn tôi, bàn tay cầm hộp nhẫn bắt đầu run.

“Em có thể suy nghĩ.”

“Không cần.”

“Nếu chưa sẵn sàng…”

“Tạ Cảnh Chu.”

“Ừ?”

“Em đồng ý.”

Tiếng vỗ tay và reo hò vang lên.

Anh đeo nhẫn cho tôi rồi đứng dậy. Tôi ôm lấy cổ anh, chủ động hôn anh trước tất cả mọi người.

Pháo giấy bắn lên trời.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy ở phía cuối sân thượng có một bóng người quen thuộc.

Hoắc Đình Thâm đứng cạnh giáo sư Tống.

Anh không đến gần.

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh nâng ly rượu từ xa, mỉm cười chúc phúc.

Tôi khẽ gật đầu.

Sau đó quay lại nhìn người trước mặt.

Tạ Cảnh Chu hỏi:

“Nhìn gì vậy?”

“Nhìn quá khứ.”

“Còn bây giờ?”

Tôi siết tay anh.

“Bây giờ nhìn anh.”

Ngoại truyện 1: Hoắc Đình Thâm

Sau khi rời công ty gia đình, Hoắc Đình Thâm tới một thành phố khác.

Anh bắt đầu từ vị trí nhân viên tổ chức sự kiện nhỏ, tự khuân thiết bị, kiểm tra ghế và dọn sân khấu sau khi chương trình kết thúc.

Một đêm mưa, người trong đội rủ nhau đi ăn khuya. Anh chuẩn bị lên xe thì nhìn thấy hai thực tập sinh vẫn ở lại thu dọn.

Anh dừng lại.

“Mọi người cùng làm xong rồi đi.”

Có người nói:

“Chỉ vài chiếc ghế thôi, để người mới làm được rồi.”

Hoắc Đình Thâm nhìn hàng ghế dài dưới sân khấu.

Anh nhớ tới một cô gái mặc đồ diễn ướt sũng, mu bàn tay chảy máu, một mình đi bốn mươi phút trong mưa.

“Không.” Anh nói. “Không ai nên bị bỏ lại một mình.”

Đêm đó, anh nhận được thiệp mời đám cưới của Triệu Tình.

Tấm thiệp rất đơn giản, bên ngoài in hình một vệt nắng đầu ngày.

Anh mở ra, nhìn hai cái tên đứng cạnh nhau.

Tạ Cảnh Chu và Triệu Tình.

Ba năm trước, anh từng nghĩ tên mình đương nhiên sẽ nằm ở vị trí ấy.

Anh cho rằng chỉ cần quay đầu, Triệu Tình sẽ luôn ở đó.

Sau này anh mới hiểu, không có ai sinh ra để đứng mãi phía sau một người.

Anh cất thiệp vào ngăn kéo.

Ngày cưới, anh không tới.

Anh gửi một bó hoa cát tường trắng, không ký tên.

Lần này, anh không cần cô biết mình vẫn nhớ.

Yêu một người đôi khi không phải cố gắng lấy lại.

Mà là thừa nhận mình đã mất, rồi học cách không làm tổn thương người tiếp theo.

Ngoại truyện 2: Đám cưới

Đám cưới được tổ chức vào đầu mùa hạ.

Tôi không chọn nhà hàng sang trọng mà chọn một khu vườn nhỏ bên hồ. Sân khấu chỉ có một cây đàn piano, những dải lụa trắng và hoa cát tường.

Trước giờ làm lễ, Tiểu Chu đem vào một bó hoa không ghi tên.

Tôi nhìn một lần liền biết ai gửi.

Tạ Cảnh Chu đứng phía sau hỏi:

“Tình cũ?”

“Ừ.”

“Có nhận không?”

“Nhận.”

Anh nhướng mày.

Tôi rút một bông cát tường cài lên túi áo anh.

“Hoa không có lỗi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...