Ảnh Đế Lục Thần Là Anh Trai Tôi
Chương 8
Trong lòng chẳng hiểu sao lại nhẹ nhõm.
Lục Thần quay đầu nhìn tôi.
Anh không hỏi tôi có hối hận hay không.
Chỉ đưa tay xoa đầu tôi như mọi ngày.
“Làm tốt lắm.”
Sáng hôm sau, chuyện xảy ra trước cửa nhà tôi đã lên hot search.
#CốNoãnTừChốiNhậnLạiCốGia
#LụcThầnNuôiEmGáiMườiTámNăm
#ThiênKimCốGiaKhôngNhậnChaMẹRuột
Tôi vừa mở điện thoại đã thấy hàng loạt tin tức.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là, bên dưới những bài viết ấy, người mắng Lục Thần lại nhiều hơn người mắng tôi.
[Ảnh đế thì giỏi lắm sao? Người ta tìm được con gái ruột rồi mà còn không chịu trả người.]
[Lục Thần nuôi cô ấy mười tám năm, ai biết được có mục đích gì?]
[Đúng là nổi tiếng rồi nên kiêu ngạo.]
[Nhà họ Cố dù sao cũng là hào môn, Lục Thần lấy tư cách gì mà ngăn cản?]
Tôi càng đọc càng tức.
Rõ ràng người bị người khác chỉ vào mặt mắng là anh.
Tôi lập tức gọi điện cho anh.
Điện thoại vừa đổ chuông đã được bắt máy.
“Dậy rồi?”
Giọng anh vẫn bình thản như thường.
Tôi lập tức hỏi:
“Anh có đọc tin tức chưa?”
“Có.”
“Bọn họ mắng anh kìa!”
“Ừ.”
“Anh không tức sao?”
Đầu bên kia im lặng hai giây.
“Có gì phải tức?”
“Anh không quan tâm?”
“Anh chỉ quan tâm em.”
Tôi lập tức không nói được gì.
Lục Thần lại hỏi:
“Hôm nay đi học?”
“Vâng.”
“Đến trường ngoan.”
“Biết rồi.”
Tôi cúp máy, trong lòng vẫn còn bực.
Anh lúc nào cũng vậy.
Bản thân bị người khác hiểu lầm cũng chẳng quan tâm.
Chỉ cần tôi không buồn là được.
Tôi đến trường như bình thường.
Nhưng hôm nay vừa bước qua cổng trường, tôi đã cảm nhận được ánh mắt của rất nhiều người.
Có người nhìn tôi rồi xì xào.
Có người lấy điện thoại ra chụp.
Tôi cũng chẳng để ý.
Dù sao chuyện hôm qua đã lên mạng, việc mọi người tò mò cũng là bình thường.
Tôi vừa đi đến hành lang thì đột nhiên có người chặn trước mặt.
Là một cô gái.
Tôi nhìn cô ấy.
Ngay lập tức sững người.
Lại là gương mặt ấy.
Gương mặt giống tôi đến tám phần mà hôm qua tôi đã gặp ở trung tâm thương mại.
Cô ấy mặc đồng phục rất chỉnh tề.
Dáng người mảnh mai, sắc mặt hơi tái, nhìn qua có vẻ yếu ớt.
Cô gái nhìn tôi.
Ánh mắt vừa phức tạp vừa ấm ức.
“Cố Noãn.”
Tôi hơi nhíu mày.
“Có chuyện gì?”
Cô ấy cắn môi.
“Cậu thật sự không định về nhà sao?”
Tôi không hiểu.
“Nhà nào?”
“Nhà họ Cố.”
Cô ấy vừa nói xong, xung quanh lập tức có người quay đầu nhìn.
Tôi nhìn cô gái trước mặt.
Sau đó chợt nhớ đến những tin tức sáng nay.
Nhà họ Cố có hai cô con gái.
Một người là thiên kim thất lạc nhiều năm.
Một người là cô con gái nhỏ được nuôi dưỡng từ bé.
Tôi nhìn cô ấy từ trên xuống dưới.
Cuối cùng cũng hiểu.
“Cậu là em gái nhỏ của nhà họ Cố?”
Cô gái lập tức cứng người.
Có lẽ không ngờ tôi lại hỏi thẳng như vậy.
Một lúc sau, cô ấy gật đầu.
“Ừ.”
Tôi nhìn gương mặt giống mình đến tám phần kia.
Trong lòng chỉ cảm thấy kỳ lạ.
Tôi chưa từng gặp cô ấy.
Cũng chưa từng có bất kỳ quan hệ gì với cô ấy.
Vậy tại sao cô ấy lại đến tìm tôi?
Cô gái nhìn tôi, giọng càng lúc càng nhỏ.
“Bố mẹ rất muốn cậu về nhà.”
“Cậu là chị gái của tớ.”
Tôi nghe xong chỉ thấy khó hiểu.
“Nhưng tôi không muốn về.”
Sắc mặt cô ấy lập tức thay đổi.
“Cậu…”
Tôi bình tĩnh nói:
“Nhà họ Cố tìm tôi mười tám năm.”
“Bây giờ mới tìm được.”
“Còn tôi đã sống với anh trai tôi mười tám năm.”
Cô gái cắn môi.
“Nhưng đó là bố mẹ ruột của cậu.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Thì sao?”
“Có quan trọng không?”
Cô ấy im lặng.
Tôi hỏi:
“Bọn họ không cần tôi suốt mười tám năm.”
“Bây giờ đột nhiên muốn tôi trở về, tôi phải lập tức trở về sao?”
Sắc mặt cô gái càng thêm khó coi.
Cô ấy cúi đầu.
Một lúc sau, giọng nói mang theo chút ấm ức:
“Cậu thật sự vô tình như vậy sao?”
Tôi ngẩn người.
“Vô tình?”
“Đúng.”
Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi.
“Bố mẹ đã tìm cậu nhiều năm như vậy.”
“Cậu trở về một lần cũng không được sao?”
Tôi nhìn cô ấy.
Thật sự không hiểu.