Ảnh Đế Lục Thần Là Anh Trai Tôi

Chương 4



Khi ấy tôi vẫn không biết rằng, buổi tiệc trưởng thành năm mười tám tuổi này chính là đêm cuối cùng tôi có thể vô tư sống bên cạnh anh như một cô em gái bình thường.

Sau buổi tiệc trưởng thành, Lục Thần đưa tôi về nhà.

Thật ra, đây vốn đã là nhà của hai chúng tôi.

Từ rất lâu rồi, cuộc sống của tôi chỉ có một người thân duy nhất.

Lục Thần.

Năm tôi còn nhỏ, anh nhặt được tôi trước cửa một cô nhi viện.

Khi ấy anh còn chưa phải ảnh đế nổi tiếng như bây giờ.

Anh cũng chẳng có người thân nào ở bên cạnh.

Tôi không biết bố mẹ anh là ai.

Suốt những năm tôi lớn lên, chưa từng thấy họ xuất hiện.

Trong căn nhà rộng lớn này, từ đầu đến cuối chỉ có hai chúng tôi.

Anh đi làm.

Tôi đi học.

Buổi sáng anh đưa tôi đến trường, buổi tối lại đón tôi về.

Có những hôm anh quay phim đến tận khuya, tôi buồn ngủ đến mức nằm gục trên sofa chờ anh.

Anh về đến nhà, việc đầu tiên không phải là đi nghỉ.

Mà là bế tôi về phòng.

Từ lúc tôi còn bé cho đến khi trưởng thành, anh vẫn luôn như vậy.

Anh nuôi tôi lớn.

Tôi cũng trở thành người thân duy nhất của anh.

Dù không cùng huyết thống, nhưng trong lòng tôi, Lục Thần đã sớm là người nhà quan trọng nhất.

Mà trong lòng anh…

Tôi nghĩ, có lẽ cũng vậy.

Sáng hôm sau.

Lục Thần có lịch quay phim.

Trước khi đi, anh đứng ở cửa thay giày, vẫn không quên dặn tôi:

“Trưa nhớ ăn cơm.”

Tôi đang nằm trên sofa ôm gối, gật đầu.

“Biết rồi.”

“Không được gọi đồ ăn linh tinh.”

“Biết rồi mà.”

“Không được chạy ra ngoài một mình.”

Tôi ngẩng đầu.

“Anh, em mười tám tuổi rồi.”

Anh nhìn tôi.

“Thì sao?”

“Em đâu còn là trẻ con.”

“Trong mắt anh vẫn là.”

Tôi nghẹn lời.

Lục Thần chỉnh lại cổ áo, sau đó bước đến xoa đầu tôi.

“Anh đi quay.”

“Ừm.”

“Có chuyện gì thì gọi cho anh.”

“Biết rồi.”

Anh vẫn không yên tâm.

Trước khi đi còn quay đầu nhìn tôi thêm một lần.

“Ở nhà ngoan.”

Tôi phì cười.

“Anh đi nhanh đi.”

Lục Thần lúc này mới rời khỏi nhà.

Cánh cửa đóng lại.

Căn nhà lập tức trở nên yên tĩnh.

Tôi nằm trên sofa một lúc, chẳng biết làm gì.

Cuối cùng, tôi ngồi dậy, lấy điện thoại ra.

Hôm nay chẳng có tiết học.

Lục Thần lại đi quay phim.

Tôi nhìn danh sách bạn bè, bắt đầu nghĩ xem có nên gọi ai ra ngoài chơi không.

Đang lúc tôi định nhắn tin thì…

Ở một nơi khác.

Đoàn phim.

Lục Thần vừa quay xong một cảnh.

Đạo diễn đang trao đổi với nhân viên, còn anh ngồi nghỉ ở một góc.

Điện thoại đặt trên bàn đột nhiên sáng lên.

Màn hình hiện lên một ứng dụng camera.

Lục Thần mở ra.

Camera trong nhà lập tức xuất hiện trên màn hình.

Đó là hệ thống giám sát anh lắp đặt từ nhiều năm trước.

Không phải vì không tin tưởng tôi.

Mà đơn giản là anh muốn lúc nào cũng có thể biết tôi đang làm gì.

Trên màn hình.

Tôi đang ngồi trên sofa.

Hai chân đung đưa dưới mép ghế.

Một tay ôm gối, một tay cầm điện thoại.

Lục Thần nhìn vài giây.

Khóe môi hơi cong lên.

Một người bạn diễn ngồi bên cạnh vừa uống nước vừa tò mò nhìn sang.

“Cậu lại xem camera nhà à?”

Lục Thần không đáp.

Người kia tiến lại gần nhìn thử.

“Ồ.”

Trên màn hình, tôi vừa đứng dậy lấy nước, mái tóc dài khẽ lay động.

Người bạn kia nhìn thêm vài giây rồi bật cười.

“Em gái cậu càng lớn càng xinh đấy.”

Lục Thần lập tức ngước mắt.

Ánh mắt lạnh đến mức người kia đang cười cũng từ từ cứng đờ.

Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Anh ta lập tức sửa lời:

“Ý tôi là… em gái cậu rất dễ thương.”

Lục Thần vẫn nhìn anh ta.

Không nói.

Nhưng chính sự im lặng ấy mới khiến người ta áp lực.

Người bạn kia âm thầm lùi ra xa một bước.

Trong lòng chỉ có một suy nghĩ.

Xong rồi.

Ai trong đoàn phim cũng biết một chuyện.

Lục Thần có thể lạnh lùng với cả thế giới.

Nhưng chuyện liên quan đến Cố Noãn thì tuyệt đối không được tùy tiện nói đùa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...