Anh Sắp Tái Hôn Thật Sao?

Chương 6



Anh bế thốc tôi lên kiểu công chúa.

Cạn lời thật sự.

Phản ứng của tôi vẫn còn chậm chạp, cứ thế ngơ ngác nằm gọn trong lòng anh.

Từng bước chân của anh vô cùng vững chãi.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau ly hôn, tôi mới quay lại căn biệt thự này.

Khung cảnh bên trong đã thay đổi khác hẳn.

Những bình hoa, tranh họa quý giá cùng những món đồ trang trí xinh xắn tôi từng mua đều đã biến mất sạch.

Tôi cụp mắt xuống, lòng trĩu nặng.

Tạ Châu Thiên đặt tôi xuống phòng khách, giọng bình thản:

"Thiếu cái gì thì cứ gọi người làm."

Nói xong, anh quay lưng rời đi ngay lập tức.

Chẳng b.a.o lâu sau, người làm đã mang đồ thay, canh giải r.ư.ợ.u và nước mật ong đến tận nơi.

Uống xong, tôi lại đi tắm rửa cho tỉnh táo.

Cảm giác đã tỉnh táo hơn chút ít, nhưng đầu vẫn đau như búa bổ.

Tôi mở điện thoại, bạn tôi vừa gửi qua ảnh chụp màn hình một nhóm chat khác:

[Mọi người hôm nay không tận mắt thấy cảnh đó thì đúng là phí quá!”

[Chuyện gì thế?”

[Mạc Lệ vì muốn tái hôn với Tạ Châu Thiên mà không màng liêm sỉ, ngay trước mặt b.a.o người lao thẳng vào lòng anh ta kìa.”

[Rồi sao nữa? Tạ Châu Thiên phản ứng thế nào?”

[Mặt anh ấy lạnh tanh, đáng sợ lắm, đám người xung quanh chẳng ai dám hó hé nửa lời.”

[Vợ cũ thì cứ nên coi như đã c.h.ế.c rồi là xong chuyện...”

[Sau đó cô ta bị Tạ Châu Thiên lôi đi thẳng.”

[Cảm giác Mạc Lệ xong đời rồi.”

[Tôi nghĩ chắc anh ấy đưa đi riêng để cảnh cáo cô ta tránh xa mình ra. Dù sao thì bây giờ anh ấy chẳng phải đang qua lại với tiểu thư nhà họ Đào sao?”

[Mạc Lệ đúng là tự làm tự chịu. Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi! Hahahaha.”

Tôi: "..."

Tôi cố kìm nén cơn giận, nhắm nghiền mắt lại.

Ép bản thân phải ngủ.

Nhưng ngay lúc ấy.

Những dòng bình luận lại hiện lên trước mắt:

[Nữ phụ này có thể đừng suốt ngày tìm cách xuất hiện trước mặt nam chính nữa được không?”

[Hehe, chắc nữ phụ vừa phát hiện trong biệt thự chẳng còn thứ gì thuộc về mình nữa, buồn lắm nhỉ.”

[Mà tôi không hiểu, tại sao nam chính vẫn đưa cô ta về nhà? Lại còn bế kiểu công chúa nữa chứ...”

[Nói thật nhé, không phải nam chính vẫn còn chút tình cảm với cô ta đấy chứ?”

[Thôi đi, nam chính chỉ là đang hoài niệm tình cũ thôi.”

[Chủ yếu là bây giờ nam chính và nữ chính chưa có tiến triển thực sự. Anh ấy vẫn chưa nhận ra nữ chính tuyệt vời hơn cô vợ cũ kia nhiều.”

[Đúng đấy, chắc chắn nữ chính sẽ không giống cô vợ cũ, động một tí là kêu đau, làm gì cũng làm hỏng việc.”

[Nữ chính quyến rũ và thu hút hơn cô ta nhiều.”

[Mau loại nữ phụ này đi, để nam chính bắt đầu cuộc sống hạnh phúc mới!”

Tôi tức đến trừng mắt.

Lăn lộn trên giường mãi mà chẳng ngủ nổi.

Thật sự quá ức chế.

06.

Tôi bật dậy, xỏ dép rồi bước thẳng đến trước cửa thư phòng Tạ Châu Thiên.

Cửa không khóa, tôi đẩy nhẹ bước vào.

Tạ Châu Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt nhìn tôi.

Chỉ thoáng cái, anh đã quay trở lại làm việc.

"Có chuyện gì?"

Tôi mặc chiếc váy ngủ lụa màu tím, xoay một vòng trước mặt anh rồi nghiến răng hỏi:

"Nhìn xem, không đẹp sao? Không quyến rũ sao?"

"..."

Tạ Châu Thiên vẫn bình thản đáp: "Em bị làm sao thế?"

Tôi: "..."

Tôi nổi quạu:

"Nếu anh thấy em không có sức hút thì ngày trước cưới em về làm gì?"

Tạ Châu Thiên hơi nhíu mày.

Tôi cảm giác như mình vừa đấm vào bông, chẳng có tí tác dụng nào.

Không kiềm chế được nữa, tôi trèo hẳn lên đùi anh, túm c.h.ặ.t cổ áo:

"Đang hỏi anh đấy, có nghe không hả?"

Yết hầu Tạ Châu Thiên khẽ chuyển động.

Một lúc lâu sau, anh mới cụp mắt:

"Có."

Tôi hít hít mũi, giọng đầy oán trách:

"Anh đang qua loa với em đấy à! Tạ Châu Thiên, anh..."

Anh ngắt lời tôi:

"Phải làm thế nào thì em mới tin là anh không hề qua loa?"

Nói đoạn, anh hơi ngẩng cằm, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Chỉ vì động tác ấy thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...