Bạn Trai Qua Mạng Hóa Ra Là Z Thần

Chương 4



"Không sao, chỉ là trận đấu tập thôi. Dạo này tôi bận việc cá nhân nên lỡ mất một số buổi huấn luyện, giờ phải tranh thủ cày lại."

Anh ấy đã nói vậy, tôi cũng không từ chối nữa.

Tôi kéo ghế ngồi xuống, mở máy tính và cùng vào trận với anh ấy.

Chơi game với Ngôn Dụ là một trải nghiệm tuyệt vời.

Kỹ năng của anh ấy điêu luyện, cách dẫn dắt trận đấu cũng rất chuyên nghiệp. Hơn nữa, đây chỉ là chế độ đấu thường nên giống như "đại thần xuống núi càn quét tân thủ", thắng dễ như trở bàn tay.

Đang chơi vui vẻ thì anh ấy đột nhiên lên tiếng:

"Đỡ căng thẳng hơn chưa?"

"Hả?"

Tôi hơi ngẩn ra.

Ngôn Dụ vẫn thao tác điêu luyện, nhưng giọng điệu lại vô cùng tự nhiên:

"Tôi thấy em hơi căng thẳng.

"Đừng áp lực quá.

"Ở đây ngoài em ra thì không có ai khác là con gái, em có thể sẽ chưa quen, nhưng bọn họ đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, ít giao tiếp xã hội, tính tình đơn giản dễ gần, không cần lo lắng quá."

Anh ấy nhìn ra rồi.

Kể từ khi đến đây, tôi luôn có chút căng thẳng vì xung quanh toàn là con trai.

Hóa ra, nguyên nhân mất ngủ không phải do lạ giường, mà là do tôi tự tạo áp lực cho mình.

"Đỡ hơn rồi thì về ngủ đi. Con gái thức khuya nhiều không tốt đâu."

"…Ừm."

Tôi đáp, xỏ dép trở về phòng.

Lần này, tôi ngủ rất ngon.

Một giấc mơ đẹp.

06

Tôi nhớ mang máng, từng có người cũng đã an ủi tôi như thế.

Học kỳ đầu năm hai, nhờ sự giới thiệu của thầy cô, tôi đăng ký tham gia một cuộc thi MC có độ khó khá cao.

Các thí sinh tham gia đều vô cùng xuất sắc.

Có người từng dẫn dắt các chương trình trong những cuộc thi lớn, có người là học trò xuất sắc của các giảng viên danh tiếng, có người đã trở thành blogger nổi tiếng với lượng người hâm mộ khổng lồ trên các nền tảng mạng xã hội.

Còn tôi, chỉ có duy nhất một tấm lòng kiên định.

Dù thầy giáo liên tục trấn an rằng chỉ cần tôi cố gắng hết sức là được, nhưng suốt khoảng thời gian ấy, tôi vẫn lo lắng đến mức mất ngủ.

Đêm khuya trằn trọc, tôi thường ngồi co ro ở góc ban công, mượn ánh sáng điện thoại, lắng nghe tiếng thở đều đều của bạn cùng phòng mà lặng lẽ ôn lại bài dẫn.

Thực ra tôi đã thuộc lòng từ lâu.

Nhưng tôi vẫn không ngừng lặp đi lặp lại, chỉ sợ đến ngày thi lại sơ suất xảy ra sai sót.

Không biết bằng cách nào, Leo lại biết chuyện này.

Anh ấy chẳng hỏi gì nhiều, chỉ rất bình thản hỏi tôi một câu:

"Đánh một ván không?"

Sau đó, khi tôi mải mê chơi game, tạm gác lại mọi lo lắng, anh ấy mới nhẹ nhàng nói:

"Đừng lo lắng về kết quả, vì mọi chuyện đều có anh đây."

Thật bất ngờ, chỉ một câu nói đơn giản ấy lại khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Lần ấy, tôi giành giải nhất cuộc thi.

Một thành tích mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Đứng trước đám đông cuồn cuộn như thủy triều, tôi bình tĩnh chia sẻ về ước mơ của mình, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

Có người vẫn luôn đứng sau lưng tôi.

Vạn sự có anh ấy ở đây, vậy thì tôi chẳng cần sợ hãi điều gì nữa.

07

Nghĩ lại thì, đã mấy ngày rồi tôi không liên lạc với Leo.

Từ khi đến trụ sở theo dõi đội tuyển, hầu hết thời gian của tôi đều dành để mang máy quay chạy đi chạy lại, ghi hình các buổi huấn luyện của tuyển thủ. Một ngày bận rộn qua đi, tôi mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngã lăn ra giường ngủ ngay, chẳng còn thời gian trò chuyện với Leo nữa.

Nhưng giờ đây, nhìn vào khung tin nhắn, tôi mới nhận ra anh ấy đã không trả lời tôi trong hai ngày qua:

Metto: "Chơi game không?"

Metto: "Dạo này bận lắm à? Lâu rồi không thấy anh."

Metto: "…"

Tất cả tin nhắn ấy đều chìm xuống đáy biển, không nhận được hồi âm.

Trước nay chưa từng có chuyện này xảy ra.

Leo chưa bao giờ không trả lời tin nhắn của tôi trong thời gian dài như vậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...