Anh Sắp Tái Hôn Thật Sao?

Chương 9



Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi bỗng lóe lên vô số suy nghĩ, thế mà chân tay đã tự hoạt động trước cả não.

Tôi vội đuổi theo: "Tổng... tổng giám đốc Tạ...?"

Trợ lý bên cạnh anh lập tức bước lên cản tôi lại.

Người đàn ông cụp mắt xuống nhìn: "Cô có chuyện gì?"

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, lí nhí hỏi: "Anh... có phải rất lợi hại không?"

Anh lặng thinh, tôi vội lục túi lấy bản CV luôn mang theo bên mình, đưa cho anh, đành thử vận may xin việc kiểu trực tiếp này vậy.

Anh giơ bàn tay thon dài ra nhận lấy, chẳng ngờ anh lại thật sự lật xem tới hai trang, nhưng cuối cùng vẫn lạnh nhạt buông một câu: "Không phù hợp."

Tôi cắn môi, vẫn muốn cố vớt vát thêm: "Tôi chịu khó lắm, chuyện gì cũng có thể học được mà-"

Anh bình tĩnh đáp: "Đó là lý do cô xuất hiện ở đây à?"

Tôi sững người.

Một lúc lâu sau, anh mới hỏi tiếp: "Cô tên là gì?" "Mạc Lệ."

Tôi đáp lời.

Anh khẽ lặp lại cái tên ấy, người đàn ông nghiêng mắt sang một bên,tôi nhìn theo hướng ánh nhìn của anh.

Bên cạnh bức tường nhà hàng có đặt một bình hoa nhài trắng muốt hương thơm nhè nhẹ cứ thế lan tỏa.

Tôi hơi ngượng ngùng cười: "Không phải là chữ 'nhài' trong hoa nhài đâu. 'Mạc' trong 'mạc trắc cao thâm', còn 'Lệ' là quả vải đấy ạ."

Người đàn ông cầm theo CV của tôi rời đi.

Vài ngày sau, tôi nhận được một tin nhắn: “Tôi không thiếu nhân viên. Tôi đang thiếu một người vợ.”

"..."

Sau khi kết hôn với Tạ Châu Thiên, tôi vẫn luôn cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ.

Anh nói với tôi là gia đình đang thúc giục chuyện hôn sự.

Mà anh thì lại chẳng bài xích gì tôi cả.

Mãi sau này tôi mới hay, người nhà anh thúc giục là vì muốn gán ghép anh với những thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối.

Kết quả là Tạ Châu Thiên trực tiếp đi đăng ký kết hôn với tôi.

Sau đó thì bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ luôn.

Ai nấy đều sửng sốt không tin nổi, nhưng cũng chẳng ai làm gì được anh.

Từ một cô nàng ban đầu còn dè dặt, cuối cùng tôi lại trở nên vô pháp vô thiên.

Dĩ nhiên, tất cả là nhờ sự dung túng vô điều kiện từ Tạ Châu Thiên.

Chậc, hóa ra cảm giác từ nghèo khó bỗng chốc trở nên giàu sang lại tuyệt như thế này!

Nhưng mà càng ở bên nhau lâu, tôi lại càng thấy không thỏa mãn.

Bạn tôi nhận xét: "Tạ Châu Thiên chiều cậu thành hư rồi đấy."

Tôi giận dỗi: "Nhưng anh ấy thật sự rất ít khi về nhà! Tớ ở nhà một mình quá nhiều rồi!"

Bạn tôi lặng thinh không đáp.

"...Tháng trước chẳng phải cậu còn than với tớ là đau lưng mỏi gối, xuống giường còn khó khăn hay sao?"

Tôi giữ vẻ mặt bình thản: "Cậu nói đúng đấy, đó là chuyện của tháng trước rồi."

Bạn tôi đáp: "Cậu không thấy mình hơi tham lam quá sao?"

Tôi thở dài: "Tớ không đùa đâu. Anh ấy thực sự bận rộn, suốt ngày công tác ở châu Âu, một tháng chẳng ở nhà được mấy ngày."

Bạn tôi cười: "Thế chẳng phải tốt quá sao? Anh ấy đi vắng thì cậu cứ việc ra ngoài chơi cho thoải mái."

Tôi thẹn quá hóa giận: "Cậu chẳng hiểu gì cả! Đám người mẫu nam đó làm sao sánh được với Tạ Châu Thiên, còn không xứng để mang ra so sánh ấy chứ!"

Bạn tôi: "Được rồi, được rồi, biết là cậu mê mẩn tổng giám đốc Tạ của cậu nhất rồi."

Tôi bĩu môi, nhấp một ngụm nước trái cây rồi lẩm bẩm: "...Thỉnh thoảng tớ cũng thấy nhớ anh ấy."

Tạ Châu Thiên vốn rất ưu tú,anh đối xử với tôi cũng rất tốt, tôi chẳng tìm được lý do gì để không thích anh.

Tôi tự nhủ với lòng mình, đời người vốn dĩ khó mà được cả đôi đường. Cuộc sống của tôi hiện tại đã quá đủ đầy, không nên đòi hỏi quá nhiều làm gì.

Mọi chuyện cứ thế cho đến đêm trước ngày Valentine, tôi bị cảm sốt, được quản gia nhanh chóng đưa vào bệnh viện.

10.

Nửa đêm, ngoài cửa sổ, những chùm pháo hoa nở rộ từ xa. Tôi gọi điện cho Tạ Châu Thiên, đầu dây bên kia vẫn không liên lạc được.

Chương trước Chương tiếp
Loading...