Ba Ngày Cưa Đổ Tôi, Một Đời Anh Cũng Không Tìm Lại Được
Chương 18
Tôi không nhắn tin cho Tấn Thần, nhưng chúng tôi không còn hoàn toàn xa lạ.
Sau khi kết thúc đề án, thỉnh thoảng anh gửi một email ngắn liên quan đến số liệu hậu chiến dịch, tôi trả lời đúng phần cần thiết. Có lần anh gửi một đường link về cuộc thi truyền thông cộng đồng ở nước ngoài, bên dưới chỉ ghi: “Em có thể thử.” Tôi không trả lời ngay, nhưng vẫn nộp hồ sơ.
Không có câu chúc ngủ ngon. Không có những lời hứa lớn lao. Không có bất cứ cố gắng nào khiến tôi cảm thấy mình phải mang ơn.
Sự bình thường ấy khiến tôi dần thở được.
Nhưng cuộc sống không cho người ta quá nhiều thời gian bình yên.
Đầu mùa đông, nền tảng phân phối nông sản của công ty Tấn Thần ký được hợp đồng lớn với một chuỗi siêu thị. Đây là cơ hội có thể giúp công ty thật sự đứng vững sau hai năm chật vật. Tôi không còn làm dự án với họ, nhưng công ty tôi phụ trách phần truyền thông ra mắt, nên vẫn phải tham gia những buổi họp quan trọng.
Hai ngày trước khi công bố, một tài khoản kinh doanh đăng bài tố công ty Tấn Thần làm giả số liệu truy xuất nguồn gốc và ép giá nông dân. Bài viết có ảnh chụp một phần hợp đồng nội bộ, vài đoạn chat bị cắt ghép, cả lời khai từ một người tự xưng là nhân viên cũ.
Tin lan nhanh đến mức chưa đầy ba tiếng, hashtag đã leo lên đầu bảng tìm kiếm.
Nhà đầu tư gọi điện yêu cầu giải thích. Chuỗi siêu thị tạm hoãn ký. Những nông hộ vừa gửi hàng vào kho hoang mang đòi rút sản phẩm. Trong cuộc họp khẩn, không khí căng đến nghẹt thở.
Tấn Thần ngồi ở đầu bàn, gương mặt bình tĩnh nhưng mắt đỏ ngầu vì nhiều đêm không ngủ. Anh không lớn tiếng. Chỉ hỏi từng người: ai có quyền truy cập tài liệu, ai đã tải dữ liệu, ai tiếp xúc với phóng viên.
Khi đến lượt tôi, tôi đặt laptop lên bàn.
“Phần ảnh chụp hợp đồng có chỉnh sửa.”
Mọi người nhìn sang.
Tôi phóng to một dòng mã ở góc trang. “Đây là định dạng file do người dùng xuất ảnh từ hệ thống cũ. Công ty hiện dùng hệ thống mới từ bảy tháng trước, nhưng tài khoản tố cáo lại nói hợp đồng được lấy tuần trước. Còn đoạn chat này, thời gian gửi bị thay đổi. Nếu kiểm tra metadata sẽ thấy.”
Một nhân viên pháp chế hỏi: “Cô chắc chứ?”
“Tôi cần thêm hai tiếng để đối chiếu, nhưng tôi chắc có người cố tình ghép bằng chứng.”
Tấn Thần nhìn tôi. “Cần gì cứ nói.”
Tôi gật đầu, rồi cúi xuống làm việc.
Tôi không giúp anh vì còn yêu hay vì thương hại. Tôi giúp vì mình ghét sự bịa đặt. Tôi đã từng bị cả mạng xã hội xét xử bằng những mẩu thông tin méo mó. Tôi không muốn bất cứ ai phải trải qua cảm giác ấy, kể cả người từng làm tôi đau.
Đến gần sáng, chúng tôi tìm ra dấu vết. Người rò rỉ tài liệu là một quản lý trung cấp từng bị Tấn Thần sa thải vì nhận hoa hồng từ một bên vận tải. Sau lưng hắn là công ty của Giang Nhược Vy.
Tôi nghe tên cô ta mà sững người.
Nhược Vy không trực tiếp điều hành, nhưng công ty gia đình cô là đối thủ muốn thâu tóm mạng lưới cung ứng. Khi Tấn Thần rời Tấn gia, họ tưởng anh sẽ gục ngã. Không ngờ công ty nhỏ của anh lại phát triển được, khiến họ mất cơ hội chen vào thị trường.
“Cô ấy biết tôi trong vụ năm xưa,” tôi nói.
Tấn Thần không giấu tôi. “Biết.”
“Có phải cô ấy là người tung đoạn ghi âm không?”
Anh im lặng.
Tôi hiểu ngay. “Là cô ấy?”
“Anh không có bằng chứng. Nhưng khả năng rất cao.”
“Anh biết từ khi nào?”
“Sau khi chuyện bùng lên.”
Tôi bật cười chua chát. “Vậy mà anh vẫn để cô ta tự do dùng chuyện của em?”
“Anh không để.” Giọng anh thấp xuống. “Anh đã thu thập chứng cứ. Chỉ là khi đó em đã khởi kiện các tài khoản, anh không muốn giành quyền xử lý khỏi tay em. Anh không nói vì sợ em nghĩ anh lấy chuyện đó làm lý do tiếp cận.”