Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Anh Bảo Phải Tránh Hiềm Nghi, Hóa Ra Là Tránh Tôi
Chương 5
“Anh không thích đem hai chữ chia tay ra nói đùa.”
“Tôi cũng không đùa.”
Tôi cất điện thoại, giọng bình tĩnh đến mức chính mình cũng bất ngờ.
“Ba năm trước, anh nói tạm thời giữ bí mật vì vừa vào đại học, anh không muốn tình cảm ảnh hưởng tới việc trong câu lạc bộ. Tôi đồng ý.”
“Năm hai, anh nói anh sắp tranh cử Trưởng ban, công khai lúc đó sẽ khiến người khác cho rằng anh thiên vị tôi. Tôi tiếp tục đồng ý.”
“Năm ba, anh nói đợi tôi được hát tiết mục áp chót, đợi chúng ta cùng đứng trên sân khấu đẹp nhất rồi sẽ nói với mọi người.”
Tôi nhìn đôi mắt từng khiến mình rung động suốt ba năm.
“Nhưng sân khấu ấy, anh đã đưa cho người khác.”
“Anh đã giải thích rồi. Lai Lai phù hợp hơn.”
“Tôi biết. Vì vậy tôi cũng chọn một người phù hợp hơn với anh.”
Hoắc Đình Thâm sững lại.
“Ai?”
“Không có ai cả.”
“Vậy em nói linh tinh cái gì?”
“Người phù hợp hơn với anh là Giang Lai. Còn người phù hợp hơn với tôi…”
Tôi dừng một chút.
“Ít nhất sẽ không phải là anh.”
Nét mặt anh lập tức lạnh đi.
“Anh cho em ba ngày bình tĩnh.”
“Không cần.”
“Triệu Tình.”
“Hoắc Đình Thâm, tôi đã bình tĩnh suốt một đêm rồi.”
Tôi đi ngang qua anh, mở cửa phòng tập.
Phía ngoài hành lang, Giang Lai còn chưa kịp tránh đi. Gương mặt cô ấy trắng bệch, rõ ràng đã nghe thấy tất cả.
Tôi không dừng lại.
Đi tới đầu cầu thang, điện thoại rung lên.
Chị Trần gửi cho tôi một địa chỉ.
“Thầy hướng dẫn của Đoàn Nghệ thuật muốn gặp em. Đừng vội từ bỏ suất giới thiệu, tới nghe thầy nói một lần đã.”
Tôi nhìn dòng địa chỉ rất lâu rồi trả lời:
“Vâng.”
Lần đầu tiên sau ba năm, con đường trước mặt tôi không còn đi qua Hoắc Đình Thâm nữa.
4
Người muốn gặp tôi là giáo sư Tống, cố vấn chuyên môn của Đoàn Nghệ thuật.
Trong phòng làm việc của thầy còn có một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi xám, đang ngồi trước cửa sổ xem bản nhạc.
Giáo sư Tống chỉ vào anh.
“Tạ Cảnh Chu, cựu sinh viên khoa Sáng tác. Em ấy vừa từ nước ngoài trở về, lần này phụ trách dự án biểu diễn liên trường ‘Thanh Âm Mùa Hạ’.”
Tạ Cảnh Chu đứng dậy, khẽ gật đầu với tôi.
Anh không có vẻ rực rỡ khiến người ta lập tức chú ý như Hoắc Đình Thâm. Đường nét gương mặt anh trầm tĩnh, sống mũi cao, ánh mắt rất sâu. Khi im lặng, cả người giống như một mặt hồ không gợn sóng.
Giáo sư Tống đẩy đơn từ bỏ về phía tôi.
“Thầy không hỏi chuyện riêng. Thầy chỉ muốn biết, em từ bỏ vì không muốn hát nữa, hay vì không muốn hát ở chỗ cũ nữa?”
Tôi nắm chặt đầu ngón tay.
“Em vẫn muốn hát.”
“Vậy thì đừng nộp tờ đơn này.”
“Nhưng em đã rút khỏi cuộc thi của trường.”
“Cuộc thi của trường không phải con đường duy nhất.”
Giáo sư Tống nhìn sang Tạ Cảnh Chu.
Anh đặt bản nhạc xuống bàn.
“Tôi đã nghe bản thu ‘Mùa Mưa Không Tên’ của em.”
Tôi giật mình.
Đó là ca khúc tôi tự viết từ năm hai, chưa từng biểu diễn công khai. Tôi chỉ gửi bản thu cho ban tuyển chọn của Đoàn Nghệ thuật vào đầu học kỳ.
“Bản phối còn non, đoạn chuyển chưa tốt.” Tạ Cảnh Chu nói rất thẳng. “Nhưng giọng hát và cảm xúc đều có sức nhận diện. Dự án của tôi cần một giọng nữ. Nếu em đồng ý, em sẽ tham gia với tư cách ca sĩ độc lập, không thuộc Ban Văn nghệ.”
“Tại sao lại là em?”
“Vì tôi chọn giọng hát, không chọn quan hệ.”
Câu nói ấy rất nhẹ, nhưng giống như một bàn tay kéo tôi ra khỏi căn phòng ngột ngạt đã nhốt mình suốt ba năm.
Tôi không ký lại ngay.
Tạ Cảnh Chu cũng không thúc giục. Anh đưa cho tôi một tấm danh thiếp.
“Tối mai có buổi thử giọng. Nếu muốn tới, trước tám giờ gửi cho tôi một bản nhạc em thật sự muốn hát.”
Ra khỏi tòa nhà, trời lại mưa.
Tôi đứng dưới mái hiên, nhìn những giọt nước rơi thành một màn trắng xóa.
Ba năm qua, mỗi lần đứng trước một lựa chọn, tôi đều nghĩ Hoắc Đình Thâm sẽ thấy thế nào.
Tôi chọn vào Ban Văn nghệ vì anh ở đó.