Ảnh Đế Lục Thần Là Anh Trai Tôi
Chương 7
Bởi vì bàn tay đang đặt bên cạnh người của anh đã siết chặt.
Ánh mắt vốn luôn dịu dàng khi nhìn tôi lúc này lạnh đến đáng sợ.
Anh chậm rãi ngước mắt.
“Tên minh tinh rác rưởi?”
Người đàn ông kia khẽ hừ.
“Chúng tôi chỉ đang nói sự thật.”
Lục Thần bật cười.
Một nụ cười không có chút nhiệt độ nào.
“Tôi vì em ấy mà cho nhà họ Cố thể diện.”
“Các người…”
Anh nhìn thẳng vào ông ta.
“Còn mạng chó cũng không cần nữa, có đúng không?”
Câu nói vừa dứt.
Cả hành lang lập tức im bặt.
Đám phóng viên vốn đang liên tục chụp ảnh cũng đồng loạt khựng lại.
Không ai nghĩ Lục Thần sẽ nói thẳng như vậy.
Nhưng những người đứng trước mặt anh cũng không chịu lùi bước.
Một phóng viên lập tức chen lên.
“Lục Thần, Cố gia đã xác nhận Cố Noãn là con gái ruột thất lạc nhiều năm.”
“Anh có định trả cô ấy về cho gia đình không?”
Một người khác lập tức hỏi:
“Anh nuôi cô ấy suốt mười tám năm, liệu có phải vì biết thân phận của cô ấy từ trước nên mới cố tình giữ cô ấy bên cạnh không?”
“Cố Noãn là tiểu thư hào môn, anh có từng nghĩ mình đang lợi dụng thân phận của cô ấy để tạo danh tiếng không?”
“Bây giờ Cố gia muốn đưa người về, anh có quyền gì để ngăn cản?”
Từng câu hỏi nối tiếp nhau.
Micro gần như chĩa thẳng vào mặt tôi và Lục Thần.
Tôi càng nghe càng khó chịu.
Tôi nhìn những người trước mặt.
Rồi nhìn Lục Thần đang đứng chắn trước mình.
Tôi đột nhiên bước lên.
“Đủ rồi.”
Cánh phóng viên khựng lại.
Tôi nhìn thẳng vào máy quay.
“Các người hỏi tôi đi.”
Một phóng viên lập tức đưa micro đến.
“Cố tiểu thư, vậy cô có thừa nhận mình là con gái nhà họ Cố không?”
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó lắc đầu.
“Tôi không biết.”
“Nhưng Cố gia nói đã làm xét nghiệm ADN—”
“Tôi không quan tâm.”
Cả hành lang lập tức xôn xao.
Tôi quay sang nhìn hai người đang tự xưng là cha mẹ mình.
“Các người nói tôi là con gái các người.”
“Được.”
“Nhưng tôi không nhận.”
Người phụ nữ kia lập tức biến sắc.
“Noãn Noãn!”
Tôi bình tĩnh nhìn bà ta.
“Từ nhỏ đến lớn, tôi không có bố mẹ.”
“Tôi chỉ có anh trai.”
Tôi quay đầu nhìn Lục Thần.
Anh cũng đang nhìn tôi.
Ánh mắt lạnh lẽo ban nãy dần dịu xuống.
Tôi nói:
“Người nuôi tôi lớn là anh ấy.”
“Người đưa tôi đến trường là anh ấy.”
“Người chăm sóc tôi lúc tôi bị bệnh cũng là anh ấy.”
“Người thức trắng đêm bên cạnh tôi khi tôi sốt cao cũng là anh ấy.”
Tôi nhìn về phía những chiếc máy quay.
“Cho nên nhà họ Cố là ai, tôi không biết.”
“Nhưng Lục Thần là anh trai tôi.”
“Đối với tôi, anh ấy mới là người thân duy nhất.”
Một khoảng im lặng chết chóc bao trùm hành lang.
Ngay cả đám phóng viên cũng đồng loạt hít vào một hơi.
Nhà họ Cố!
Đó là nhà họ Cố ở thủ đô.
Hào môn thực thụ.
Không biết bao nhiêu người muốn trèo lên quan hệ với bọn họ mà còn không có cơ hội.
Vậy mà Cố Noãn lại đứng trước mặt tất cả phóng viên, nói thẳng rằng mình không nhận.
Người phụ nữ tự xưng là mẹ tôi tái mặt.
Người đàn ông bên cạnh cũng khó coi đến cực điểm.
Ông ta nghiến răng.
“Con đúng là không biết điều!”
“Chúng ta mất bao nhiêu năm tìm con, vậy mà con lại vì một người ngoài mà không chịu nhận cha mẹ?”
Tôi còn chưa kịp trả lời.
Lục Thần đã bước lên một bước.
Anh lạnh lùng nói:
“Người ngoài?”
Ông ta lập tức im bặt.
Lục Thần nhìn tôi.
Sau đó bình thản nói:
“Em ấy ở bên tôi mười tám năm.”
“Các người mới xuất hiện được bao lâu?”
Không ai trả lời.
Anh quay sang nhìn hai người kia.
“Nếu em ấy không muốn nhận các người, nghe không hiểu à .”
Người phụ nữ tức đến đỏ mắt.
Bà ta hừ lạnh.
“Được!”
“Không nhận thì thôi!”
“Sau này đừng có hối hận!”
Nói xong, bà ta quay người bỏ đi.
Người đàn ông kia cũng lạnh lùng nhìn tôi một cái rồi theo sau.
Đám người nhà họ Cố nhanh chóng rời khỏi hành lang.
Chỉ còn lại một đám phóng viên đang đứng chết lặng.
Tôi nhìn cánh cửa vừa đóng lại.