Ảnh Đế Lục Thần Là Anh Trai Tôi
Chương 9
Tôi thậm chí còn chưa từng gặp cô ấy.
Vậy mà cô ấy lại chạy đến trách tôi vô tình.
Tôi đang định hỏi tiếp thì cô gái đột nhiên đỏ mắt.
Hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo.
“Tớ biết rồi.”
“Cậu không muốn về thì thôi.”
Nói xong, cô ấy quay người chạy đi.
Tôi đứng nguyên tại chỗ.
“…”
Tôi còn chưa nói gì mà?
Nhìn bóng lưng cô ấy nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang, tôi càng thêm khó hiểu.
Một người bạn chạy đến bên cạnh, tò mò hỏi:
“Cố Noãn, cô ấy là ai vậy?”
Tôi lắc đầu.
“Em gái nhà họ Cố.”
“Cái gì?”
Bạn tôi trợn mắt.
“Cô ấy chính là cô con gái nhỏ của Cố gia?”
“Ừ.”
Bạn tôi nhìn theo hướng cô gái vừa rời đi.
Sau đó lại nhìn tôi.
“Nhưng sao hai người giống nhau thế?”
Tôi cũng không biết.
Tôi chỉ thấy chuyện này càng lúc càng kỳ lạ.
Nhà họ Cố đột nhiên xuất hiện.
Hai người tự xưng là bố mẹ tôi.
Sau đó lại đến một cô em gái có gương mặt giống tôi.
Mà tất cả bọn họ…
Đều muốn tôi trở về.
Tôi cúi xuống nhìn điện thoại.
Màn hình vẫn dừng ở tin nhắn cuối cùng của Lục Thần.
Lục Thần: Tan học anh đón em.
Tôi nhìn dòng chữ ấy một lúc.
Sau đó tắt màn hình.
So với một gia đình xa lạ vừa xuất hiện sau mười tám năm…
Tôi vẫn muốn về nhà.
Về nơi có Lục Thần đang đợi tôi.
Tan học, tôi vừa bước ra khỏi cổng trường thì nhận được tin nhắn của Lục Thần.
Tan học chưa? Anh đến đón em.
Tôi nhìn dòng tin nhắn, khóe môi không nhịn được mà cong lên.
Từ sau khi nhà họ Cố xuất hiện, anh càng trở nên cẩn thận hơn. Mỗi ngày đều phải xác nhận tôi đang ở đâu, đi cùng ai, lúc nào về nhà. Thậm chí chỉ cần tôi chậm trả lời tin nhắn vài phút, anh cũng lập tức gọi điện hỏi thăm.
Tôi đang định nhắn lại thì đột nhiên có người từ phía sau bước đến.
Một chiếc khăn bịt kín miệng tôi.
Mùi hương kỳ lạ xộc vào mũi.
Tôi chỉ kịp giãy giụa vài cái, sau đó trước mắt tối sầm.
Điện thoại trong tay rơi xuống đất.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, tôi chỉ kịp nghĩ đến một chuyện.
Lục Thần chắc chắn sẽ phát điên.
Khi tỉnh lại, đầu tôi đau như búa bổ.
Tôi chậm rãi mở mắt.
Trần nhà xa lạ.
Chiếc giường mềm mại.
Căn phòng rộng lớn được trang trí vô cùng xa hoa, rèm cửa màu trắng, đồ nội thất tinh xảo, trên tường còn treo vài bức tranh đắt tiền.
Nhưng cánh cửa trước mặt lại bị khóa.
Tôi lập tức ngồi bật dậy.
Cơn choáng váng khiến đầu óc tôi quay cuồng. Tôi đưa tay xoa thái dương, cố gắng nhớ lại chuyện vừa xảy ra.
Tan học.
Có người bắt cóc tôi.
Sau đó…
Tôi nhìn quanh căn phòng, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo.
Đây không phải nhà của Lục Thần.
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng động.
Cánh cửa mở ra.
Một nhóm người lần lượt bước vào.
Người đàn ông trung niên đứng đầu chính là người tự xưng là cha ruột của tôi. Bên cạnh ông ta là người phụ nữ hôm trước đã đứng trước cửa nhà Lục Thần, cùng vài người giúp việc và những người thân khác của nhà họ Cố.
Tất cả bọn họ đều vây quanh giường.
Trên gương mặt mỗi người đều mang theo vẻ quan tâm, giống như chúng tôi thật sự là một gia đình đã xa cách nhiều năm.
Người phụ nữ kia bước đến gần tôi.
“Noãn Noãn, con tỉnh rồi à?”
Bà ta đưa tay định chạm vào tóc tôi.
Tôi lập tức nghiêng người tránh đi.
Bàn tay của bà ta dừng giữa không trung.
Sắc mặt bà ta thoáng cứng đờ, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười gượng gạo.
“Con có đói không? Mẹ bảo người chuẩn bị đồ ăn cho con nhé?”
Tôi không trả lời.
Tôi nhìn từng người trong phòng, giọng nói lạnh nhạt:
“Đây là đâu?”
Người đàn ông trung niên lên tiếng:
“Đây là nhà họ Cố.”
Tôi bật cười khẽ.
Nhà họ Cố?
Bọn họ bắt cóc tôi đến đây, nhốt tôi trong phòng, vậy mà còn có thể bình thản nói đây là nhà của tôi.
Tôi vén chăn xuống giường, đi thẳng về phía cửa.