Bạn Trai Qua Mạng Hóa Ra Là Z Thần

Chương 3



Lúc này, có một người bước ra từ trong tòa nhà.

Tôi vội tiến đến, tự giới thiệu bản thân:

"Chào anh, tôi là thực tập sinh của báo Lệ Lâm, phụ trách phỏng vấn đội tuyển lần này."

"Chào cô, tôi là Lâm Đạt, quản lý đội tuyển Sky. Tôi đoán cô vẫn còn là sinh viên đại học nhỉ? Vậy thì cứ gọi tôi là chú Lâm đi."

"Vâng, chào chú Lâm."

Chú Lâm đi trước, dẫn tôi vào trong.

Không gian bên trong bài trí đơn giản, ngay khi bước vào, tôi đã thấy một dãy máy tính được xếp ngay ngắn.

Hai tuyển thủ đang ngồi trước máy tính, vừa chơi game vừa trêu chọc nhau:

"Nhóc con, hôm nay ông đây nhất định sẽ xử đẹp cậu!"

"Ai sợ ai! Hôm nay lão tử quyết không thua ngươi!"

Chú Lâm ho nhẹ một tiếng.

Hai người đó lập tức ngước lên nhìn về phía tôi, đồng thanh kêu lên:

"Đệt, có gái kìa!"

Bị màn chào hỏi quá mức nhiệt tình này làm cho bối rối, tôi chưa kịp phản ứng thì chú Lâm đã lên tiếng trước, giới thiệu tôi:

"Đây là phóng viên thực tập Lê Lê, phụ trách theo dõi và đưa tin về đội tuyển trong thời gian tới. Hai đứa các cậu đừng dọa con bé."

Chàng trai tóc đỏ phản ứng nhanh nhất, thoải mái lên tiếng:

"Chào phóng viên Lê! Tôi là Lý Lâm, xạ thủ của đội."

Chàng trai đứng bên cạnh có vẻ trầm lặng hơn, gãi đầu rồi nói:

"Chào… chào cô, tôi là Ngô Thuấn, đấu sĩ."

"Tôi rất mong được làm việc cùng mọi người." Tôi khẽ cúi đầu chào.

Lúc này, có một chàng trai mặc bộ đồ ngủ đen từ cầu thang bước xuống, đôi mắt còn ngái ngủ.

Ánh mắt anh ấy lướt qua tôi, vẻ mặt thoáng sững lại.

Tôi nhận ra người này.

Chính là chàng trai trong buổi livestream mà Tiểu Thất từng xem.

Đấu sĩ chủ lực của đội, Ngôn Dụ, người mà mọi người vẫn gọi là Z thần.

05

Nhìn thấy ánh mắt thoáng sững sờ của anh ấy, tôi lên tiếng chào trước:

"Chào Z thần, tôi là Lê Lê, trong thời gian tới sẽ phụ trách theo dõi đội tuyển."

Lý Lâm nghe vậy, liền chen vào:

"Cô quen đội trưởng bọn tôi à?"

Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

"Tôi từng xem livestream của Z thần.

"Kỹ thuật rất đỉnh."

Tôi bổ sung thêm một câu.

Nhìn thấy Lý Lâm có vẻ sắp mở miệng hóng hớt tiếp, Ngôn Dụ liền vỗ một phát lên đầu cậu ta.

Lý Lâm ôm đầu, kêu lên:

"Đội trưởng! Anh muốn đổi xạ thủ à?"

"Tránh sang một bên." Ngôn Dụ hờ hững đáp.

Sau đó quay sang tôi, nói:

"Không cần gọi theo họ, cứ gọi tôi là Ngôn Dụ."

"Được, Ngôn Dụ."

Sau khi chào hỏi xong, tôi thu dọn đồ đạc và chuyển vào căn phòng sát bên phòng của Ngôn Dụ.

Vì tính chất công việc, để đảm bảo nội dung phỏng vấn chân thực và có chiều sâu, tôi quyết định ở lại đây theo lời gợi ý của chú Lâm.

Tuy nhiên, đêm đầu tiên ở đây tôi lại khó ngủ.

Tôi xỏ dép, lặng lẽ bước xuống cầu thang, đi vào bếp lấy một chai nước khoáng.

Nước lạnh làm đầu óc tỉnh táo hơn, nhưng cũng xua đi hết phần buồn ngủ ít ỏi còn sót lại.

Tôi thở dài, chuẩn bị quay về phòng thì bất chợt nghe thấy tiếng gõ bàn phím lạch cạch.

Tôi lần theo âm thanh, bước đến gần.

Người đang ngồi trước máy tính quay lưng về phía tôi, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt góc cạnh của anh ấy, tạo thành những mảng sáng tối chồng lên nhau.

Anh tập trung đến mức dường như không để ý đến sự hiện diện của tôi.

Không muốn quấy rầy buổi tập luyện của anh ấy, tôi xoay người định lặng lẽ rời đi.

Nhưng chưa kịp bước đi, anh đã lên tiếng:

"Không ngủ được à?"

Khi tôi quay lại, trận đấu trên màn hình vừa kết thúc.

Dòng chữ "Victory" hiện lên rực rỡ.

Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc nhưng không quá sắc bén.

Tôi khẽ gật đầu:

"Có lẽ là do chưa quen giường.

"Chắc lát nữa sẽ mệt và ngủ được thôi."

Ngôn Dụ nhấc cằm, ra hiệu về phía chiếc máy tính bên cạnh:

"Muốn chơi một trận không?"

"Tôi không muốn làm phiền cậu luyện tập."

Chương trước Chương tiếp
Loading...