Anh Sắp Tái Hôn Thật Sao?
Chương 8
"Dù gì chúng ta cũng ly hôn rồi. Em sẽ không cư xử như trước kia nữa."
Tạ Châu Thiên khẽ nhếch môi: "Trước kia thế nào?"
Tôi cau mày, không đợi tôi trả lời, anh lùi lại một bước: "Được thôi. Chuyển anh ba nghìn là đủ."
Tôi: "?"
Tôi sững sờ: "Anh cướp tiền đấy à?!"
Tạ Châu Thiên ung dung ngồi xuống ghế: "Không đưa cũng chẳng sao."
Tôi hít một hơi sâu, nghiến răng: "Đưa thì đưa."
Tạ Châu Thiên khựng lại rồi bình tĩnh hỏi: "Em muốn rạch ròi với anh đến mức đó sao?"
"Không phải nên thế à?"
Tôi hỏi lại.
Nói đoạn, tôi cúi xuống bấm điện thoại: "Em chuyển qua Alipay rồi, anh nhớ kiểm tra nhé."
Dứt lời, tôi xoay người định đi.
Quản gia Lưu vội vã lên tiếng: "Để tôi bảo tài xế đưa cô về nhé, cô Mạc."
Tôi lắc đầu: "Không cần đâu, tôi tự gọi xe được."
08.
Vừa về đến nhà, tôi đã cuộn tròn trên sofa. Trên TV đang chiếu phim thần tượng, xem được một lúc, tôi mơ màng nhắm mắt lại.
Đầu nặng trĩu, toàn thân giống như bị một lớp bông dày quấn c.h.ặ.t lấy, da thịt nóng ran lên một cách đáng sợ, khó chịu vô cùng.
Điện thoại cứ liên tục vang tiếng báo tin nhắn đến. Tiếng thông báo ồn ào khiến đầu tôi càng đau như búa bổ.
Tôi muốn với tay cầm điện thoại nhưng chẳng còn lấy một chút sức lực.
Cổ họng cũng khô khốc, cảm giác vừa khát vừa rát.
Không biết đã qua b.a.o lâu.
Trong cơn mơ màng, tôi chợt nghe thấy tiếng mở cửa.
Không phải chứ... chẳng lẽ nhà mình có trộm?
Tôi khó khăn lắm mới chống người ngồi dậy khỏi ghế.
Tiếng bước chân vội vã vọng đến.
Ngay giây tiếp theo, một đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào mặt tôi rồi đặt lên trán.
Dễ chịu thật đấy.
Tôi được ai đó ôm c.h.ặ.t vào lòng.
Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp đang gọi điện: "Tôi gửi địa chỉ cho cậu rồi đấy. Đến ngay đi. Người cô ấy nóng quá."
Tôi lẩm bẩm:
"Tạ Châu Thiên..."
"Là anh đây."
Anh đáp lại.
Đôi môi anh nhẹ nhàng chạm lên bên má tôi, giọng hơi khàn đi:
"Không sao đâu, Mạc Lệ. Anh ở đây rồi."
Sống mũi tôi cay xè.
Nhưng chẳng b.a.o lâu sau, tôi lại chìm sâu vào giấc ngủ.
Tôi ngủ không hề yên giấc.
Mơ một giấc mộng.
Là mơ.
Mà cũng là hồi ức.
Những hình ảnh trong quá khứ chậm rãi hiện lên trong đầu tôi.
09.
Tôi và Tạ Châu Thiên quen nhau từ bốn năm trước.
Khi ấy, tôi vừa mới tốt nghiệp đại học.
Chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm việc nhưng đều nhận về cái lắc đầu.
Mãi mới xin được vào một công ty có mức lương khá khẩm, vậy mà tối hôm đó đã bị lôi đi tiếp khách.
Nhà hàng sang trọng, không gian lại vô cùng tao nhã.
Tôi ngồi giữa bàn, trong lòng cứ thấp thỏm không yên.
Một ông chú trung niên nhìn tôi rồi quay sang cấp trên của tôi:
"Anh tuyển đâu ra cô bé này vậy? Đúng là xinh thật. Nếu chịu khó khéo léo một chút, biết đâu lại chẳng kéo được hợp đồng về."
Cấp trên của tôi lập tức ra lệnh:
"Lát nữa cô chỉ cần làm sao cho tổng giám đốc Tạ vui vẻ là được. Việc thành công thì sẽ có thưởng, nhớ chưa?"
Một người khác cười khẩy:
"Ai mà chẳng biết Tạ Châu Thiên nổi tiếng không gần nữ sắc, tôi thấy chiêu này chẳng ăn thua đâu."
Tôi nghe thấy thế liền đứng dậy, định bụng chuồn thẳng.
Đúng lúc đó, cửa phòng riêng bị đẩy ra.
Một người đàn ông cao lớn bước vào, dáng người chuẩn chỉnh, gương mặt lại càng vô cùng ấn tượng.
Mọi người trên bàn đồng loạt đứng bật dậy, cung kính gọi một tiếng "tổng giám đốc Tạ".
Ánh mắt tôi và người đàn ông đó chạm nhau.
Anh hơi nhíu mày.
Lãnh đạo ngồi bên cạnh huých tay tôi, ra hiệu: "Tiểu Mạc, đây là tổng giám đốc Tạ đấy! Còn không mau chào anh ấy đi?"
Tôi khó chịu lùi lại một bước.
Người đàn ông kia bình thản lên tiếng: "Tôi không có hứng thú với những bữa tiệc kiểu này, cũng sẽ không b.a.o giờ hợp tác với loại công ty như các người."
Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, anh không chút do dự quay người bước đi.