Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Anh Đã Yêu Em Từ Khi Nào?
Chương 5
Ông không hề mất tài sản.
Ông đã chuyển tài sản vào một quỹ.
Nhưng có một điều kiện.
Chỉ khi tôi đủ hai mươi lăm tuổi.
Tôi mới có quyền nhận.
Ông biết sẽ có người tìm cách lợi dụng tôi.
Cho nên ông cố tình giấu tất cả.
Nhưng điều ông không ngờ là người phản bội mình lại chính là người thân.
Cuối video.
Ông nói:
“Dạng Dạng.”
“Nếu sau này con gặp một người thật lòng yêu con.”
“Đừng vì quá khứ mà từ chối người ấy.”
“Con đã mất quá nhiều thứ rồi.”
“Đừng mất thêm tình yêu của mình.”
Video kết thúc.
Tôi khóc đến mức không nói được.
Thịnh Tây Diên đưa tay.
Nhưng dừng lại giữa chừng.
Anh không chạm vào tôi.
Tôi nhìn bàn tay anh.
Sau đó chủ động nắm lấy.
Anh sững người.
17
“Thịnh Tây Diên.”
“Ừ?”
“Anh đã biết chuyện này?”
“Biết một phần.”
“Vì vậy anh mới cưới em?”
Anh gật đầu.
“Ừ.”
“Anh sợ em gặp nguy hiểm?”
“Ừ.”
“Anh sợ người khác lợi dụng em?”
“Ừ.”
Tôi nhìn anh.
“Còn yêu em?”
Anh im lặng.
Sau đó nói:
“Cũng là thật.”
Tôi cười.
“Vậy tại sao ba năm trước anh không nói?”
“Anh sợ.”
“Anh sợ cái gì?”
“Anh sợ em sẽ yêu anh.”
“…”
“Anh sợ nếu em yêu anh, em sẽ không muốn rời khỏi anh.”
“Anh sợ một ngày nào đó anh không thể bảo vệ em.”
“Anh càng sợ mình sẽ kéo em vào nguy hiểm.”
Tôi cúi đầu.
“Anh thật sự rất ngốc.”
“Ừ.”
“Nhưng em vẫn giận anh.”
“Anh biết.”
“Em không thể vì biết sự thật mà lập tức tha thứ.”
“Anh biết.”
Tôi nhìn anh.
“Vậy anh định làm gì?”
Anh đáp:
“Chờ.”
18
Thịnh Tây Diên thật sự chờ.
Anh không ép tôi trở về.
Không ép tôi tái hôn.
Không dùng thân phận hay tiền bạc giữ tôi.
Anh chỉ ở bên.
Khi mẹ tôi phẫu thuật.
Anh đứng ngoài phòng mổ suốt sáu tiếng.
Tôi bảo anh về.
Anh không đi.
Khi mẹ tôi tỉnh lại.
Anh mới rời bệnh viện.
Khi cửa hàng của tôi bị người ta phá.
Anh đến giúp tôi sửa lại.
Nhưng mọi quyết định đều để tôi tự chọn.
Một lần tôi hỏi:
“Anh không sợ em không quay lại sao?”
Anh cười.
“Có.”
“Vậy tại sao không ép?”
“Vì anh từng ép em quá lâu rồi.”
Tôi im lặng.
Anh nói:
“Ba năm trước, anh cưới em mà không hỏi em có thật sự muốn cuộc hôn nhân ấy hay không.”
“Ba năm sau, anh không muốn làm thế nữa.”
19
Một ngày nọ.
Tôi nhận được tin nhắn.
Một số điện thoại lạ.
“Cô nghĩ Thịnh Tây Diên thật sự yêu cô sao?”
Tôi cau mày.
Tin nhắn tiếp theo:
“Cô chỉ là người thay thế.”
Tôi không trả lời.
Một bức ảnh được gửi tới.
Trong ảnh là Thịnh Tây Diên và Giang Ninh.
Hai người đứng rất gần nhau.
Tôi nhìn rất lâu.
Trong lòng vẫn nhói.
Nhưng lần này.
Tôi không chạy đi hỏi anh.
Tôi đợi.
Quả nhiên.
Một lát sau, Thịnh Tây Diên gọi.
“Em đã nhận được ảnh?”
“Ừ.”
“Em tin không?”
“Không biết.”
“Anh giải thích.”
“Em đang nghe.”
Anh nói:
“Giang Ninh là người giúp anh điều tra vụ án năm đó.”
“Cô ấy không phải người anh yêu.”
“Anh biết.”
“Nhưng anh vẫn cần cô ấy?”
“Ừ.”
“Vậy em hiểu.”
Anh im lặng.
Tôi hỏi:
“Anh có chuyện gì giấu em nữa không?”
“Không.”
“Chắc chứ?”
“Chắc.”
Tôi cúp máy.
Lần đầu tiên.
Tôi không ghen.
Tôi chỉ muốn biết sự thật.
Có lẽ tôi đã thật sự thay đổi.
20
Nhưng sự việc không dừng lại.
Người đứng sau bắt đầu ra tay.
Mẹ tôi bị theo dõi.
Cửa hàng của tôi liên tục nhận những cuộc gọi đe dọa.
Một đêm.
Tôi vừa đóng cửa.
Một chiếc xe đen dừng trước cửa.
Có hai người bước xuống.
Tôi lập tức lùi lại.
Một người nói:
“Tô tiểu thư.”
“Có người muốn gặp cô.”
Tôi quay người chạy.
Nhưng chưa chạy được bao xa.
Một chiếc xe khác lao tới.
Cửa xe mở.
Thịnh Tây Diên bước xuống.
Anh chắn trước mặt tôi.
“Cô ấy không đi đâu cả.”
Người kia cười lạnh.
“Thịnh tổng.”
“Đây là chuyện của nhà họ Tô.”
“Không liên quan đến anh.”
Thịnh Tây Diên lạnh lùng:
“Cô ấy là người tôi bảo vệ.”
Tôi đứng phía sau anh.
Bàn tay vô thức nắm lấy áo anh.
Những người kia cuối cùng rời đi.
Tôi vẫn chưa hoàn hồn.
Thịnh Tây Diên quay lại.
“Em có bị thương không?”
Tôi lắc đầu.
Anh kiểm tra tay tôi.
Không thấy vết thương mới thở phào.
Tôi nhìn anh.
“Anh đến từ bao giờ?”
“Anh nhận được tin.”
“Anh lúc nào cũng biết.”
“Anh không yên tâm.”
Tôi cúi đầu.
“Cảm ơn.”
Anh không nói.
Tôi đột nhiên hỏi:
“Nếu em không quay lại thì sao?”
Anh nhìn tôi.
“Anh vẫn bảo vệ em.”
“Tại sao?”
“Vì anh yêu em.”
21
Đêm đó.
Tôi và anh ngồi trong xe.
Không ai nói gì.
Tôi nhìn mưa ngoài cửa kính.
Bỗng nhiên hỏi:
“Thịnh Tây Diên.”
“Ừ?”
“Anh có từng hối hận không?”
“Hối hận gì?”
“Cưới em.”
Anh trả lời ngay:
“Không.”
“Dù chúng ta từng ly hôn?”
“Không.”
“Dù em đã bỏ đi?”
“Không.”
“Dù em có thể không bao giờ quay lại?”
Anh nhìn tôi.
“Anh chỉ hối hận một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Ngày em cần anh nhất, anh lại khiến em nghĩ rằng mình không quan trọng.”
Tôi không nói.
Anh tiếp tục:
“Anh từng nghĩ chỉ cần em an toàn là đủ.”
“Sau đó anh mới hiểu.”
“Người mình yêu không chỉ cần được bảo vệ.”
“Cô ấy còn cần được biết mình được yêu.”
Tôi quay mặt đi.
Nước mắt rơi xuống.
Anh không lau.
Chỉ đưa khăn giấy cho tôi.
22