Anh Có Thể Quên Tôi, Nhưng Golden Của Anh Không Quên
Chương 22
Quan Khu đứng đối diện bàn làm việc, nhìn cái bộ mặt đưa đám như sắp bóp nát cây b.út của anh, bèn đưa tay ra đ/è c.h.ặ.t lấy bàn tay đang chuẩn bị ký tên của anh:
"Mày không muốn ký thì khỏi m/ua." Quan Khu nhướng mày: "Dù sao thì cái công ty MCN đó cũng nằm dưới danh nghĩa công ty đầu tư cá nhân của mày, gọi một cuộc điện thoại là dừng lại được ngay thôi."
Bùi Dư Khiên cau c.h.ặ.t mày, mất kiên nhẫn gạt tay cậu ta ra.
Quan Khu rụt tay về, không nhịn được mà cười thầm:
"Tao thật sự chẳng hiểu nổi mày nữa. Đã tức gi/ận đến thế, sao còn cứ phải đi đường vòng, lấy danh nghĩa công ty khác để m/ua lại cái tài khoản này làm gì?"
Cậu ta liếc nhìn số tiền ghi trên hợp đồng.
"Lại còn m/ua đắt hơn giá thị trường đến ba mươi phần trăm nữa chứ."
Bùi Dư Khiên không đáp lời.
Ngòi b.út hạ xuống mặt giấy, phát ra những tiếng sột soạt nặng nề.
Cái tên cứng cáp, mạnh mẽ được ký nằm sát ngay cạnh chữ ký của Thang Gia Diệc.
Anh gập tập tài liệu lại, ngửa đầu ngả người vào lưng ghế rồi đưa tay lên che đi đôi mắt.
Trong tâm trí anh, dường như lại mơ hồ quay về cái năm diễn ra Thế vận hội Trẻ ấy.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy Thang Gia Diệc.
Trưa hôm đó, anh tình cờ đi ngang qua phía sau cầu thang nhà thi đấu, nhìn thấy cô đang nhét một hộp cơm cho bà cụ lưng c/òng nhặt ve chai dưới trời nắng gắt.
Bà cụ cảm thấy ngại ngùng nên cứ xua tay từ chối.
Cô lại bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà bịa chuyện:
"Hôm nay trong nhà thi đấu phát dư đó bà. Lãnh đạo kiểm tra gắt gao lắm, ăn không hết mà vứt vào thùng rác lỡ bị chụp lại là bọn cháu bị trừ điểm tín chỉ tình nguyện viên đấy ạ."
Cô lại đẩy hộp cơm về phía trước thêm một chút.
"Bà cứ coi như là giúp cháu một việc, mau cầm lấy đi ạ."
Mãi cho đến khi bà cụ rối rít cảm ơn rồi rời đi, cô mới lủi thủi ngồi thu mình lại vào góc khuất bóng râm của bậc thang.
Mò trong túi áo ra một chiếc bánh mì nhỏ đã bị đ/è cho bẹp dí, x/é vỏ rồi bắt đầu gặm.
Ánh nắng ban trưa xuyên qua khe hở cầu thang hắt xuống, vương vấn trên đuôi mắt và chân mày cô.
Làn da cô trắng ngần, đôi mắt to tròn lấp lánh, sống mũi thanh tú cao v.út. Mái tóc cô bị mồ hôi làm ướt một chút, dính sát vào hai bên má.
Rõ ràng trông bộ dạng cô khá nhếch nhác, nhưng lại xinh đẹp đến mức hút h/ồn.
Bùi Dư Khiên đứng ch/ôn chân tại chỗ, không sao dời nổi tầm mắt.
M/a xui q/uỷ khiến thế nào, anh lại bước đến trước mặt cô, đưa phần cơm hộp của mình cho cô.
Nhiều năm về sau, anh vẫn luôn ghi nhớ rõ mồn một cảnh tượng ấy.
Và cũng chính vì nhớ quá rõ, nên khi nhìn thấy đoạn tin nhắn trò chuyện kia, anh mới cảm thấy nhảm nhí và hoang đường đến vậy.
Anh bỗng nhiên không thể nào x/ác định được, những rung động mà anh vẫn luôn nâng niu trân trọng ấy, rốt cuộc chiếm được bao nhiêu phần trong lòng cô.
Cái tuổi hai mươi mấy, chính là khoảng thời gian mà tình cảm mãnh liệt nhất, nhưng cũng hay so đo tính toán nhất.
Anh không nỡ nói lời chia tay nhưng cũng chẳng biết làm cách nào để giải quyết ổn thỏa vấn đề này.
Thế là một người thì bắt đầu né tránh vấn đề, còn một người thì lại bắt đầu ra sức chứng minh sự chân thành.
Không phải là anh không nhìn thấy những thay đổi của Thang Gia Diệc sau này.
Cô ngày càng ít nhận những món đồ anh tặng, ngày càng quen với việc tự mình giải quyết mọi chuyện.
Anh nghĩ nếu như làm vậy có thể khiến cô thấy dễ chịu hơn một chút, vậy thì cứ chiều theo ý cô vậy.
Bùi Dư Khiên chầm chậm mở mắt ra.
Bên ngoài cửa sổ, dòng xe cộ vẫn tấp nập ngược xuôi, nơi đáy mắt bỗng trào dâng một nỗi chua xót.