Anh Bảo Phải Tránh Hiềm Nghi, Hóa Ra Là Tránh Tôi

Chương 8



“Vãn Vãn.” Cô ấy tiến lên một bước. “Cậu và anh Đình Thâm thật sự yêu nhau sao?”

“Cậu đã nghe thấy rồi còn hỏi gì nữa?”

“Tớ tưởng hôm đó cậu chỉ nói vậy vì tức giận.”

Nước mắt cô ấy rơi xuống.

“Tại sao cậu giấu tớ? Chúng ta là bạn thân mà.”

Tôi nhìn cô ấy, cảm thấy câu hỏi này vô cùng nực cười.

“Ba năm trước, chính cậu là người giúp chúng tôi chuyển thư.”

Giang Lai cứng đờ.

Năm nhất, tôi và Hoắc Đình Thâm chưa có phòng đàn. Những lá thư anh viết đều nhờ Giang Lai đưa cho tôi. Sau khi chúng tôi xác định mối quan hệ, cô ấy còn ôm tôi hét lên cả buổi, nói mình là người mai mối có công nhất.

Vậy mà bây giờ cô ấy lại hỏi tôi có thật sự yêu anh không.

“Tớ…” Cô ấy lắp bắp. “Tớ tưởng hai người đã chia tay từ lâu. Anh ấy chưa bao giờ nhắc tới cậu trước mặt mọi người.”

“Cho nên cậu mặc đồ của tôi, dùng chìa khóa của tôi, hát bài của tôi?”

Sắc mặt cô ấy thay đổi.

“Bài nào của cậu?”

“Tôi chưa nói tên bài.”

Hành lang bỗng yên tĩnh đến đáng sợ.

Ngón tay Giang Lai siết chặt mép hộp gỗ.

Sau vài giây, cô ấy khóc to hơn.

“Tớ chỉ nghe thấy một đoạn trong phòng đàn. Tớ thấy hay nên hỏi anh Đình Thâm. Anh ấy nói đó là bản nhạc vô danh trong tủ, tớ không biết là của cậu.”

“Đưa hộp cho tôi.”

“Vãn Vãn, tớ thật sự không cố ý.”

“Tôi nói, đưa hộp cho tôi.”

Cô ấy không buông.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên ở đầu hành lang.

Hoắc Đình Thâm đi tới, nhìn thấy nước mắt của Giang Lai liền cau mày.

“Có chuyện gì?”

Giang Lai lắc đầu liên tục.

“Không có gì. Là em tự tiện lấy chiếc hộp này, Vãn Vãn giận cũng đúng.”

Hoắc Đình Thâm nhìn tôi.

“Là anh bảo cô ấy mang tới.”

“Tại sao?”

“Em không tới phòng đàn, anh nhờ cô ấy đem đồ của em trả lại.”

Tôi đưa tay ra.

“Vậy trả đây.”

Anh không đưa ngay.

“Em định cứ như vậy đến bao giờ?”

“Đến khi anh hiểu chúng ta đã chia tay.”

“Anh chưa đồng ý.”

“Chia tay không cần hai người cùng đồng ý.”

Vài cánh cửa ký túc xá mở hé. Có người nghe thấy động tĩnh đang lén nhìn ra.

Hoắc Đình Thâm hạ thấp giọng.

“Nhất định phải nói ở đây?”

“Tôi không sợ bị người khác biết.”

Anh bỗng im lặng.

Ba năm trước, người sợ bị biết là tôi. Tôi sợ ảnh hưởng đến anh, sợ người khác nói anh thiên vị, sợ mình không đủ tốt để đứng cạnh nam thần của trường.

Bây giờ người không dám để cánh cửa kia mở rộng lại là anh.

Tôi giật chiếc hộp khỏi tay Giang Lai.

Nắp hộp không khóa. Một xấp vé cũ rơi xuống đất.

Giữa những tấm vé có một chiếc thẻ giấy màu xanh, bên trên là nét chữ của tôi:

“Sinh nhật hai mươi tuổi, mong sang năm người anh yêu vẫn là em.”

Người ở sau cánh cửa gần nhất hít vào một hơi.

Hoắc Đình Thâm cúi xuống nhặt.

Tôi nhanh hơn anh một bước.

Tôi xé tấm thẻ làm đôi, ném vào thùng rác cạnh cầu thang.

“Điều ước hết hạn rồi.”

7

Tin tôi và Hoắc Đình Thâm từng yêu nhau không lan ra ngay.

Những người ở tầng ký túc xá hôm đó có lẽ chỉ nghe được vài câu rời rạc. Nhưng chỉ hai ngày sau, trang cộng đồng của trường xuất hiện một bài đăng ẩn danh.

“Một nữ sinh họ T tự nhận từng bí mật hẹn hò với nam thần H, vì ghen với bạn thân nên rời câu lạc bộ, còn định dùng ca khúc của người khác để tham gia dự án liên trường.”

Bài viết không ghi tên đầy đủ, nhưng ảnh minh họa là bóng lưng tôi đứng trước phòng thu.

Phần bình luận nhanh chóng đoán ra tất cả.

“Lại là fan nữ ảo tưởng kia à?”

“Tôi nhớ cô ta từng cố ý làm rơi chương trình trước mặt Trưởng ban.”

“Nếu thật sự hẹn hò ba năm thì sao chưa từng có ảnh chung?”

“Lai Lai mới là người có chìa khóa phòng đàn với áo đôi. Ai thật ai giả còn không rõ sao?”

Một tài khoản đăng đoạn ghi âm mười lăm giây.

Chương trước Chương tiếp
Loading...