Ảnh Đế Lục Thần Là Anh Trai Tôi

Chương 11



Một màn đoàn tụ được sắp đặt.

Một gia đình đột nhiên xuất hiện sau mười tám năm.

Tất cả chỉ vì bọn họ cần cơ thể của tôi.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, từng chữ bật ra từ kẽ răng:

“Vậy nên các người mới nhận tôi về?”

“Không phải vì nhớ tôi.”

“Không phải vì áy náy.”

“Mà vì Cố Nhược Hy cần một quả thận?”

Sắc mặt người phụ nữ trắng bệch.

“Noãn Noãn, con đừng hiểu lầm. Nhược Hy cũng là em gái của con. Con bé thật sự đang rất đau đớn…”

“Cô ta sống hay chết thì liên quan gì đến tôi?”

Tôi cắt ngang.

Giọng nói của tôi lạnh đến mức chính mình cũng cảm thấy xa lạ.

“Cô ta có người thân, có bố mẹ, có cả nhà họ Cố đứng phía sau.”

“Còn tôi thì sao?”

“Tôi đã sống một mình với anh trai suốt mười tám năm.”

“Khi tôi bị bệnh, các người ở đâu?”

“Khi tôi sốt cao, ai thức trắng đêm chăm sóc tôi?”

“Khi tôi bị người khác bắt nạt, ai đứng ra bảo vệ tôi?”

Tôi nhìn thẳng vào bọn họ.

“Bây giờ Cố Nhược Hy cần thận, các người mới nhớ đến tôi?”

Người đàn ông trung niên sa sầm mặt.

“Con là con gái nhà họ Cố!”

Tôi bật cười chua chát.

“Lúc cần tôi hiến thận thì tôi là con gái nhà họ Cố.”

“Lúc tôi muốn rời đi thì các người lại nhốt tôi ở đây.”

“Các người coi tôi là người thân, hay chỉ là một món đồ có thể tùy ý sử dụng?”

Người phụ nữ lập tức đỏ mắt.

“Noãn Noãn, mẹ biết con oán hận chúng ta. Nhưng Nhược Hy thật sự không thể chờ đợi nữa.”

Tôi lạnh lùng đáp:

“Đó là chuyện của cô ta.”

“Con bé là em gái con!”

“Cô ta không phải em gái tôi!”

Tôi gần như hét lên.

Cả căn phòng im bặt.

Tôi thở gấp, lồng ngực phập phồng vì tức giận.

Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời nói dối nào nữa.

Không muốn nghe bọn họ gọi tôi là con gái.

Không muốn nghe những lời yêu thương giả tạo.

Càng không muốn trở thành người phải hy sinh chỉ vì họ muốn cứu Cố Nhược Hy.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, từng chữ rõ ràng:

“Tôi không đồng ý.”

Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi.

“Noãn Noãn, con đừng hồ đồ.”

“Tôi nói tôi không đồng ý.”

“Con có biết Nhược Hy đang nguy kịch không?”

“Tôi không quan tâm.”

“Đó là em gái ruột của con!”

Tôi cười lạnh.

“Cô ta có thể là em gái ruột của các người, nhưng không phải người thân của tôi.”

Người đàn ông nghiến răng, vẻ dịu dàng giả tạo trên mặt hoàn toàn biến mất.

Ông ta bước lên một bước, giọng nói trở nên nặng nề:

“Con nhất định phải hiến.”

Tôi nhìn ông ta, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

“Tôi không đồng ý.”

“Không đồng ý cũng phải đồng ý!”

Tiếng quát vang lên trong căn phòng.

Tôi sững người.

Người phụ nữ bên cạnh cũng không còn vẻ đau lòng như trước, mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy áp lực.

Người đàn ông nghiến răng, nói từng chữ:

“Nhược Hy nó phải sống!”

Tôi nhìn những gương mặt đang vây quanh mình.

Cuối cùng cũng hiểu rõ.

Trong mắt bọn họ, Cố Nhược Hy phải sống.

Còn tôi…

Tôi có đồng ý hay không, có đau đớn hay không, có muốn trở về nhà hay không, căn bản chẳng quan trọng.

Tôi chỉ là người có thứ mà bọn họ cần.

Tôi siết chặt tay, móng tay gần như bấm sâu vào lòng bàn tay.

Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ.

Lục Thần, anh mau đến cứu em.

Tôi không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa.

Sáng hôm sau.

Tôi còn chưa kịp nghĩ cách trốn khỏi nhà họ Cố thì bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Cánh cửa phòng bị mở ra.

Một nhóm người bước vào.

Không ai nói nhiều như hôm qua.

Sắc mặt người nào người nấy đều căng thẳng, giống như đang sợ chuyện gì đó bị phát hiện.

Người đàn ông dẫn đầu lạnh giọng:

“Đưa nó đi.”

Tôi lập tức lùi về phía sau.

“Các người muốn đưa tôi đi đâu?”

Không ai trả lời.

Hai người lập tức giữ lấy tôi.

Tôi vùng vẫy.

“Buông tôi ra!”

“Các người muốn làm gì?”

Nhưng sức lực của tôi căn bản không thể chống lại nhiều người như vậy.

Tôi bị kéo ra khỏi căn phòng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...