Bạn Thân Giúp Tôi Cưa Sếp, Nào Ngờ Cưa Đổ Thật
Chương 3
Chu Hoài Dư ôm c.h.ặ.t lấy eo tôi, nhanh như chớp đè tôi ngã xuống sofa bên cạnh và anh ấy còn nằm đè cả người lên tôi nữa chứ.
"Từ Chi... em đang đùa giỡn tôi đấy à?"
Anh nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt sâu thẳm đầy cám dỗ.
Cơn say vẫn còn nặng lắm. Tôi phải kìm chế, không thể lợi dụng lúc người ta không tỉnh táo được.
Mà khoan, anh gọi tên tôi, nghĩa là anh biết rõ tôi là ai. Còn câu tiếp theo... tôi thật sự không hiểu.
Nghe cứ như thể tôi là kẻ đã bỏ rơi anh vậy?
Trời đất ơi, tôi làm gì sai mà phải chịu tội thay cho kẻ đã làm tổn thương anh thế này?!
"Chu Hoài Dư?" Tôi thử gọi khẽ.
Lần đầu tiên ở gần anh như thế, tôi còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi đang phả ra. Không trang điểm kỹ lúc này quả là sai lầm lớn nhất cuộc đời.
"Ừ." Anh đáp, cơ thể đang đè trên người tôi cũng khẽ lùi lại một chút.
Tôi tưởng mình có thể ngồi dậy, vừa nhổm người lên thì bàn tay to lớn của anh đã nâng mặt tôi, kéo sát lại gần.
Tôi cảm nhận được môi mình đã chạm vào thứ gì đó.
Chu Hoài Dư nhắm nghiền mắt, đôi môi anh đặt lên lớp khẩu trang của tôi rồi hôn nhẹ.
Dưới lớp khẩu trang, tôi nghiến c.h.ặ.t răng. Chuyện chưa từng xảy ra, nay lại thành hiện thực.
Hu hu hu, giờ muốn tháo khẩu trang ra cũng không kịp nữa rồi.
3.
Cứu tôi với!
Tối qua tôi bị sếp... hôn, dù là cách lớp khẩu trang nhưng lại bị ép nằm trên sofa.
Nếu không phải cô nhân viên dọn vệ sinh bất ngờ xuất hiện bật đèn, tôi e là mình đã sa ngã, thậm chí những chuyện nhạy cảm không thể nói ra chắc chắn đã xảy ra rồi.
Dù sao tôi cũng độc thân 27 năm rồi, đối mặt với người mình thích, lửa gần rơm làm sao tránh khỏi bốc cháy?
Ngồi ở bàn làm việc sáng nay, đầu óc tôi quay cuồng với hàng tá suy nghĩ.
Chỉ mong sếp quên sạch mọi chuyện. Chứ ngoài việc hôn qua khẩu trang, tôi còn tranh thủ sờ bụng sáu múi của anh, thậm chí còn cào nhẹ lên lưng anh ấy nữa.
Nếu anh không quên, có khi tôi sắp phải khăn gói ra đi rồi.
Đi theo anh b.a.o năm, tôi chưa từng thấy cô gái nào có thể ở cạnh anh lâu dài.
Hay là mình nên chủ động nộp đơn nghỉ việc trước nhỉ? Như thế trông sẽ đỡ mất mặt hơn?
Dù sao tôi cũng là con gái, bị hôn thế này thiệt thòi vẫn là tôi thôi.
Nhưng nếu anh thật sự phê duyệt đơn nghỉ việc, tiền nhà, tiền xe của tôi biết tính sao đây?
Aaa! Đúng là chữ "sắc" có con d.a.o treo trên đầu mà.
Lẽ ra tôi không nên mê mẩn nhan sắc của anh làm gì.
Đúng lúc ấy, cô bạn thân "cao thủ" của tôi, Tống Kiều Kiều, nhắn tin tới.
Nữ hoàng phát tài Kiều Kiều: Bảo bối, tan làm đi ăn đồ nướng không?
Tôi: Bảo bối, chắc tớ không giữ nổi công việc này nữa rồi.
Nữ hoàng phát tài Kiều Kiều: Hả? Cậu không cần anh trai nhỏ Hoài Dư của cậu nữa à?
Tôi: Là anh Hoài Dư định sa thải tớ ấy.
Nữ hoàng phát tài Kiều Kiều: À~ thế thì tớ yên tâm rồi. Việc của cậu chắc chắn vẫn giữ được.
Tôi: ???
Chưa kịp nghĩ thêm, điện thoại tôi đã reo lên. Người gọi -- "Chu Hoài Dư ❤️".
"Chu... Chu tổng? Anh cần em làm gì ạ?" Tôi run rẩy bắt máy, giọng nói run lẩy bẩy.
"Thư ký Từ, mang bộ vest xám qua nhà tôi." Giọng anh trầm khàn, đầy vẻ mệt mỏi nhưng vẫn lạnh lùng như thường lệ.
"Vâng, Chu tổng."
Nghe giọng điệu này, có vẻ anh vừa mới tỉnh ngủ.
Hôm qua, vừa ra ngoài thấy chiếc Maybach của anh ở cửa, trong cơn bối rối tôi đã giao anh cho tài xế Tiểu Trần rồi chuồn thẳng.
Dù hơi vô trách nhiệm, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác.
Tôi sợ mình không kiềm chế được, sẽ làm ra những chuyện vượt quá giới hạn của một thư ký.
Cúp máy xong, nhìn màn hình máy tính thấy Tống Kiều Kiều lại nhắn tiếp:
[Tối nay đi bar nhé, tớ có bất ngờ cho cậu.]