Anh Bảo Phải Tránh Hiềm Nghi, Hóa Ra Là Tránh Tôi

Chương 4



“Đổi thành người khác, Trưởng ban có quản không?”

Tôi vịn khung cửa.

Cạnh cứng cấn vào đầu ngón tay đến tê buốt.

Trong phòng tập, tiếng cười vẫn rộn ràng.

Vương Kỳ chưa chịu buông tha. Cô ta kéo dài giọng:

“Tôi chỉ thấy lạ thôi. Có người ở câu lạc bộ ba năm còn chưa từng được Trưởng ban đưa chìa khóa phòng đàn, vậy mà Lai Lai mới tới chưa đầy một tháng đã có rồi.”

Giang Lai vội kéo tay cô ta.

“Đừng nói nữa. Vãn Vãn sẽ không vui đâu.”

Câu nói nghe như đang bảo vệ tôi, nhưng lập tức khiến mọi ánh mắt trong phòng dồn cả về phía tôi.

Tôi đã quá quen với cách cô ấy nói chuyện như vậy.

Từ năm nhất, mỗi khi có người ghép đôi tôi với Hoắc Đình Thâm, cô ấy sẽ cười rồi giải thích rằng chúng tôi “không có gì”. Sau đó, cô ấy lại quay sang an ủi tôi trước mặt mọi người, bảo tôi đừng buồn, đừng để ý chuyện Hoắc Đình Thâm tránh tôi.

Khi ấy tôi chỉ nghĩ cô ấy sợ bí mật của tôi bị lộ.

Bây giờ nhìn lại, mỗi lời cô ấy nói đều giống như nhẹ nhàng đóng thêm một chiếc đinh vào cái tên “fan nữ ảo tưởng” của tôi.

Tôi buông tay khỏi khung cửa, bước vào phòng.

“Không có gì phải ngạc nhiên cả.”

Vương Kỳ cười khẩy.

“Đúng rồi, dù sao cậu cũng từng tới đó. Chỉ tiếc là có vài nơi, từng tới không có nghĩa là thuộc về mình.”

“Cô nói đúng.” Tôi nhìn thẳng vào cô ta. “Cho nên tôi đã trả chìa khóa rồi.”

Nụ cười trên mặt Giang Lai hơi cứng lại.

Đúng lúc ấy, cửa phòng tập bị đẩy ra.

Hoắc Đình Thâm cầm một tập tài liệu bước vào. Anh lướt mắt qua mọi người rồi dừng trên người tôi.

“Tập trung lại. Hôm nay phân công cho vòng sơ tuyển Mười Ca Sĩ Xuất Sắc.”

Anh gọi tên từng người. Đến cuối cùng, anh đặt một chồng bảng số lên bàn trước mặt tôi.

“Triệu Tình phụ trách điểm danh và dẫn thí sinh vào phòng chờ.”

Tôi không nhận.

“Tôi đã nộp đơn rời câu lạc bộ.”

Cả căn phòng im bặt.

Hoắc Đình Thâm cau mày.

“Em nói gì?”

“Đơn rời câu lạc bộ đã được gửi cho chị Trần tối qua. Từ hôm nay, tôi không tham gia công việc của Ban Văn nghệ nữa.”

Vương Kỳ bật cười trước tiên.

“Chỉ vì không được hát tiết mục áp chót mà giận dỗi đến mức rời câu lạc bộ à?”

“Không chỉ có vậy.”

Tôi nhìn quanh căn phòng đã ở suốt ba năm.

Từng tấm áp phích trên tường là do tôi cùng mọi người thức đêm dán lên. Từng chiếc micro, từng sợi dây nối, từng bản danh sách tiết mục đều đã qua tay tôi không biết bao nhiêu lần.

Tôi từng nghĩ chỉ cần ở đây đủ lâu, nỗ lực đủ nhiều, một ngày nào đó tôi cũng sẽ được nhìn thấy.

Nhưng hóa ra, người không muốn nhìn thấy tôi thì dù tôi có đứng ngay trước mắt, anh cũng vẫn có thể coi tôi như một món đạo cụ hậu trường.

“Tôi rời đi vì cảm thấy nơi này không còn phù hợp với mình.”

Hoắc Đình Thâm đặt mạnh tập tài liệu xuống bàn.

“Mọi người ra ngoài trước.”

Không ai dám ở lại. Giang Lai đi đến cửa lại quay đầu, lo lắng nhìn chúng tôi.

“Anh Đình Thâm, đừng trách Vãn Vãn. Chắc cậu ấy chỉ nhất thời…”

“Ra ngoài.”

Lần này giọng anh lạnh hơn.

Cửa đóng lại.

Hoắc Đình Thâm bước tới trước mặt tôi.

“Chuyện tối qua, anh thừa nhận mình sắp xếp chưa chu đáo. Nhưng chỉ vì một tiết mục và mấy câu trêu đùa, em muốn xóa sạch ba năm cố gắng sao?”

“Không phải tôi xóa.”

“Vậy em đang làm gì?”

“Dừng lại đúng lúc.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt dần trở nên nặng nề.

“Triệu Tình, đừng dùng tương lai của mình để ép anh dỗ em.”

Tôi suýt bật cười.

Hóa ra trong mắt anh, tất cả quyết định của tôi đều chỉ là một cách ép anh cúi đầu.

Tôi lấy điện thoại ra, mở đoạn tin nhắn đã soạn từ sáng rồi đặt trước mặt anh.

“Tôi vốn định tối nay mới gửi. Nhưng nếu đã gặp nhau ở đây thì nói luôn cũng được.”

Trên màn hình chỉ có một câu.

“Hoắc Đình Thâm, chúng ta chia tay đi.”

Anh nhìn rất lâu.

Lâu đến mức màn hình tự tối xuống.

“Em đang giận.”

“Không.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...