Anh Bảo Phải Tránh Hiềm Nghi, Hóa Ra Là Tránh Tôi

Chương 7



Tôi không biết anh tìm được địa chỉ bằng cách nào.

Đèn dành cho người đi bộ vừa chuyển xanh, anh lập tức băng qua.

“Em chặn số anh?”

“Ừ.”

“Tại sao không về phòng đàn?”

“Tôi đã nói rồi, nơi đó không còn liên quan đến tôi.”

Ánh mắt anh rơi xuống túi bản nhạc trong tay tôi rồi nhìn qua lớp cửa kính phía sau.

Tạ Cảnh Chu đang đứng trong sảnh nói chuyện với nhân viên.

“Em tới đây làm gì?”

“Thử giọng.”

“Với anh ta?”

“Đúng.”

Hoắc Đình Thâm siết cán ô.

“Mới hai ngày em đã tìm được người thay thế?”

Tôi nhìn anh, cuối cùng hiểu tại sao ba năm qua chúng tôi luôn cãi nhau mà không bao giờ giải quyết được điều gì.

Anh không hề nghe lời tôi nói.

Trong mắt anh, việc tôi rời câu lạc bộ là giận dỗi. Việc tôi chia tay là đe dọa. Việc tôi tìm một sân khấu mới là tìm người khiến anh ghen.

Mọi lựa chọn của tôi đều phải xoay quanh anh.

“Tạ Cảnh Chu là người phụ trách dự án. Anh ấy chọn tôi vì giọng hát.”

“Anh ta chỉ nghe một bản thu đã chọn em?”

“Ít nhất anh ấy đã nghe.”

Hoắc Đình Thâm khựng lại.

Tôi đi ngang qua anh.

Anh nắm lấy cổ tay tôi, đúng vào chỗ bị thương.

Tôi đau đến hít mạnh một hơi.

Anh lập tức buông ra. Lúc nhìn thấy lớp băng thấm ra một chấm đỏ nhỏ, sắc mặt anh thay đổi.

“Vết thương còn chưa lành?”

“Không liên quan đến anh.”

“Triệu Tình, em nhất định phải nói chuyện với anh như vậy sao?”

“Vậy tôi nên nói thế nào?”

Mưa rơi xuống mép ô, từng giọt vỡ tung trên mặt đường.

“Tôi đã nói đau, anh mới buông tay. Tôi đã nói chia tay, anh lại coi như không nghe thấy.”

Tạ Cảnh Chu từ trong sảnh bước ra.

Anh không chen vào cuộc nói chuyện, chỉ đứng cách tôi hai bước rồi hỏi:

“Có cần gọi xe không?”

Tôi gật đầu.

“Có.”

Hoắc Đình Thâm nhìn anh.

“Tôi sẽ đưa cô ấy về.”

Tạ Cảnh Chu không nhìn Hoắc Đình Thâm, chỉ hỏi tôi:

“Em muốn ai đưa?”

Tôi đáp:

“Tôi tự về.”

Anh đưa chiếc ô trong tay cho tôi.

“Vậy cầm lấy.”

Không khuyên, không ép, không tự quyết định thay tôi.

Tôi nhận ô rồi bước xuống bậc thềm.

Phía sau, Hoắc Đình Thâm không đuổi theo nữa.

6

Ba ngày sau, Hoắc Đình Thâm gửi cho tôi một email.

Tiêu đề chỉ có bốn chữ: “Hết thời gian rồi.”

Trong thư, anh viết:

“Tối nay bảy giờ, phòng đàn. Anh sẽ coi như những lời mấy ngày trước chưa từng xảy ra.”

Tôi đọc xong rồi xóa.

Đúng bảy giờ, tôi đang ở phòng thu tập bài cùng Tạ Cảnh Chu.

Tám giờ rưỡi, Hoắc Đình Thâm gọi bằng một số lạ. Tôi vừa bắt máy, giọng anh đã vang lên:

“Em đang ở đâu?”

“Phòng thu.”

“Anh đã đợi em một tiếng rưỡi.”

“Tôi không bảo anh đợi.”

Đầu dây bên kia im lặng.

“Được. Vậy ngày mai nói chuyện.”

“Không cần nói nữa.”

“Triệu Tình, anh đã cho em đủ thời gian.”

“Nhưng tôi không xin.”

Tôi cúp máy.

Tạ Cảnh Chu ngồi trước bàn điều khiển, mắt vẫn nhìn màn hình, giống như hoàn toàn không nghe thấy cuộc trò chuyện.

Tôi có chút ngượng ngùng.

“Xin lỗi, làm chậm tiến độ rồi.”

“Bốn mươi ba giây.” Anh nhìn đồng hồ. “Không đáng kể.”

Tôi bật cười.

Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi cười. Ánh mắt anh dừng lại một giây rồi quay về bản nhạc.

“Đoạn điệp khúc thứ hai, em có muốn đổi lời không?”

“Vì sao?”

“Bản cũ viết: ‘Tôi đứng sau ánh đèn, đợi một người quay lại.’”

Anh dùng đầu bút gõ nhẹ lên trang giấy.

“Nhưng hôm nay em không còn đợi nữa.”

Tôi nhìn dòng chữ đó.

Quả thật, khi viết bài hát, tôi vẫn còn hy vọng một ngày Hoắc Đình Thâm sẽ quay đầu.

Bây giờ tôi không muốn anh quay lại nữa.

Tôi cầm bút, gạch đi câu cũ.

Sau vài phút, tôi viết xuống:

“Tôi bước qua ánh đèn, tự mình đi về phía bình minh.”

Tạ Cảnh Chu đọc một lần rồi nói:

“Tốt hơn.”

Ngày hôm sau, tôi trở về ký túc xá thì thấy Giang Lai đang đứng trước cửa.

Mắt cô ấy đỏ hoe, trong tay ôm chiếc hộp gỗ lấy từ phòng đàn.

Tôi nhận ra ngay.

Đó là chiếc hộp Hoắc Đình Thâm dùng để cất vé biểu diễn và bản thu của tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...