Bạn Thân Giúp Tôi Cưa Sếp, Nào Ngờ Cưa Đổ Thật

Chương 7



Nước mắt tôi không kìm được mà trào ra.

Đây là cái "bất ngờ" mà cô ấy nói sẽ dành cho tôi tối nay sao?

Muốn tôi từ bỏ sao?

Thấy tôi khóc, Tống Kiều Kiều luống cuống lấy giấy lau nước mắt.

"Hu hu hu, Kiều Kiều, dù thế nào, tớ cũng chúc cậu hạnh phúc."

Đau lòng thật đấy, nhưng ai bảo bạn thân quan trọng hơn tất cả chứ.

Đàn ông như quần áo, bạn thân mới là tay chân. Quần áo có thể thay mới, nhưng tay chân thì chỉ có một.

Nhưng sự thật này khó chấp nhận quá.

Tôi cần về nhà để tiêu hóa chuyện này.

Tôi cầm túi định rời đi, Tống Kiều Kiều lập tức giữ lại, rồi nhanh chóng nhét chiếc điện thoại vào tay tôi.

"Từ Chi, cậu lại nghĩ linh tinh gì thế? Điện thoại đó là của cậu mà."

Hả?

Tôi lập tức ngừng khóc.

Chuyện này là sao?

Nhìn kỹ lại, ảnh đại diện trên WeChat đúng là tôi, chỉ là... từ b.a.o giờ tôi có thêm một tài khoản WeChat nữa?

Còn chưa kịp nghĩ xong, điện thoại lại reo.

Lần này là cuộc gọi video, với tên lưu danh bạ là: "Hoài Dư nhỏ của tôi".

Tay tôi run bần bật.

Tống Kiều Kiều không chớp mắt, giật điện thoại từ tay tôi, bấm nút nhận rồi hướng camera về phía tôi.

Đúng vậy, lần này cô ấy không hề cúp máy mà là chủ động nhận cuộc gọi.

Mặt tôi vẫn còn vương nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, đối diện với vẻ mặt lo lắng của Chu Hoài Dư trong màn hình.

Một lúc lâu sau, tôi vẫn không thốt nên lời. Còn chưa kịp nói gì, Tống Kiều Kiều đã tắt cuộc gọi.

"Từ Chi, Chu Hoài Dư tớ đã giúp cậu lấy được rồi, cố lên nhé."

Cô ấy nhét điện thoại vào túi tôi, rồi rót cho tôi một ly r.ư.ợ.u trái cây khác.

Đầu óc tôi lúc này kêu ong ong.

Đây mà gọi là bất ngờ sao? Rõ ràng là hoảng sợ thì đúng hơn!

Tôi vội lấy điện thoại ra, chẳng cần mật khẩu gì mà vẫn mở được.

Trong tài khoản đó, tôi thấy lịch sử tin nhắn với Chu Hoài Dư... đầy những lời lẽ mập mờ cùng vài bức ảnh.

Nhìn những bức ảnh có phần táo bạo và tin nhắn đầy ẩn ý, tôi đỏ mặt, tim đập loạn xạ.

Cảm giác như mình vừa trải qua một pha "c.h.ế.c xã hội" ngay tại chỗ.

Tống Kiều Kiều đã dùng ảnh của tôi để tán tỉnh người tôi thích, mà... mà còn thành công nữa chứ!

Bảo sao Chu Hoài Dư đột ngột thay đổi thái độ với tôi...

Đúng là màn "thần trợ công" đỉnh cao đến từ Tống Kiều Kiều.

Nhưng mà... tình yêu kiểu này liệu có đáng tin không?

Giờ tôi rút lui liệu còn kịp không?

8.

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ kỹ đã muốn rút lui? Đã muộn rồi.

Khi vừa cầm ly r.ư.ợ.u định uống một ngụm cho bình tĩnh lại, Chu Hoài Dư đã vội vã xuất hiện.

Anh giật lấy ly r.ư.ợ.u trên tay tôi, rồi bất ngờ ôm c.h.ặ.t lấy tôi.

Giọng anh thì thầm bên tai: "Từ Chi, anh cho em thời gian, nhưng đừng rời xa anh."

Môi anh khẽ lướt qua tai tôi, khiến cả người tôi tê dại, mềm nhũn.

Có lẽ do hơi men, tôi thấy người nóng bừng, đầu óc mơ màng không còn tỉnh táo.

"Chu tổng, em..."

Trời ơi, sếp à, làm ơn cho tôi chút thời gian giải thích! Người tán tỉnh anh qua mạng không phải là tôi, cũng không phải tôi là kẻ đào mỏ đâu!

Tôi nhìn về phía Tống Kiều Kiều cầu cứu, nhưng cô ấy cố tình giả vờ như không thấy, nhanh chóng tán tỉnh một chàng trai trẻ đi ngang qua rồi cùng nhau tiến vào sàn nhảy.

Tình yêu b.a.o la của "nữ hoàng biển cả" đúng là khiến tôi cảm thấy bị bỏ rơi hoàn toàn.

"Chu tổng, nếu em nói... tài khoản WeChat đó thật ra..."

Trời ơi, tôi phải nói thế nào đây? Giải thích kiểu gì cũng giống như đang l.ừ.a dối tình cảm của anh ấy.

Dẫu rằng tôi thật lòng thích anh, nhưng người hẹn hò với anh trên mạng tuyệt đối không phải là tôi.

Tôi cũng chẳng biết anh thích tôi thật lòng, hay chỉ vì bị cuốn hút bởi cách nói chuyện của Kiều Kiều.

Giờ đây, tôi nên bảo vệ bản thân hay là đứng ra che chở cho cô bạn thân đây?

Chương trước Chương tiếp
Loading...