Anh Sắp Tái Hôn Thật Sao?

Chương 3



Đầu óc tôi rối bời như tơ vò.

Vài giây sau, tôi bĩu môi:

"Em còn chưa kịp nói chuyện với anh xong mà anh đã muốn gặp người khác rồi à?"

Tạ Châu Thiên nhìn hốc mắt đỏ hoe của tôi, hàng mi dài khẽ rũ xuống, che đi nét tối tăm thoáng qua trong ánh mắt.

Giọng anh vẫn lạnh lùng:

"Mạc Lệ, chúng ta đã ly hôn rồi."

Tôi khựng người lại.

Đây là lần đầu tiên...

Đây là lần đầu tiên Tạ Châu Thiên nhắc nhở tôi về thực tế phũ phàng này.

Sự dung túng của anh sau ly hôn khiến tôi suýt chút nữa quên mất rằng-

Thật ra giữa tôi và anh đã sớm chẳng còn bất kỳ sợi dây liên kết nào.

Tôi im lặng đứng chôn chân tại chỗ.

Tạ Châu Thiên đợi vài giây.

Anh bình thản hỏi:

"Còn muốn ở lại đây nữa không?"

Tôi hít sâu một hơi, nhìn anh bằng ánh mắt chân thành nhất có thể, cố gắng dùng tình cảm để cảm hóa:

"Chủ yếu là vì xung quanh anh ít phụ nữ quá. Đột nhiên tiếp xúc với người lạ, em sợ anh bị l.ừ.a thôi... Với tư cách là vợ cũ, em chỉ mong anh mọi sự thuận lợi..."

"Đúng rồi, em là vợ cũ của anh."

Anh nhìn thẳng vào tôi, giọng nói không chút cảm xúc:

"Mạc Lệ, em không còn là vợ của anh nữa."

Tôi biết chứ!

Có cần phải nhắc đi nhắc lại mãi không cơ chứ!

"Tùy anh vậy!"

Tôi cắn môi, siết c.h.ặ.t túi xách rồi quay người bỏ đi.

Ngoài cửa văn phòng, người thư ký vẫn đang cung kính đứng chờ.

Tôi liếc nhìn anh ta một cái:

"Cô Đào kia đâu rồi?"

Thư ký khựng lại, ngập ngừng:

"... À, cô Đào đang đợi trong phòng khách."

Tôi hừ lạnh, chẳng có chút hứng thú nào muốn biết mặt mũi cô ta ra sao.

"Được rồi. Nhờ anh nhắn giúp sếp mình, chúc anh ta sớm rước được người đẹp về dinh."

Thư ký cạn lời: "..."

03.

Vài hôm sau, tôi bị bạn thân kéo đi dự một buổi tiệc thương mại.

Được nửa chừng, nó gặp nhóm bạn nên chạy sang đó hàn huyên.

Tôi chống cằm ngồi thu mình trong góc, nhâm nhi bánh ngọt.

Đã lâu lắm rồi tôi mới tham gia mấy buổi tiệc tùng kiểu này.

Chán đến mức tôi ngáp ngắn ngáp dài.

Cho đến khi vô tình nghe thấy hai người đứng cạnh nhắc đến Tạ Châu Thiên.

Thậm chí họ còn nhắc cả tên tôi.

"Nghe nói gần đây cậu ấm nhà họ Tạ đang qua lại khá thân thiết với đại tiểu thư nhà họ Đào."

"Ồ, cuối cùng anh ta cũng chịu dứt khoát với vợ cũ rồi sao?"

"Nghe đâu tiền chu cấp cũng cắt luôn rồi đấy."

"Không thể nào? Ai mà chẳng biết Tạ Châu Thiên cưng chiều Mạc Lệ đến mức nào."

"Chắc là cô ta làm gì chọc anh ấy nổi giận rồi."

"Này, nếu là tôi mà ở vị trí của Mạc Lệ, tôi sẽ ôm c.h.ặ.t đùi chồng cũ mà khóc lóc cầu xin ngay."

"Chuẩn đấy. Bình thường Tạ Châu Thiên làm việc sắt đá ghê người, thâu tóm công ty khác chẳng nương tay chút nào. Vậy mà cứ gặp vợ cũ là lại mềm lòng."

"Theo tôi thấy, chỉ cần Mạc Lệ biết điều, làm nũng một chút là Tạ Châu Thiên chẳng nỡ lòng nào bỏ mặc cô ấy đâu."

Tôi nghe lén mà trong lòng không nhịn được phản bác.

Tôi đâu có chọc tức Tạ Châu Thiên!

Từ lúc ly hôn đến giờ, tôi chẳng hề làm phiền anh nửa lời.

Thậm chí một cái tin nhắn tôi cũng chẳng thèm gửi.

Vậy thì làm sao mà khiến anh tức giận được chứ?

Nhưng mà, những lời cuối của hai người kia nghe cũng có lý...

Liệu chiêu đó có thật sự hiệu quả không nhỉ?

Tôi phân vân suy nghĩ.

Suốt nửa tiếng sau, tôi cứ lượn lờ quanh bữa tiệc để tìm bóng dáng Tạ Châu Thiên.

Không ngờ lại thấy anh thật.

Dáng người cao ráo, thẳng tắp, gương mặt lạnh lùng tuấn tú, khí chất của anh thật sự vô cùng nổi bật.

Anh cầm ly r.ư.ợ.u trên tay, đứng giữa vòng vây của đám đông.

Tôi chỉ có thể đứng một bên chờ đợi một cách kiên nhẫn.

May là không phải đợi lâu.

Chẳng b.a.o lâu sau, anh thoát khỏi đám người, được nhân viên phục vụ cung kính dẫn vào phòng VIP.

Tôi lập tức bám đuôi theo sau.

Kết quả thuận lợi ngoài dự kiến, chẳng ai ngăn cản tôi cả.

Chương trước Chương tiếp
Loading...