Anh Sắp Tái Hôn Thật Sao?

Chương 7



Khoảng cách giữa hai đứa lại thu hẹp thêm lần nữa.

Trong giây lát, vô số hình ảnh lộn xộn ùa về trong đầu tôi.

Đó đều là ký ức về những ngày tháng chúng tôi còn chung sống.

Tạ Châu Thiên thơm thật đấy.

Tôi luôn rất thích cái mùi hương trên người anh.

Chóp mũi tôi tràn ngập mùi hương tuyết tùng mát lạnh, sạch sẽ, quyện với khí chất lãnh đạm đặc trưng của anh.

Cơn say vốn đang tan dần bỗng dưng lại trỗi dậy mạnh mẽ.

Tôi chậm rãi ghé sát vào anh.

Đúng lúc sắp chạm vào môi anh, Tạ Châu Thiên liền nghiêng đầu né tránh.

"Mạc Lệ, em say rồi."

Giọng anh vẫn bình thản, không chút gợn sóng.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh, tôi nhìn thấy hình bóng chính mình.

Lúc này tôi mới bàng hoàng nhận ra mình vừa định làm chuyện gì.

Cảm giác xấu hổ và nhục nhã ập đến khiến tôi đỏ mặt từ đầu tới chân.

Tạ Châu Thiên vẫn ngồi đó, điềm tĩnh và lạnh lùng nhìn tôi.

Là tôi đã chủ động dán sát vào anh, gần như là đang quấn lấy anh không buông.

Tôi lúng túng quay mặt đi, tay vô thức bấu c.h.ặ.t lấy gấu váy ngủ:

"Em đúng là uống say rồi, không còn tỉnh táo nữa. Anh cứ coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra đi!"

Anh "ừ" một tiếng, rồi lịch sự hỏi lại: "Vậy giờ em có thể xuống khỏi người anh chưa?"

Tôi vội vàng nhảy xuống ngay.

Anh vẫn dõi mắt theo tôi.

Tôi gằn giọng: "Đáng đời anh! Ai bảo tự tiện mang một con ma men về nhà làm gì!"

Tạ Châu Thiên lặng thinh không đáp.

Tôi tức tốc bỏ chạy.

Tuyệt vọng quá.

Mất mặt hết chỗ nói.

Mà tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao lúc đó mình lại như vậy nữa.

Cứ như thể đã mất sạch lý trí vậy.

Tất cả đều tại Tạ Châu Thiên và đám bình luận c.h.ế.c tiệt kia!

Sau khi về phòng khách, tôi ngồi tựa đầu vào giường rất lâu, tâm trí mông lung.

Thật ra thì... tôi nên chấp nhận thôi.

Chấp nhận rằng Tạ Châu Thiên đã thay đổi rồi.

Chấp nhận anh đã không giữ lời hứa.

Chấp nhận việc anh thực sự yêu một người khác.

Cũng như chấp nhận một cuộc sống hoàn toàn thiếu vắng anh.

07.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi lững thững đi xuống tầng.

Trên bàn bày biện một bữa sáng vô cùng thịnh soạn, toàn những món tôi yêu thích.

Quản gia Lưu mỉm cười: "Cô Mạc, tất cả đều là chuẩn bị riêng cho cô đấy ạ."

Tôi chớp chớp mắt, đáp lời khách sáo: "Cảm ơn bác."

Rồi tôi lặng lẽ ngồi xuống ăn hết sạch.

Trong lòng bắt đầu tính toán lại mọi thứ, thực ra sau khi ly hôn với Tạ Châu Thiên, tôi cũng được chia kha khá tiền.

Chỉ cần không vung tay quá trán hay mua sắm xa xỉ điên cuồng như trước thì nửa đời sau vẫn đủ sống thảnh thơi, chẳng lo cơm áo gạo tiền.

Tạ Châu Thiên có cuộc sống mới của riêng anh, tôi cũng nên bắt đầu lại cuộc đời của mình thôi.

Ngay lúc đó, hàng loạt món đồ xa xỉ phiên bản giới hạn được nhân viên lần lượt chuyển vào biệt thự, hết chuyến này đến chuyến khác không dứt.

Tất cả chất thành đống trên thảm, nếu là tôi của vài ngày trước, chắc chắn mắt đã sáng rực lên rồi. Nhưng bây giờ tôi chỉ biết nén lòng, cố quay mặt đi, thầm thở dài trong lòng.

"Cho cô Đào kia à?"

Tôi hỏi. Quản gia Lưu hắng giọng: "Là chuẩn bị cho phu nhân."

Tôi "ồ" một tiếng.

Vậy chẳng phải là cho cô Đào đó sao?

Lúc Tạ Châu Thiên đi từ trên lầu xuống, tôi cũng vừa dùng bữa xong.

Anh liếc nhìn đống đồ xa xỉ trên bàn rồi quay sang nhìn tôi.

Anh vừa định cất lời, chưa kịp nói, tôi đã giành hỏi trước:

"Bữa sáng này b.a.o nhiêu tiền vậy? Để em chuyển khoản cho anh."

Lời vừa dứt, không khí lập tức trở nên đông cứng, Tạ Châu Thiên đứng khựng lại.

Quản gia Lưu đứng bên cạnh cũng đầy vẻ kinh ngạc, thậm chí còn có chút lúng túng.

Một lát sau, Tạ Châu Thiên chậm rãi bước về phía tôi, đôi mắt đen sâu thẳm chẳng nhìn ra cảm xúc gì.

"Chuyển cho anh?"

Anh thấp giọng nhắc lại.

Tôi gật đầu, nghiêm túc lấy điện thoại ra:

Chương trước Chương tiếp
Loading...