Ảnh Đế Lục Thần Là Anh Trai Tôi

Chương 5



Anh ta vừa định chuyển chủ đề thì Lục Thần đã cúi xuống nhìn điện thoại lần nữa.

Trên màn hình, tôi đang ngồi lại trên sofa.

Chân vẫn đung đưa.

Vẻ mặt buồn chán.

Lục Thần nhìn một lúc rồi hỏi:

“Em ấy đang làm gì?”

Người bạn bên cạnh ngẩn ra.

“Cậu hỏi tôi?”

“Ừ.”

“…”

Anh ta nhìn màn hình.

“Chắc đang chán.”

Lục Thần im lặng vài giây.

Sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin.

Tôi đang ngồi trên sofa thì điện thoại rung lên.

Mở ra.

Là tin nhắn của anh.

Lục Thần: Em đang làm gì?

Tôi nhìn camera trong nhà.

Không hiểu sao có cảm giác anh đang nhìn mình.

Tôi nhắn lại:

Cố Noãn: Chán quá.

Tin nhắn lập tức được trả lời.

Lục Thần: Muốn ăn gì?

Tôi bật cười.

Cố Noãn: Không muốn ăn.

Bên kia im lặng vài giây.

Sau đó một tin nhắn mới hiện lên.

Lục Thần: Vậy gọi bạn đến chơi đi.

Tôi ngẩn ra.

Anh không phải vừa mới dặn tôi không được chạy ra ngoài sao?

Tôi đang định hỏi thì tin nhắn tiếp theo đã xuất hiện.

Lục Thần: Nhưng không được đi một mình.

Tôi: “…”

Quả nhiên.

Vẫn là Lục Thần.

Anh có thể cho tôi tự do.

Nhưng nhất định phải nằm trong phạm vi anh kiểm soát được.

Tôi cúi đầu cười.

Không biết từ bao giờ, tôi đã quen với việc trong cuộc sống của mình luôn có một người như vậy.

Sau khi nhận được tin nhắn của Lục Thần, tôi lập tức gọi cho bạn thân.

Chẳng bao lâu sau, cô ấy đã chạy đến đón tôi.

Hai chúng tôi đi thẳng đến trung tâm thương mại.

Hôm nay tôi vốn đã chán đến mức sắp mọc nấm trong nhà, vừa được ra ngoài lập tức trở nên vui vẻ.

Bạn thân kéo tay tôi đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác.

“Cố Noãn, vào xem cái này!”

“Cái túi kia đẹp quá!”

“Đi, đi thử trang sức!”

Tôi bị cô ấy kéo đi khắp nơi, chẳng mấy chốc trên tay đã có thêm vài chiếc túi lớn nhỏ.

Đang lúc hai chúng tôi vừa bước ra khỏi một cửa hàng quần áo, tôi bất ngờ va phải một người.

“Xin lỗi.”

Tôi lập tức lùi lại một bước.

Người đối diện cũng ngẩng đầu.

Là một cô gái trẻ.

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt cô ấy, tôi hơi sững người.

Cô ấy…

Rất giống tôi.

Không phải kiểu giống nhau bình thường.

Nếu đứng cạnh nhau, ít nhất cũng giống đến tám phần.

Đường nét khuôn mặt, đôi mắt, sống mũi, thậm chí cả hình dáng đôi môi cũng có vài phần tương đồng.

Tôi còn đang ngẩn người thì cô gái kia cũng nhìn chằm chằm vào tôi.

Sắc mặt cô ấy lập tức thay đổi.

Từ kinh ngạc chuyển thành hoảng hốt.

Giống như vừa nhìn thấy một chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ.

Tôi khó hiểu hỏi:

“Bạn không sao chứ?”

Cô ấy không trả lời.

Chỉ nhìn tôi thêm một lần, sau đó đột nhiên xoay người rời đi.

Bóng dáng nhanh chóng biến mất giữa dòng người.

Tôi đứng tại chỗ, khó hiểu nhìn theo.

Bạn thân bên cạnh cũng ngơ ngác.

“Cậu quen cô ấy à?”

Tôi lắc đầu.

“Không biết.”

“Nhưng cô ấy giống cậu thật đấy.”

“Ừ.”

Tôi cũng thấy vậy.

Chỉ là một người xa lạ tình cờ gặp trên đường mà thôi.

Tôi chẳng nghĩ nhiều.

Rất nhanh, tôi lại bị bạn thân kéo đi.

“Đừng đứng ngẩn ra nữa, cửa hàng trang sức ở phía trước kìa!”

Tôi bật cười.

“Biết rồi.”

Hai chúng tôi nắm tay nhau đi về phía cửa hàng trang sức.

Chuyện về cô gái kia rất nhanh bị tôi ném ra sau đầu.

Đến chiều, tôi và bạn thân mới trở về nhà.

Trên tay tôi đã xách túi lớn túi nhỏ.

Bạn thân đứng trước cửa, nhìn đống đồ của tôi rồi bật cười.

“Cậu mua nhiều thật đấy.”

Tôi nhìn đống túi trong tay.

“Cũng đâu có nhiều.”

“Đây mà còn không nhiều?”

Tôi cười.

“Anh tớ trả tiền.”

Bạn thân lập tức im lặng.

Một giây sau, cô ấy gật đầu đầy nghiêm túc.

“Vậy thì đúng là không nhiều.”

Tôi bật cười.

Sau khi chào tạm biệt cô ấy, tôi xách đống đồ vào nhà.

Vừa mở cửa, tôi đã nhìn thấy Lục Thần.

Anh đã về từ lúc nào.

Người đàn ông vốn còn đang mặc bộ quần áo ở đoàn phim, lúc nhìn thấy tôi lập tức đứng dậy.

Ánh mắt đầu tiên của anh không phải nhìn đống túi đồ.

Mà nhìn tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...