Bạn Thân Giúp Tôi Cưa Sếp, Nào Ngờ Cưa Đổ Thật
Chương 6
Từ lúc rời khỏi nhà Chu Hoài Dư, tâm trí tôi cứ thất thần cả ngày.
Tôi không sao hiểu nổi, tại sao đột nhiên anh ấy lại tỏ ra hứng thú với tôi đến vậy?
Hơn nữa, còn suýt chút nữa là... làm chuyện đó rồi.
Dù giây phút ấy thực sự khiến người ta xao xuyến, nhưng nếu không nhờ ý chí kiên định, có lẽ tôi đã "bán mình" ở lại đó luôn rồi.
"Từ Chi, chỉ ăn trái cây thôi sao, không uống r.ư.ợ.u à?" Tống Kiều Kiều ngồi xuống cạnh tôi, uống cạn ly r.ư.ợ.u rồi cởi chiếc áo khoác mỏng, để lộ bờ vai thon thả cùng vòng eo nhỏ nhắn ẩn hiện sau lớp váy ngắn.
Thật tội lỗi! Tại sao một người phụ nữ lại có thể sở hữu thân hình quyến rũ đến thế chứ?
Là con gái mà tôi còn thấy ghen tị thay cho cô ấy.
"Tớ phải giữ tỉnh táo." Tôi nhét một quả dâu tây vào miệng, nhai một cách chậm rãi.
"Aiya, cũng chỉ vì cậu quá mê mẩn anh chàng Hoài Dư nhà cậu thôi." Tống Kiều Kiều tiến lại gần, khoác tay lên vai tôi trêu chọc.
"Hay là để chị đây sắp xếp cho cậu vài em trai trẻ hoặc mấy anh chàng đẹp trai nhé? Đảm bảo cậu sẽ quên luôn anh ta ngay." Cô ấy vừa nói vừa cười cợt, tay còn lại tinh nghịch chạm vào ng.ự.c tôi, vẻ mặt đầy phấn khích.
Đúng là bạn thân hết thuốc chữa! Nếu không phải vì quen biết từ tấm bé, chắc tôi đã nghĩ cô ấy có sở thích kỳ lạ thật rồi.
Không, phải nói chính xác là cô nàng này "ăn cả thế giới" thì mới đúng.
Thấy tôi im lặng, Tống Kiều Kiều mới buông tay, tựa cằm lên tay, bốn ngón tay gõ nhẹ lên má, đưa đôi mắt tò mò quan sát tôi từ đầu đến chân.
"Từ Chi, cậu không phải là suýt bị sếp ngủ cùng đấy chứ?"
"Phụt! Khụ... khụ... khụ..."
Tôi đang ăn dưa hấu, nghe câu này xong suýt nữa thì nghẹn c.h.ế.c. Miếng dưa hấu phun thẳng vào người Tống Kiều Kiều.
May mà tôi không uống r.ư.ợ.u hay nước gì, không thì cô ấy đã hóa thành "mỹ nhân ướt" rồi.
Sao cô ấy ăn nói chẳng kiêng dè gì vậy? Mà sao lại đoán trúng phóc thế chứ?!
Tống Kiều Kiều đúng là kẻ dày dạn kinh nghiệm, cô ấy bình thản rút khăn giấy ra lau sạch, thậm chí còn tiện tay lau miệng giúp tôi.
"Cô bé Từ Chi ngốc của tôi, b.a.o giờ cậu mới chịu thông suốt đây?" Cô ấy tặc lưỡi như bà mẹ già, rồi dúi vào tay tôi ly r.ư.ợ.u.
"Rượu trái cây đấy, thử đi."
Tôi cầm ly r.ư.ợ.u, uống một hơi cạn sạch. Vị ngọt ngọt, khá ngon. Cảm giác bực bội trong lòng cũng vơi đi ít nhiều.
"Kiều Kiều, cậu nói xem, Chu Hoài Dư có thích tớ không?" Tôi thở dài, ỉu xìu cả người.
"Chuyện anh ấy làm với tớ... liệu có phải chỉ là vui đùa qua đường không?"
Nói xong, tôi lại rót thêm một ly nữa rồi uống cạn.
Ngon thật đấy.
"Cưng à, chuyện nam nữ ấy mà, chị hiểu thừa." Tống Kiều Kiều nháy mắt, ra vẻ chuyên gia.
"Chỉ là nhất thời anh ta hứng lên, khó lòng kiềm chế thôi mà."
"Kiều Kiều, cậu đùa à? Bọn tớ còn chưa..."
Bao lâu nay anh ấy chỉ xem tôi là thư ký. Nếu thật sự có tình cảm nam nữ, chắc con chúng tôi giờ đã biết đi mua nước tương rồi.
Tôi còn đang bối rối chưa biết phản bác ra sao thì thấy Tống Kiều Kiều lấy điện thoại từ trong túi ra, tủm tỉm cười đưa cho tôi.
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy.
Hả? Ý là sao? Tặng điện thoại cho tôi à?
Tôi còn chưa kịp nhìn kỹ, điện thoại bỗng đổ chuông.
Là cuộc gọi video, hiển thị ảnh đại diện của... Chu Hoài Dư.
Tôi hoảng quá, lập tức ném điện thoại lại cho Tống Kiều Kiều.
Tống Kiều Kiều thản nhiên cúp máy: "Thấy chưa, anh ấy dính cậu như sam luôn kìa."
7.
Thế giới quan của tôi hoàn toàn sụp đổ.
Trong đầu tôi bắt đầu dựng lên vô số kịch bản.
Sếp tôi theo đuổi bạn thân không thành, trong cơn cô đơn lại biến tôi thành thế thân để trả thù cô ấy.
Trời ơi! Từ đầu đến cuối, tôi chỉ là nữ phụ đáng thương thôi sao?
Sao cái kịch bản thế thân cẩu huyết này lại rơi trúng tôi vậy?