Ảnh Đế Lục Thần Là Anh Trai Tôi
Chương 6
Xác nhận tôi không có chuyện gì, anh mới đi tới.
“Đi mua sắm?”
“Vâng.”
Tôi vui vẻ đưa một chiếc túi cho anh.
“Anh cầm giúp em.”
Lục Thần nhận lấy toàn bộ số đồ trên tay tôi.
Một mình xách hết.
Tôi nhìn anh.
“Anh không hỏi em mua gì à?”
“Em mua gì cũng được.”
Anh đặt túi xuống, sau đó đưa tay khẽ xoa đầu tôi.
“Chơi vui không?”
“Vui.”
“Có mệt không?”
“Không.”
“Có ăn gì chưa?”
Tôi lập tức im lặng.
Lục Thần nhìn tôi.
Tôi chột dạ quay mặt đi.
“...Có ăn một chút.”
“Lại không ăn đúng bữa?”
“Em ăn rồi mà.”
Anh thở dài.
Nhưng cuối cùng cũng không trách tôi.
Chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu tôi thêm một cái.
“Đi rửa tay.”
“Biết rồi.”
Tôi vừa định chạy lên tầng thì—
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi quay đầu.
Lục Thần cũng nhìn về phía cửa.
Tôi hơi khó hiểu.
“Giờ này còn ai đến?”
Lục Thần không trả lời.
Anh đứng nguyên tại chỗ.
Tôi bước đến cửa.
“Để em mở.”
Tay tôi vừa chạm vào tay nắm cửa.
Bên ngoài lại vang lên tiếng nói chuyện.
Rất nhiều người.
Tôi nhíu mày.
Từ khe cửa truyền vào những âm thanh hỗn loạn.
Có tiếng người nói.
Có tiếng máy ảnh.
Thậm chí còn có tiếng phóng viên đang hỏi nhau.
Tôi nhìn Lục Thần.
Anh cũng đã đi tới phía sau tôi.
Tôi hít một hơi, mở cửa.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tôi lập tức sững người.
Bên ngoài…
Đông người vô cùng.
Phóng viên đứng kín cả hành lang.
Phía sau còn có vài người mặc vest, khí chất sang trọng, rõ ràng không phải người bình thường.
Hàng chục chiếc máy ảnh đồng loạt hướng về phía tôi.
Ánh đèn flash liên tục lóe lên.
Tôi theo bản năng lùi lại.
“Các người là ai?”
Không ai trả lời ngay.
Một người phụ nữ trung niên đứng phía trước nhìn tôi.
Bà ấy nhìn tôi rất lâu.
Ánh mắt từ kinh ngạc chuyển thành kích động.
Đôi môi khẽ run lên.
“Con…”
Tôi ngẩn người.
Người phụ nữ ấy tiến lên một bước.
“Con là Cố Noãn?”
Tôi gật đầu theo bản năng.
“Vâng.”
Bà ấy lập tức đỏ mắt.
Phía sau, một người đàn ông trung niên cũng bước tới.
Ông ta nhìn tôi, giọng nói run run:
“Cuối cùng cũng tìm được con rồi.”
Tôi càng thêm khó hiểu.
“Tìm tôi?”
Người phụ nữ trước mặt nhìn tôi như thể đang nhìn một báu vật thất lạc nhiều năm.
Bà ấy đưa tay muốn nắm lấy tay tôi.
Nhưng tôi theo bản năng lùi lại.
Ngay lúc ấy, một bàn tay từ phía sau đặt lên vai tôi.
Lục Thần bước lên trước.
Anh chắn giữa tôi và những người xa lạ.
Gương mặt vốn luôn dịu dàng trước mặt tôi lập tức trở nên lạnh lẽo.
“Các người là ai?”
Không khí xung quanh đột nhiên im xuống.
Người đàn ông trung niên nhìn Lục Thần.
Sau đó, ông ta chậm rãi nói:
“Chúng tôi là người nhà của Cố Noãn.”
“Chúng tôi đến…”
“Đón con bé về nhà.”
Cánh cửa vừa mở ra, hành lang đã bị người của nhà họ Cố và cánh phóng viên chen kín.
Tôi đứng phía sau Lục Thần.
Anh chắn trước mặt tôi, gần như ngăn toàn bộ những ánh mắt tò mò bên ngoài.
Người đàn ông tự xưng là cha tôi hôm qua còn kích động, lúc này đã lấy lại vẻ cao cao tại thượng.
Ông ta nhìn Lục Thần từ đầu đến chân.
Sau đó lạnh lùng lên tiếng:
“Cảm ơn cậu đã nuôi dưỡng con gái chúng tôi suốt những năm qua.”
“Nhà họ Cố chúng tôi đương nhiên sẽ ghi nhận phần ân tình này.”
Lục Thần không nói.
Ánh mắt anh lạnh nhạt nhìn ông ta.
Người đàn ông kia lại nói:
“Nhưng Cố Noãn là con gái ruột của chúng tôi, cũng là tiểu thư duy nhất của nhà họ Cố.”
“Con bé không thể nào tiếp tục sống ở đây.”
Một người phụ nữ bên cạnh cũng lên tiếng:
“Đúng vậy.”
“Cố gia chúng tôi có gia đình, có nhà riêng, có tất cả những gì con bé cần.”
Bà ta nhìn quanh căn nhà một lượt.
Cuối cùng ánh mắt dừng trên người Lục Thần.
Giọng nói càng lúc càng khó nghe.
“Dù sao thì một tiểu thư Cố gia cũng không thể sống cùng một tên minh tinh rác rưởi như cậu được.”
Không khí lập tức đông cứng.
Tôi nhìn Lục Thần.
Gương mặt anh vẫn không có biểu cảm gì.
Nhưng tôi biết anh đang tức giận.