Ảnh Đế Lục Thần Là Anh Trai Tôi

Chương 10



Nhưng vừa đưa tay nắm lấy tay cầm, hai người vệ sĩ đã lập tức bước lên chặn trước mặt.

Tôi dừng bước.

Ánh mắt dần lạnh xuống.

“Tránh ra.”

Không ai nhúc nhích.

Tôi quay đầu nhìn người đàn ông kia.

“Các người muốn làm gì?”

Ông ta thở dài, bày ra vẻ mặt đau lòng.

“Noãn Noãn, chúng ta đều là người thân của con. Bố mẹ chỉ muốn con trở về nhà, muốn bù đắp cho con những năm tháng đã mất.”

Tôi nhìn ông ta như nhìn một người xa lạ.

“Bù đắp?”

Tôi bật cười.

“Các người vừa tìm được tôi chưa bao lâu đã cho người bắt tôi đến đây.”

“Đó là cách các người bù đắp sao?”

Sắc mặt người phụ nữ lập tức trở nên khó coi.

“Noãn Noãn, con đừng nói như vậy. Chúng ta làm thế cũng chỉ vì bất đắc dĩ.”

“Bất đắc dĩ?”

Tôi khoanh tay trước ngực.

“Vậy thả tôi ra.”

Cả căn phòng lập tức im lặng.

Tôi nhìn từng người một.

“Để tôi về nhà.”

Nhắc đến hai chữ “về nhà”, ánh mắt tôi không tự chủ được mà trở nên dịu xuống.

Tôi muốn về nhà.

Muốn nhìn thấy Lục Thần.

Muốn nghe anh hỏi tôi hôm nay có ăn uống đầy đủ hay không, có bị ai bắt nạt hay không.

Muốn nói với anh rằng tôi đã bị người ta bắt đến đây.

Tôi chắc chắn anh đang tìm tôi.

Có lẽ lúc này anh đã gọi điện cho tất cả mọi người, lật tung cả thành phố để tìm tôi.

Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ lo lắng của anh, lòng tôi càng thêm sốt ruột.

Tôi quay sang nhìn người đàn ông trước mặt.

“Gọi cho anh trai tôi.”

Ông ta im lặng.

Tôi nhíu mày.

“Không nghe thấy sao?”

Người phụ nữ vội vàng nói:

“Noãn Noãn, trước hết con bình tĩnh đã. Chúng ta có chuyện muốn nói với con.”

“Tôi không có gì để nói với các người.”

Tôi quay người, lạnh lùng nói:

“Tôi chỉ muốn về nhà.”

Người đàn ông kia nhìn tôi hồi lâu, sau đó khẽ thở dài.

“Con vẫn chưa hiểu sao?”

Tôi quay đầu lại.

Ông ta nói:

“Nhược Hy đang bị bệnh.”

Cái tên ấy khiến tôi khựng lại.

Cố Nhược Hy.

Em gái của nhà họ Cố.

Cô gái có gương mặt giống tôi đến tám phần, người đã chặn tôi trước cổng trường hôm qua và nói rằng tôi vô tình, không chịu trở về nhà.

Tôi nhìn ông ta, không nói gì.

Người phụ nữ lập tức bước đến, giọng nói mềm mỏng:

“Nhược Hy từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bên cạnh chúng ta. Con bé rất ngoan, rất hiểu chuyện. Từ khi biết con tồn tại, nó vẫn luôn cảm thấy có lỗi vì đã chiếm vị trí vốn thuộc về con.”

“Nhưng bây giờ sức khỏe của Nhược Hy không tốt.”

Bà ta nói đến đây thì dừng lại, ánh mắt không ngừng quan sát phản ứng của tôi.

Tôi vẫn lạnh nhạt.

“Sau đó thì sao?”

Người đàn ông siết chặt tay.

“Bác sĩ nói… Nhược Hy cần ghép thận.”

Tôi hơi nhướng mày.

Trong lòng bắt đầu dâng lên một cảm giác bất an.

Người phụ nữ nhìn tôi, giọng nói càng lúc càng nhỏ:

“Bác sĩ đã kiểm tra. Thận của con và Nhược Hy tương thích.”

Căn phòng yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng thở của từng người.

Tôi nhìn bà ta.

Một giây.

Hai giây.

Sau đó, tôi bật cười.

Nụ cười không mang theo chút vui vẻ nào.

“Các người muốn tôi hiến thận cho Cố Nhược Hy?”

Không ai trả lời ngay.

Nhưng sự im lặng của bọn họ đã nói lên tất cả.

Tôi chậm rãi lùi về phía sau một bước.

Thì ra là vậy.

Thì ra cái gọi là người thân thất lạc nhiều năm, cái gọi là muốn bù đắp, cái gọi là muốn đưa tôi trở về nhà…

Tất cả đều chỉ là một lời nói dối.

Bọn họ không nhớ tôi.

Cũng chẳng thật sự muốn nhận lại tôi.

Bọn họ chỉ cần một quả thận của tôi.

Tôi nghiến chặt răng, hai bàn tay siết thành nắm đấm.

Trong đầu bất chợt hiện lên những lời Cố Nhược Hy đã nói hôm qua.

“Bố mẹ rất muốn chị trở về.”

“Tại sao chị không chịu về nhà?”

Tôi còn tưởng cô ta thật sự muốn có thêm một người chị.

Tôi còn tưởng nhà họ Cố dù có đến muộn, ít nhất cũng có chút tình cảm với tôi.

Hóa ra tôi đã nghĩ quá nhiều.

Một bức thư tình giả tạo.

Chương trước Chương tiếp
Loading...