Anh Sắp Tái Hôn Thật Sao?

Chương 5



"Cậu xinh đẹp thế này, sợ gì thiếu đàn ông? Hay để tớ giới thiệu một người cho nhé. Dù chắc chắn không bằng chồng cũ, nhưng cũng thuộc hàng đại gia đấy."

Tôi lẩm bẩm:

"Trên đời này thật sự còn người nào vừa ngốc vừa nhiều tiền như Tạ Châu Thiên trước đây sao?"

Bạn tôi: "... Ngốc? Tạ Châu Thiên mà ngốc á?"

Cô ấy im lặng vài giây rồi vỗ vai tôi:

"Cứ gặp thử xem. Không thích thì thôi, gặp một lần có mất mát gì đâu mà lo."

Tôi lại uống thêm vài ngụm nữa.

Rượu mạnh khiến đuôi mắt tôi đỏ ửng.

Nồng độ cồn cao làm đầu óc tôi bắt đầu lâng lâng.

Tôi vung tay:

"Gặp thì gặp!"

Bạn tôi bất đắc dĩ ngăn không cho tôi uống nữa, đỡ tôi đứng dậy.

"Hay là về nhà trước đi, đợi tỉnh táo lại đã..."

Cô ấy bỗng "ơ" một tiếng, nhìn về một hướng:

"Trùng hợp thật đấy. Người tớ định giới thiệu đang ở đằng kia kìa."

Tôi nheo mắt lại.

Nhìn theo ánh mắt cô ấy.

Đông người quá.

"Người... người nào cơ?"

Cô ấy nói:

"Cái người mặc sơ mi đen ấy."

"Được!"

Tôi bước đi loạng choạng, cả người lâng lâng tiến về phía đó.

"Khoan đã, Mạc Lệ-"

Tôi xác định đúng người mặc sơ mi đen.

"Chào anh đẹp trai. Làm quen tí nhé?"

Kết quả là chân trái vấp chân phải, tôi lảo đảo đ.â.m sầm vào ng.ự.c anh ta.

Người đàn ông ấy chẳng phản ứng gì.

Cứ để mặc tôi dính sát vào người anh.

Thậm chí còn chẳng buồn lịch sự đưa tay ra đỡ.

Tôi túm lấy vạt áo anh để tự đứng vững, bất mãn lầm bầm:

"Anh phải đỡ tôi chứ... Người cô ấy giới thiệu chất lượng chán thật đấy. Chắc tôi phải bảo nó đổi người khác thôi."

Một mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt thoảng qua mũi, b.a.o trùm lấy tôi.

Mùi này là...

Tôi tựa vào ng.ự.c anh, ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Đối diện là đôi mắt quen thuộc nhưng vô cùng lạnh lẽo.

Do uống quá chén nên đầu óc tôi mơ hồ hết cả.

Tôi theo bản năng lắp bắp:

"Ch... chồng..."

Tạ Châu Thiên đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ lau vết r.ư.ợ.u bên khóe môi tôi.

Không khí xung quanh lập tức im phăng phắc.

Bạn tôi đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc:

"Tiểu Lệ, đó là Tạ Châu Thiên mà!"

Tôi vừa định cựa quậy một chút.

Đã bị Tạ Châu Thiên vòng tay ôm c.h.ặ.t lấy eo.

Anh kéo tôi vào lòng rồi sải bước rời đi.

05.

Tôi bị Tạ Châu Thiên ném vào ghế sau xe.

Anh ngồi xuống ngay cạnh bên.

Tài xế phía trước lập tức kéo tấm chắn ngăn cách lên.

Chiếc xe lướt đi vô cùng êm ái.

Tạ Châu Thiên vẫn im lặng không một lời.

Anh ngồi ngay cạnh tôi, trông chẳng khác nào một bức tượng đá lạnh lùng.

Đã uống r.ư.ợ.u lại còn ngồi xe, đầu óc tôi quay cuồng cả lên.

Chóng mặt hoa mắt, tôi mất kiểm soát cứ ngả nghiêng hết bên này đến bên kia.

Cho đến khi tựa đầu vào vai Tạ Châu Thiên, mùi hương tuyết tùng phảng phất trên người anh mới khiến tôi thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Anh không hề đẩy tôi ra.

Tôi liền yên tâm dụi dụi đầu vào vai anh.

Giọng Tạ Châu Thiên vang lên trầm thấp:

"Toàn thân toàn mùi r.ư.ợ.u."

Tôi cố gắng hít hà hương thơm trên người anh.

Đúng là dễ chịu hơn tôi thật.

Tôi mơ màng hỏi:

"Em đến câu lạc bộ uống r.ư.ợ.u thì đương nhiên là có mùi r.ư.ợ.u rồi... Còn anh, chẳng phải đến uống r.ư.ợ.u, vậy anh đến đó làm gì?"

Tạ Châu Thiên chẳng buồn đáp lại.

Mãi đến khi xe dừng hẳn.

Tôi mới ngơ ngác nhìn xung quanh:

"Đây đâu phải nhà em."

Tại sao lại đưa tôi về biệt thự nhà họ Tạ?

Tạ Châu Thiên liếc nhìn tôi:

"Tôi là người hầu của em chắc? Còn phải đưa em về tận cửa nhà?"

Tôi im lặng, chẳng dám hó hé.

Bước xuống xe, chân tôi cứ lảo đảo không vững.

Chẳng cần nghĩ cũng biết, Tạ Châu Thiên chắc chắn sẽ không đỡ tôi lấy một cái.

Thậm chí có khi anh còn muốn ném thẳng tôi ra giữa đường cho xong.

Tôi vò đầu bứt tai, quay sang gọi chú tài xế:

"Chú Trương, chú giúp cháu một tay được không? Cháu đi không nổi nữa rồi..."

Đúng ngay giây tiếp theo.

Tạ Châu Thiên cúi người, một tay luồn xuống dưới đầu gối tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...