Ảnh Đế Lục Thần Là Anh Trai Tôi

Chương 12



Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

Lục Thần.

Anh vẫn chưa tìm được tôi.

Tôi không biết anh đang ở đâu.

Cũng không biết anh có biết tôi đã bị nhà họ Cố đưa đi hay chưa.

Tôi chỉ biết…

Tôi muốn gặp anh.

Chiếc xe chạy rất lâu.

Từ thành phố đến vùng ngoại thành.

Cuối cùng dừng trước một nơi vắng vẻ.

Tôi bị đưa xuống xe.

Trước mặt là một căn nhà kín đáo.

Sau đó bọn họ đưa tôi xuống một tầng hầm.

Càng đi sâu xuống dưới, ánh sáng càng tối.

Cho đến khi cánh cửa trước mặt mở ra.

Bên trong là một căn phòng được chuẩn bị giống như phòng bệnh.

Mọi thứ đều đã được sắp xếp sẵn.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, cả người tôi lạnh toát.

Tôi lập tức hiểu.

Bọn họ đã chuẩn bị tất cả từ trước.

Tôi lắc đầu, cố giãy ra.

“Không!”

“Tôi không đồng ý!”

“Các người không thể làm vậy!”

Không ai nghe tôi.

Tôi bị giữ chặt.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy sợ hãi đến mức toàn thân run lên.

Tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ rơi vào tình cảnh này.

Tôi cũng chưa từng nghĩ người mà tôi gọi là gia đình lại có thể đối xử với tôi như vậy.

Tôi nhắm mắt lại.

Trong đầu không ngừng hiện lên một người.

Lục Thần.

Tôi nhớ dáng vẻ anh đứng trước cửa mỗi buổi sáng.

Nhớ lúc anh xoa đầu tôi.

Nhớ những lần anh đi làm nhưng vẫn gọi điện hỏi tôi đã ăn cơm chưa.

Nhớ cả dáng vẻ lạnh lùng của anh khi người khác nói tôi một câu không hay.

Tôi cứ nghĩ những chuyện đó là đương nhiên.

Bởi vì trong mắt tôi, anh là anh trai.

Là người thân duy nhất.

Nhưng có một bí mật mà tôi chưa từng nói với anh.

Một bí mật chỉ thuộc về riêng tôi.

Tôi đã thích anh từ rất lâu.

Không phải thứ tình cảm mà tôi có thể dễ dàng nói ra.

Tôi luôn giấu nó ở nơi sâu nhất trong lòng.

Bởi vì tôi sợ.

Sợ một khi nói ra, mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ thay đổi.

Sợ anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác.

Cho nên tôi chưa từng nói.

Chưa từng để anh biết.

Nhưng lúc này, khi tôi không biết mình còn có thể nhìn thấy ngày mai hay không, tôi mới nhận ra điều mình tiếc nuối nhất lại chính là chưa từng nói cho anh biết lòng mình.

Tôi muốn gặp anh.

Chỉ muốn gặp anh một lần.

Tôi cố gắng ngẩng đầu, nhìn về phía cánh cửa.

Trong lòng chỉ có một nguyện vọng.

Lục Thần, anh đến đi.

Em muốn gặp anh.

Nếu tôi còn có thể rời khỏi nơi này…

Tôi nhất định sẽ nói với anh.

Không giấu nữa.

Không sợ nữa.

Tôi sẽ nói cho anh biết rằng người tôi muốn gặp nhất lúc này là anh.

Người tôi muốn ở bên cạnh nhất cũng là anh.

Tôi đã giấu bí mật này quá lâu rồi.

Nếu lần này tôi có thể bình an trở về…

Tôi nhất định sẽ nói với anh ba chữ mà mình chưa từng dám nói.

Em yêu anh.

Tôi nhắm mắt lại.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Trong đầu tôi vẫn chỉ có hình bóng của Lục Thần.

Tôi không cần nhà họ Cố.

Không cần thân phận tiểu thư hào môn.

Cũng không cần bất kỳ thứ gì bọn họ nói là có thể bù đắp cho tôi.

Tôi chỉ muốn về nhà.

Muốn trở lại căn nhà có anh.

Muốn được anh xoa đầu.

Muốn nghe anh gọi tôi một tiếng:

“Noãn Noãn.”

Và nếu đây thật sự là lần cuối…

Tôi chỉ muốn trước khi mọi thứ kết thúc, mình được nhìn thấy anh một lần nữa.

Lục Thần, em nhớ anh.

Cánh cửa phòng bệnh đóng chặt.

Tôi nằm trên giường, hai bên đều có người giữ lấy.

Một người đứng bên cạnh chuẩn bị thuốc.

Tôi vẫn không ngừng giãy giụa.

“Buông tôi ra!”

“Tôi không đồng ý!”

Không ai trả lời.

Tôi quay mặt sang một bên, cố gắng chống lại cơn hoảng loạn đang dâng lên.

Trong đầu tôi chỉ có một người.

Lục Thần.

Tôi muốn gặp anh.

Chỉ cần gặp anh một lần thôi.

Tôi còn chưa kịp nói cho anh biết mình sợ đến mức nào.

Cũng chưa kịp nói rằng tôi muốn về nhà.

Tôi nhắm mắt lại.

Ngay lúc đó—

Ầm!

Một tiếng động lớn vang lên.

Cánh cửa phòng bệnh bị đạp bật ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...