Bạn Thân Giúp Tôi Cưa Sếp, Nào Ngờ Cưa Đổ Thật
Chương 8
Mà Tống Kiều Kiều đã bỏ mặc tôi rồi, vậy thì liệu tôi có thể 'bán đứng' cậu ấy một lần không nhỉ?
Vì tương lai hạnh phúc của chính mình...
Không có tình yêu, cũng chẳng còn công việc, liệu bán bạn thân có nhận được khoản đền bù 2N+1 không nhỉ?
"Hay là chúng ta ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng nhé?" Tôi nhẹ nhàng đẩy Chu Hoài Dư ra, rồi mời anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Còn mình thì ngồi phía bên kia, trông chẳng khác nào một chú thỏ nhỏ đang run rẩy không biết làm sao.
Tôi cắn c.h.ặ.t môi, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, nhưng cơn say từ r.ư.ợ.u trái cây cứ thế dâng lên, khiến đầu óc tôi lâng lâng.
Tôi ân cần rót cho sếp một ly r.ư.ợ.u.
Nhìn nét mặt dịu dàng của anh lúc này, tôi thấy lạ lẫm vô cùng.
Hóa ra thứ tôi thích chính là vị sếp mà tôi luôn nghĩ rằng bản thân không thể chạm tới, thích cái cảm giác ngưỡng mộ anh từ xa.
Còn bây giờ... Tôi thực sự rất căng thẳng.
Tôi ấp úng giải thích hồi lâu rằng người hẹn hò qua mạng với anh tuyệt đối không phải là tôi.
Ban đầu anh có vẻ khó chấp nhận, ánh mắt nhìn tôi lộ rõ vẻ nghi hoặc, rồi dần dần trở nên lạnh lùng, tựa như một con sói sắp hóa đen vậy.
Cuối cùng, có lẽ anh cũng đã tiêu hóa được mọi chuyện. Ngay trước mặt tôi, anh thẳng tay xóa sạch tài khoản WeChat mà Tống Kiều Kiều đã lập cho tôi.
Suốt cả buổi, anh chẳng đụng đến một giọt r.ư.ợ.u nào. Còn tôi, vì quá hồi hộp nên đã nốc cạn cả chai r.ư.ợ.u trái cây.
"Ợ." Tôi ngả đầu lên sofa, khuôn mặt đỏ ửng vì hơi men.
Hiểu lầm đã được tháo gỡ, tốt quá rồi.
Chu Hoài Dư bước đến gần, khẽ lên tiếng:
"Từ Chi, em thích anh đúng không?"
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cảm giác đầu nặng trĩu. Tôi chống tay lên trán, nhìn anh chăm chăm.
Đẹp trai quá, đúng gu mình rồi!
"Tôi nói cho anh nghe cái này, nhưng anh không được kể với ai đâu đấy."
Tôi đưa ngón trỏ chạm nhẹ lên môi anh, làm động tác "suỵt".
"Quan trọng nhất là, anh tuyệt đối không được nói cho Chu Hoài Dư biết nhé."
Anh gật đầu.
"Tôi không thích anh! Nhưng mà... nhưng mà... tôi thích Chu Hoài Dư. Thích lắm, thích từ hồi cấp ba cơ. Hic~"
Thổ lộ xong bí mật này, tôi vui vẻ xoay một vòng tại chỗ rồi bật cười khanh khách.
Ngay sau đó, tôi khoác vai anh, giả vờ thần bí:
"Anh đừng có nói cho anh ấy biết nhé. Vì anh đẹp trai quá nên tôi mới tâm sự với anh đấy. Phải giữ bí mật cho tôi nghe chưa."
Tôi đã say thật rồi.
Còn Chu Hoài Dư, sau khi nghe câu trả lời, lại bật cười, nụ cười rất vui vẻ.
"Từ Chi, làm bạn gái Chu Hoài Dư, được không?" Giọng anh dịu dàng nhưng chứa đầy sức mê hoặc.
Tôi gật đầu trong cơn mơ màng: "Được."
Được làm bạn gái, làm vợ của Chu Hoài Dư, chẳng phải đó là ước mơ cả đời của tôi sao.
Nếu không đồng ý thì chắc chắn tôi mới là kẻ không tỉnh táo rồi.
9.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đầu tôi đau như búa bổ. Tôi cố mở mắt, mơ màng nhìn ngó xung quanh. Đây hình như là...
Không phải nhà mình? Mình đang nằm mơ sao?
Tôi ngồi dậy, đầu óc quay cuồng như bị nhồi đầy bùn. Rốt cuộc đây là nơi nào?
Nhìn cách bài trí của căn phòng, có vẻ không giống khách sạn. Chẳng lẽ Tống Kiều Kiều mới chuyển nhà à?
Vừa định bước xuống giường, tôi mới sực nhận ra bên cạnh mình đang có người nằm. Không phải Tống Kiều Kiều, mà là... Chu Hoài Dư!!
Như sét đ.á.nh ngang tai.
Không lẽ sau khi say khướt, mình đã làm chuyện gì đó có lỗi với anh ấy?
Tôi lập tức kiểm tra lại quần áo trên người mình.
Hmmm, mọi thứ vẫn còn nguyên. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn sang người nằm cạnh, tôi cẩn thận kéo chăn xuống, thấy quần áo của anh cũng chỉnh tề. Lúc này tôi mới thật sự thả lỏng.
Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường.
Tôi chẳng nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu làm sao mình lại ở đây và nằm chung giường với anh.