Anh Đã Yêu Em Từ Khi Nào?
Chương 4
“Bây giờ anh lại nói anh yêu em?”
Anh khàn giọng:
“Anh xin lỗi.”
Tôi lắc đầu.
“Đừng.”
“Em không cần.”
Tôi nhìn anh.
“Anh có biết em từng chờ anh nói câu này bao nhiêu lần không?”
Anh không đáp.
“Ngày đầu tiên chúng ta kết hôn.”
“Em đã tự nhủ rằng không sao.”
“Anh không yêu em cũng không sao.”
“Em có thể cố gắng.”
“Ngày thứ một trăm.”
“Em vẫn nghĩ anh sẽ thay đổi.”
“Ngày đầu tiên của năm thứ hai.”
“Em vẫn chờ.”
“Đến năm thứ ba.”
“Tôi mới hiểu.”
“Có những người không phải cứ chờ là sẽ yêu mình.”
Tôi lau nước mắt.
“Anh nói anh yêu em.”
“Nhưng em không còn muốn nghe nữa.”
Anh nhìn tôi.
“Anh biết.”
“Nhưng anh vẫn phải nói.”
“Ít nhất lần này anh không muốn nói dối.”
11
Tôi đi ngang qua anh.
Anh không giữ.
Nhưng đến cửa.
Tôi dừng lại.
“Thịnh Tây Diên.”
“Ừ?”
“Ngày mai vẫn đến Cục Dân chính.”
Anh im lặng.
Tôi nói:
“Anh có thể yêu em.”
“Nhưng điều đó không có nghĩa em phải tiếp tục làm vợ anh.”
Tôi đóng cửa.
Anh đứng bên trong.
Một lúc lâu.
Không ai biết anh đã đứng như vậy bao lâu.
12
Ngày hôm sau.
Chúng tôi vẫn đến Cục Dân chính.
Tôi tưởng anh sẽ đổi ý.
Nhưng anh không nói gì.
Chúng tôi làm thủ tục.
Mọi thứ diễn ra nhanh hơn tôi tưởng.
Đến lúc cầm giấy ly hôn.
Tôi nhìn tờ giấy.
Thịnh Tây Diên không nhìn.
Anh hỏi:
“Em định đi đâu?”
“Em chưa biết.”
“Anh có thể giúp.”
“Không cần.”
“Dạng Dạng.”
“Đừng gọi em như vậy.”
Anh im lặng.
Tôi quay người.
“Thịnh Tây Diên.”
“Ừ?”
“Cảm ơn anh vì ba năm qua.”
Anh nhìn tôi.
“Anh không cần em cảm ơn.”
“Vậy thì…”
Tôi nghĩ một lúc.
“Chúc anh hạnh phúc.”
Anh cười.
Một nụ cười rất nhạt.
“Anh sẽ không hạnh phúc.”
Tôi sững lại.
Anh nói:
“Ít nhất nếu người bên cạnh anh không phải em.”
Tôi không trả lời.
Chỉ quay người rời đi.
13
Tôi rời thành phố ngay tối hôm đó.
Không nói cho ai biết.
Tôi đến căn nhà mẹ ruột để lại.
Nhưng tôi không sống cùng bà.
Tôi thuê một căn hộ gần biển.
Bắt đầu lại.
Tôi không muốn dựa vào nhà họ Tô.
Cũng không muốn nhận sự bảo vệ của Thịnh Tây Diên.
Tôi muốn tự mình sống.
Tôi bắt đầu mở một cửa hàng hoa nhỏ.
Ngày đầu tiên rất vất vả.
Tôi tự bê từng thùng hoa.
Tự lau cửa kính.
Tự học cách cắm hoa.
Có những hôm mệt đến mức chỉ muốn nằm xuống ngủ.
Nhưng mỗi sáng tỉnh dậy.
Tôi lại thấy nhẹ nhõm.
Không ai gọi tôi là Thịnh phu nhân.
Không ai nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét.
Không ai hỏi bao giờ tôi sinh con.
Không ai quan tâm chồng tôi yêu tôi hay không.
Tôi chỉ là Tô Dạng.
Một người bình thường.
Tôi thích cuộc sống này.
Cho đến một ngày.
Cửa hàng có một vị khách quen.
Người đó luôn mua một bó hoa trắng.
Không nói nhiều.
Mỗi lần đều để lại một câu:
“Cho cô ấy.”
Tôi chưa bao giờ hỏi cô ấy là ai.
Cho đến lần thứ mười.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
“Anh mua hoa cho ai?”
Anh ấy nói:
“Vợ cũ.”
Tôi khựng lại.
“Vợ cũ?”
“Ừ.”
“Cô ấy có nhận không?”
“Không biết.”
“Vậy sao anh vẫn mua?”
Anh nhìn tôi.
“Vì anh ấy vẫn muốn.”
Tôi không hiểu.
Đến khi anh rời đi.
Tôi nhìn tấm danh thiếp anh bỏ lại.
Trên đó là tên công ty của Thịnh Tây Diên.
Tôi đứng bất động.
Hóa ra…
Anh chưa từng thật sự rời đi.
14
Từ hôm đó.
Tôi bắt đầu nhìn thấy những dấu vết của anh ở khắp nơi.
Cửa hàng bên cạnh đột nhiên đổi chủ.
Người chủ mới nói:
“Có người nhờ tôi để mắt đến cô.”
Tôi hỏi:
“Ai?”
Ông ấy không nói.
Một hôm xe tôi hỏng.
Tôi gọi sửa xe.
Thợ sửa nói:
“Có người đã thanh toán trước.”
Tôi hỏi:
“Ai?”
“Không biết.”
Tôi tức đến bật cười.
Tôi gọi cho Thịnh Tây Diên.
Anh bắt máy rất nhanh.
“Có chuyện gì?”
“Anh đang làm gì?”
“Ở công ty.”
“Anh đừng can thiệp vào cuộc sống của em nữa.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Sau đó anh nói:
“Anh không can thiệp.”
“Vậy những chuyện đó là gì?”
“Anh chỉ muốn chắc chắn em an toàn.”
“Em không cần.”
“Anh biết.”
“Vậy sao vẫn làm?”
Anh im lặng vài giây.
“Vì anh không làm được.”
Tôi không nói.
Anh khàn giọng:
“Anh đã mất em một lần.”
“Anh không muốn mất thêm lần nữa.”
Tôi cúp máy.
Nhưng đêm đó.
Tôi nằm trên giường.
Nhìn trần nhà.
Không hiểu vì sao nước mắt lại chảy.
15
Ba tháng sau.
Mẹ ruột tôi đột nhiên nhập viện.
Bà bị suy tim.
Tôi chạy đến.
Bác sĩ nói tình hình không tốt.
Tôi ngồi bên giường.
Bà nắm tay tôi.
“Dạng Dạng.”
“Vâng.”
“Mẹ có lỗi với con.”
Tôi lắc đầu.
“Đừng nói nữa.”
“Không.”
Bà thở khó khăn.
“Mẹ phải nói.”
“Mẹ từng nghĩ chỉ cần con bình an là được.”
“Nhưng mẹ không ngờ…”
Bà nhìn tôi.
“Con lại phải chịu nhiều như vậy.”
Tôi khóc.
Bà đưa cho tôi một chiếc hộp.
“Đây là thứ cha con để lại.”
Tôi mở ra.
Bên trong có một chiếc USB.
Một lá thư.
Và một chiếc vòng cổ cũ.
Tôi nhận ra chiếc vòng.
Là thứ tôi từng nhìn thấy trong một tấm ảnh hồi nhỏ.
Tôi hỏi:
“Đây là…”
“Cha con để lại.”
Bà nói:
“Ông ấy từng nói nếu một ngày con biết sự thật, hãy đưa cho con.”
Tôi ôm chiếc hộp.
Nước mắt không ngừng rơi.
16
Tối hôm đó.
Tôi gọi cho Thịnh Tây Diên.
Anh đến bệnh viện rất nhanh.
Tôi đưa chiếc USB cho anh.
“Anh giúp em mở nó.”
Anh nhìn tôi.
“Em chắc chứ?”
“Chắc.”
Chúng tôi tìm một chiếc máy tính.
Video được mở.
Một người đàn ông xuất hiện.
Tôi lập tức biết đó là cha mình.
Ông nhìn vào máy quay.
Giọng nói trầm thấp.
“Nếu con đang xem đoạn này…”
“Có lẽ ta đã không còn trên đời.”
“Dạng Dạng.”
“Ta không biết con lớn lên thế nào.”
“Không biết con có khỏe không.”
“Không biết con có trách ta không.”
Tôi khóc.
Thịnh Tây Diên đứng bên cạnh.
Không nói gì.
Video tiếp tục.
Cha tôi kể về toàn bộ chuyện năm đó.