Bạn Thân Giúp Tôi Cưa Sếp, Nào Ngờ Cưa Đổ Thật

Chương 4



Không cần nghĩ cũng biết cô nàng lại muốn giới thiệu mấy anh "chó con" hoặc "sói con" cho tôi.

Bao năm nay tôi luôn giữ mình, mấy kiểu "sói nhỏ" đó làm sao lọt vào mắt xanh của tôi được.

Tôi có nguyên tắc của riêng mình mà.

Ít nhất cũng phải là người như Chu Hoài Dư, cực phẩm thế này mới khiến tôi muốn phá vỡ quy tắc.

4.

"Chu tổng?"

Tôi ấn chuông mãi mà chẳng thấy ai trả lời.

Đang định gọi điện thì cửa mở, Chu Hoài Dư mặc áo choàng tắm bước ra. Tóc anh vẫn còn ướt, những sợi tóc rũ xuống khiến anh trông ngoan ngoãn hơn thường ngày rất nhiều.

Có cảm giác như... một chú "cún con" vừa thoát ra từ hộp đêm vậy.

Mắt tôi sáng rực, nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng tắm của anh, vô thức nuốt nước bọt.

Nếu chiếc áo ấy có thể kéo xuống thấp hơn một chút nữa thì thật là hoàn hảo.

Tôi nghi ngờ anh đang cố tình quyến rũ mình, nhưng lại chẳng có bằng chứng gì.

"Thư ký Từ."

Giọng nói của anh kéo tôi trở về thực tại.

"Chu... Chu tổng, đây là bộ vest anh cần. Em còn nhiều việc phải làm, xin phép về trước ạ."

Lúc này, tôi chỉ muốn biến mất thật nhanh, nếu không chẳng biết mình sẽ làm ra chuyện gì vượt giới hạn nữa.

Chẳng hạn như lao tới giật phăng cái áo choàng tắm đó ra?

Chỉ nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi.

Nhưng tôi xưa nay chỉ có gan nghĩ chứ không dám làm.

Giao đồ xong, không đi ngay thì lẽ nào ở lại ăn Tết à?

Thấy tôi định chuồn, Chu Hoài Dư bất ngờ giữ lấy, dùng sức kéo mạnh tôi vào trong nhà.

Cánh cửa đóng sập lại, anh lập tức khóa c.h.ặ.t hai tay tôi, ép tôi vào sát mặt cửa.

"Từ Chi, tôi đáng sợ đến mức đó sao?"

Giọng nói của anh mang theo vẻ đe dọa.

5.

Oan ức quá! Tôi thực sự đâu có định bỏ trốn!

Chỉ là hiện giờ, tư thế của hai chúng tôi trông có chút... mờ ám.

Tôi có thể chắc chắn một điều: anh không hề say đến mức quên bẵng chuyện tối qua.

Những gì diễn ra đêm đó, anh nhớ rõ từng li từng tí.

Và bây giờ, anh muốn tính sổ.

"Chu tổng?" Tôi cố tỏ vẻ tội nghiệp, chớp chớp mắt đầy ngây thơ.

Hu hu, tha cho tôi đi mà~

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Chu Hoài Dư dần trở nên dịu lại, trong đó còn ẩn chứa một loại cảm xúc mà tôi không sao hiểu nổi.

Tôi chưa b.a.o giờ thấy anh như thế này cả.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó." Giọng anh trở nên nhẹ nhàng, thậm chí còn phảng phất chút cưng chiều.

Chỉ nghe thôi mà toàn thân tôi đã tê rần.

Con người này, thật sự là tôi chưa từng thấy qua.

Nếu là kịch bản tổng tài bá đạo, có khi nào lúc này anh sẽ nói: "Người phụ nữ này, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy."

Đúng là trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng này mà mình còn mơ mộng hão huyền.

"Chu tổng, hay là anh thả em ra trước rồi chúng ta nói chuyện nghiêm túc được không?" Tôi nở một nụ cười gượng gạo, cố gắng duy trì chút e thẹn cần có của một cô gái.

Thật ra thì, chút e thẹn ấy cũng chỉ là tôi giả vờ thôi.

Dù sao thì đàn ông nào mà chẳng thích những cô nàng dịu dàng, ngây thơ chứ?

Nếu có chuyện gì sắp xảy ra, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Hôm nay tôi trang điểm kỹ lưỡng như thế này đâu có uổng phí.

Đặc biệt là hàng mi giả hôm nay tôi gắn phải gọi là đỉnh cao, chỉ cần chớp mắt thôi cũng đủ khiến người ta mê mẩn.

Tôi tin chắc rằng, dù Chu Hoài Dư đã quá quen với gương mặt của tôi, thì ít nhất hôm nay trông tôi vẫn ổn hơn hẳn những lúc để mặt mộc.

"Nói chuyện gì?" Giọng anh ôn tồn, pha chút bông đùa, nhưng ở khoảng cách gần như thế này, tôi vẫn thấy khóe môi anh khẽ nhếch lên.

"Chuyện nụ hôn đó, anh đừng để tâm nhé. Em biết đó chỉ là ngoài ý muốn. Hơn nữa em cũng đâu biết là anh đang bị thất tình. Thật đấy."

Chương trước Chương tiếp
Loading...