Anh Có Thể Quên Tôi, Nhưng Golden Của Anh Không Quên

Chương 21



Bùi Dư Khiên chồm người qua, ấn luôn chốt khóa dây an toàn trở lại. "Hơn nửa cổ phần của anh sắp sang tên cho em đấy, giờ mà ly hôn thì em lỗ lắm."

Tôi nhướng mày, nhịn cười ngước lên nhìn anh: "Thế nếu em cứ nằng nặc đòi trả hàng thì sao?"

Anh dán mắt vào tôi chừng hai giây. Đột nhiên anh xoay người lại, đưa tay lôi xệch cái đầu của Đại Dũng ở ghế sau lên chen vào giữa hai chúng tôi.

Quảng cáo - nl

"Em hỏi xem nó có đồng ý không."

Đại Dũng đang mặc bộ vest thắt nơ đỏ nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn tôi.

Nó cực kỳ giữ nể mặt nhe răng ra, gầm lên một tiếng đầy khí thế:

"Gâu!" (Đếch được!)

Ngoại truyện

1 (Cảnh hậu trường lúc đi dã ngoại)

Tranh thủ lúc Bùi Dư Khiên đi nghe điện thoại, Phí Úc Minh lập tức móc điện thoại ra, ngón tay gõ phím nhanh như chớp.

[Thằng ôn kia mày còn vác mặt ra cười được à.]

Quan Khu cúi đầu xem tin nhắn, khóe miệng không sao đ/è xuống được.

[Tao cười thì làm sao?]

[Tao giới thiệu khách hàng cho mày, thế mà từ lúc xuống xe mày xiên xỏ tao tận hai lần rồi đấy. Tao còn chưa thèm tính sổ với mày đâu.]

Phí Úc Minh gãi đầu ngẫm nghĩ một hồi, chợt gi/ật mình sợ đến mức toát cả mồ hôi hột.

Rốt cuộc tối nay mình đã bô bô cái miệng những gì thế nhỉ?

"Chó nhà ai mà phi lẹ dữ dằn!"

"Con ch.ó này làm như quen cô từ kiếp trước không bằng."

Phí Úc Minh nghiến răng ken két:

[Đã bảo là giao lưu nhẹ nhàng hâm nóng trước khi hợp tác, thế mà mày biến mẹ cái bãi dã ngoại thành cầu Ô Thước luôn rồi đấy!]

[Mày báo sớm cho tao biết hai đứa nó là người yêu cũ, thì tao có đến nỗi phải đóng vai con kỳ đà cản mũi phá đám cả buổi tối hôm nay không?]

Quan Khu ngoác miệng nhắn trả đũa:

[Đại ca à, cái lúc con ch.ó vừa xuống xe lao thẳng tới chỗ Thang Gia Diệc ấy, đuôi nó vẫy đến mức sắp biến thành cánh quạt trực thăng cmnr. Tự mày đ/ứt dây th/ần ki/nh nhạy bén thì trách ai?]

Phí Úc Minh tức đi/ên: [Nói tóm lại, kẻ gi/ật dây trong chuyện này chính là mày!]

Quan Khu gửi kèm cái sticker nhún vai cực kỳ vô tội:

[Éo phải tao đâu, là Đại Dũng đó!]

Phí Úc Minh ngẩng đầu, u ám lườm Đại Dũng một cái.

Lúc này Đại Dũng đang gác cái cằm lên bàn chân của Thang Gia Diệc, vẫy đuôi cực kỳ hiên ngang mà cũng nịnh bợ không kém.

Phí Úc Minh hừ lạnh một tiếng, cúi đầu hậm hực gõ chữ:

[Cả hai đứa chúng mày chẳng đứa nào vô tội sất!]

[Cái thể loại ch.ó Golden màu xì dầu này là cái đồ thâm sâu khó lường nhất hệ mặt trời!]

2. (Phí chia tay)

Văn phòng Tổng giám đốc Diệu Xuyên.

Bùi Dư Khiên ngồi sau bàn làm việc, đang rũ mắt, vẻ mặt vô cảm nhìn chằm chằm bản hợp đồng trong tay.

Đó vốn dĩ là tài khoản mạng xã hội mà anh và Thang Gia Diệc đã cùng nhau lập nên từ ngày mới nuôi Đại Dũng. Và cũng là tâm huyết mà cô tự hào nhất thời đại học.

Giờ đây, trên trang cuối cùng lại có một chữ ký vô cùng dứt khoát của Thang Gia Diệc.

"Cô ấy đúng là..." Yết hầu của Bùi Dư Khiên khẽ chuyển động.

Ngón tay cầm chiếc b.út ký từ từ siết c.h.ặ.t lại, anh bỗng bật cười tự giễu.

"Còn tuyệt tình hơn cả những gì mình nghĩ."

Ngày chia tay, cô chẳng đòi hỏi bất cứ thứ gì. Thậm chí ngay cả cái tài khoản chứa đầy ắp kỷ niệm của hai người này, cô cũng có thể b/án đi mà chẳng hề chớp mắt.

Đây mới là điều khiến Bùi Dư Khiên thực sự cảm thấy tuyệt vọng. Cuối cùng thì anh cũng nhận ra rằng lòng tự trọng của cô còn sắc bén hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng.

Nếu anh cứ cố chấp cưỡng cầu, cố gắng níu kéo, thì chỉ càng đẩy mối qu/an h/ệ của họ vào đường cùng tuyệt lộ, vĩnh viễn không còn cơ hội quay đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...