Anh Sắp Tái Hôn Thật Sao?

Chương 4



Vừa rồi chỗ đó đông người quá, tôi chẳng thể chen chân vào cạnh anh được.

Bây giờ đúng là thời cơ chín muồi.

Trong không gian kín yên tĩnh, chỉ còn hai chúng tôi.

Tôi hắng giọng, từng bước từng bước mò lại gần phía Tạ Châu Thiên.

Anh đang tựa người trên sofa, hai chân dài bắt chéo.

Trông anh có vẻ lười biếng và mệt mỏi.

Ánh mắt bình thản không chút gợn sóng của anh rơi trên người tôi.

Tôi mỉm cười lấy lòng, cẩn thận đưa tay ra.

Thấy anh không né tránh, tôi yên tâm đặt tay lên vai anh.

Vừa bóp vai, tôi vừa hạ thấp giọng nói:

"Trước đây tính em hơi xấu, thái độ với anh cũng chẳng ra sao... Mấy hôm nay em đã suy nghĩ kỹ rồi, cũng nhận ra lỗi sai của mình."

Tạ Châu Thiên nhấc mắt, nghiêng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt anh thoáng thay đổi.

Tôi lập tức lấy lại tự tin, nhìn anh bằng ánh mắt chân thành nhất có thể:

"Anh tái hôn thì cứ tự nhiên, không sao cả. Đó là chuyện riêng của anh mà. Chúng ta ly hôn đã lâu, đúng là em không nên chạy tới chất vấn anh."

Đôi mày kiếm của người đàn ông khẽ nhíu lại.

Tôi thừa thắng xông lên, bắt đầu nói một tràng dài:

"Dù sao nghĩa vợ chồng cũng kéo dài được b.a.o nhiêu năm, tiếc là em chưa sinh cho anh đứa con nào. Hay là... anh cứ coi em như con gái mà n.u.ô.i dưỡng đi!"

Không khí phút chốc đông cứng lại.

Sự im lặng kéo dài b.a.o trùm khắp căn phòng.

Tạ Châu Thiên khẽ ngồi thẳng dậy, tránh khỏi bàn tay đang đặt trên vai anh.

Lòng bàn tay tôi hụt hẫng đặt vào khoảng không.

Tôi chẳng lấy làm phiền, vội vàng bày tỏ lòng trung thành.

Cố gắng chứng minh rằng tôi tuyệt đối không gây ảnh hưởng đến cuộc sống tình cảm mới của anh.

Tôi nghiêm túc nói:

"Dù sao em cũng chẳng cần tình cảm của anh, em chỉ cần tiền thôi!"

"..."

Vẫn im phăng phắc như tờ.

Chẳng biết có phải là ảo giác không nữa.

Tôi cứ cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang hạ thấp đột ngột.

Môi mỏng của Tạ Châu Thiên khẽ nhếch:

"Cô tự tin quá rồi đấy."

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

Vẻ lạnh lùng trên mặt anh càng lúc càng rõ rệt.

Anh đứng dậy, có ý định rời đi.

Tôi vô thức giữ tay anh lại:

"Tạ Châu Thiên, anh yên tâm đi. Em sẽ chúc phúc cho anh mà. Em tuyệt đối không phải kiểu vợ cũ độc ác đâu..."

Tạ Châu Thiên cụp mắt xuống.

Đầu ngón tay anh vô tình lướt qua da thịt tôi, khiến cả người tôi run lên bần bật.

Tôi vẫn không ngừng lải nhải:

"Nếu anh tái hôn..."

"Mạc Lệ, anh rất muốn biết."

Tạ Châu Thiên bình thản ngắt lời cô.

"Em có bận tâm không?"

"Tất nhiên là có chứ!"

Tôi gào lên:

"Nếu anh ở bên người khác, bạn gái mới của anh chắc tám chín phần là không cho phép anh tiếp tục chuyển tiền cho em đâu!"

"..."

"Mà không được nữa thì..."

Tôi tỏ vẻ tuyệt vọng:

"Đến lúc đó, em đành đi cầu xin bạn gái mới của anh vậy."

Tạ Châu Thiên bật cười lạnh lùng.

Anh rút tay khỏi tay tôi.

Rời đi một cách dứt khoát.

04.

Ngày hôm sau tôi mới phát hiện ra-

Toàn bộ thẻ mua sắm Tạ Châu Thiên đưa cho tôi đều đã bị khóa.

Ngay cả câu lạc bộ tôi hay tới cũng không thể ghi nợ vào tài khoản của anh được nữa.

Mấy chai r.ư.ợ.u thượng hạng đắt đỏ anh gửi ở đó, họ cũng không cho tôi mở.

Tôi ngẩn người tại chỗ.

Những kẻ vốn không ưa tôi lập tức thi nhau cười cợt trên nỗi đau của người khác.

"Ồ, chuyện gì thế này?"

"Chồng cũ không cần cô nữa à, Tiểu Lệ?"

"Làm gì có chuyện n.u.ô.i vợ cũ mãi được. Ngày này sớm muộn gì cũng phải tới thôi."

Tôi chẳng thèm quan tâm tới bọn họ.

Đau lòng quẹt thẻ của chính mình, bắt đầu uống r.ư.ợ.u giải sầu.

Thấy tôi mặt mày ủ rũ như người mất hồn, cô bạn thân ngồi xuống cạnh bên an ủi:

"Đừng buồn nữa, Tiểu Lệ."

Tôi nghẹn ngào:

"Cây ATM không giới hạn biến mất rồi, cậu không thấy buồn à?"

Bạn tôi: "..."

Cô ấy suy nghĩ một lát rồi trêu chọc tôi:

Chương trước Chương tiếp
Loading...