Bạn Thân Giúp Tôi Cưa Sếp, Nào Ngờ Cưa Đổ Thật

Chương 5



Chết tiệt, sao đúng lúc quan trọng thế này mà tôi lại ăn nói vụng về vậy không biết?

Không hiểu sao, nghe xong câu này, sắc mặt anh lập tức u ám, lực tay siết c.h.ặ.t lấy tôi hơn. Gương mặt anh cũng áp sát lại gần.

"Anh cũng đừng bận tâm."

"Em là thư ký của anh, tuyệt đối không dám nảy sinh ý định gì vượt quá giới hạn đâu."

Cái miệng hại cái thân này, có cách nào để tôi thu hồi lại lời nói vừa rồi không?

Tôi đâu thể nhân cơ hội này mà ép anh phải chịu trách nhiệm với mình.

Anh say r.ư.ợ.u vì đau khổ chuyện tình cảm, nếu tôi dùng một nụ hôn để ràng buộc anh, tôi thực sự sợ rằng ngày mai mình sẽ nhận ngay quyết định sa thải.

Dù sao thì ngoài việc là người tôi thầm thương, anh còn là nguồn sống của tôi nữa.

Haizz, làm thân người làm công đúng là thấp kém quá mà.

Tình yêu hay tiền bạc, rõ ràng tiền vẫn quan trọng hơn.

Nghe xong, Chu Hoài Dư buông tay tôi ra. Không biết có phải tôi nhìn nhầm không, nhưng trong mắt anh thoáng hiện lên sự u sầu lẫn tức giận.

Chẳng dám nghĩ ngợi nhiều, tôi chỉ muốn chuồn khỏi đây càng sớm càng tốt.

Nếu không đi ngay, tôi sợ sếp sẽ sa thải tôi, hoặc là... làm chuyện gì đó khác.

Tôi vừa quay người định mở cửa, Chu Hoài Dư đã nhanh chóng giữ tay tôi lại, chặn không cho tôi thoát.

Được rồi, giờ thì rõ ràng sếp tôi thực sự muốn áp dụng "quy tắc ngầm" với mình rồi đây.

Tôi làm thư ký cho anh suốt 5 năm, anh chẳng hề để mắt tới tôi. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một nụ hôn mà anh lại thay đổi thái độ nhanh như vậy sao?

Chẳng lẽ nụ hôn tối qua đã thức tỉnh một con người khác trong anh?

Anh vòng tay ôm lấy eo tôi, nâng cằm tôi lên rồi cúi xuống trao một nụ hôn.

Nụ hôn bắt đầu rất thăm dò, nhưng thấy tôi không phản kháng, anh lập tức tấn công mãnh liệt, kỹ thuật điêu luyện khiến đầu óc tôi quay cuồng.

Tôi không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, tâm trí hoàn toàn trống rỗng.

Một tay tôi vô thức vòng qua eo anh, tay kia khẽ đẩy nhưng lại cảm nhận rõ ràng từng thớ cơ bụng săn chắc của người đàn ông ấy.

Tôi thừa nhận mình đã độc thân quá lâu rồi. Lần đầu nếm trải cảm giác này, chưa kể tôi vốn đã thèm khát anh từ rất lâu.

Thế nhưng việc vượt qua ranh giới này, trước đây tôi chưa b.a.o giờ nghĩ tới.

Khi nụ hôn dần trở nên sâu đậm, Chu Hoài Dư bế bổng tôi lên, dường như anh muốn tiến xa hơn nữa.

Lý trí tôi lúc này mới sực tỉnh.

Không thể được! Anh đã có bạn gái bí mật, mình không thể trở thành kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình ấy.

Tôi dốc toàn lực đẩy anh ra, vội vàng lấy tay lau miệng.

"Chu tổng, thật xin lỗi. Em sẽ nộp đơn nghỉ việc."

Giữa mức lương hàng chục triệu và lòng tự tôn, tôi chọn giữ lấy tự tôn cho mình.

Công việc yêu quý ơi, chúng ta đành phải chia tay trong nước mắt thôi.

Chu Hoài Dư có vẻ ngạc nhiên trước lời tuyên bố của tôi. Chưa kịp để anh phản ứng, tôi đã vội vàng mở cửa chạy thẳng ra ngoài.

"Từ Chi, em không có trái tim sao?"

Giọng anh rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến tôi nghĩ mình chỉ đang nghe nhầm.

6.

Buổi tối tại quán bar, tôi ngồi trên sofa, ngắm nhìn cô bạn thân "hải hậu" Tống Kiều Kiều của mình đang tận hưởng cuộc sống về đêm trên sàn nhảy.

Phong cách của cô ấy lúc nào cũng táo bạo và tự do tự tại như thế.

Những điệu nhảy quyến rũ ôm sát cơ thể khiến mặt tôi đỏ bừng lên.

Bên cạnh cô ấy là một cậu trai trẻ, trông như vừa mới đủ tuổi trưởng thành.

Thế hệ Gen Z bây giờ chơi hết mình quá nhỉ? Mà nghĩ lại, thế hệ 9X như mình cũng chẳng chịu thua kém là b.a.o!

Mãi một lúc lâu sau, Tống Kiều Kiều mới lưu luyến rời sàn nhảy, tiến về phía tôi.

Cả buổi tối tôi chỉ biết ngồi ăn, đĩa trái cây trước mặt đã thay đến lần thứ hai.

Chương trước Chương tiếp
Loading...