Bạn Trai Qua Mạng Hóa Ra Là Z Thần

Chương 5



Anh ấy cũng chẳng bao giờ biến mất không một lời báo trước.

Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác nặng nề.

Tôi định nhắn thêm một tin nữa thì bất chợt có tiếng gõ cửa phòng.

Ra mở cửa, tôi nhìn thấy Kỷ Thần.

…

Kỷ Thần là bác sĩ của đội tuyển. Hôm tôi mới đến trụ sở, cậu ấy có việc ra ngoài nên chưa kịp gặp mặt.

Chúng tôi chính thức chào hỏi vào ngày hôm sau, từ đó đến nay cậu ấy chưa vắng mặt buổi ghi hình nào.

Cậu ấy là người nhanh nhạy, hoạt bát, mấy ngày qua tôi trò chuyện với cậu ấy khá nhiều.

Ngược lại, từ sau lần gặp Ngôn Dụ hôm đầu tiên, tôi chẳng còn thấy cậu ấy xuất hiện ở trụ sở nữa.

…

Trên xe buýt.

Tôi chỉnh thông số máy quay trong tay, giả vờ lơ đễnh hỏi Kỷ Thần – người đang gác chân lên ghế, chăm chú chơi game:

"Đội trưởng của các cậu dạo này bận lắm à?

"Tôi hình như không thấy anh ấy đâu cả."

Kỷ Thần chẳng buồn ngẩng đầu lên, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại:

"Cậu nói đội trưởng á?

"Dạo này nhà có chút việc, anh ấy xin nghỉ mấy ngày."

"Nhưng một lát nữa là gặp được rồi, lần này anh ấy có mặt trong trận giao hữu đấy."

"À, vậy à."

Tôi thu lại máy quay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm xúc trong lòng rối bời khó tả.

Leo và Ngôn Dụ cùng lúc biến mất.

Điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi.

08

Giống như lời Kỷ Thần nói, tôi gặp lại Ngôn Dụ tại địa điểm diễn ra trận giao hữu.

Lâu ngày không gặp, trông anh ấy có vẻ gầy đi.

Anh ấy đứng trước cửa một phòng nghỉ, trò chuyện vui vẻ với một cô gái.

Từ góc độ của tôi có thể thấy khóe môi anh ấy hơi nhếch lên, như thể bị lời nói của cô gái ấy chọc cười.

Tôi theo chân các tuyển thủ bước vào một phòng nghỉ khác.

Từ những cuộc trò chuyện rải rác, tôi ghép nối lại được thông tin—

Cô gái ấy là Cố Lâm, tay súng chủ lực của đội tuyển Lion, trước đây từng là đồng đội của Ngôn Dụ.

Sau khi đội cũ giải tán, hai người mỗi người một ngả.

Bây giờ gặp lại, đương nhiên sẽ có rất nhiều chuyện để nói.

Lúc này, tôi nghe thấy Lý Lâm huých vai Kỷ Thần, thì thầm:

"Nghe nói đội trưởng từng có một đoạn tình với Cố Lâm?"

"Trong ví anh ấy hình như vẫn còn ảnh của cô ấy.

"Mối tình đầu mà, dễ gì quên được."

Mối tình đầu sao?

Tôi quay đầu nhìn về phía Ngôn Dụ, đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh ấy đang hướng về mình.

Tôi vội vàng dời mắt đi, nhưng anh ấy đã xoay người, từng bước đi về phía tôi.

Ngôn Dụ dừng lại bên cạnh tôi, giữ một khoảng cách không xa không gần.

"Dạo này ở trụ sở có quen không?"

"Vẫn ổn, mọi người đều rất dễ gần."

"Vậy thì tốt. Nhà tôi có chút chuyện nên lỡ mất mấy buổi theo dõi, xin lỗi nhé."

"Không sao đâu."

Sau đó, không ai nói gì thêm.

Chúng tôi cùng bước vào phòng nghỉ, Kỷ Thần và hai người khác tụ tập ở phía bên kia sofa, mỗi người ôm một chiếc điện thoại chơi game.

Còn tôi, lúc này lại cảm thấy bồn chồn không yên.

Ngôn Dụ ngồi ngay bên cạnh tôi, tựa lưng vào sofa chợp mắt.

Do chiếc sofa không quá rộng, hai chúng tôi ngồi sát nhau đến mức tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể anh ấy.

Hơi nóng lan dần, như thể sắp truyền đến tận mặt tôi.

…

Trước khi rời đi, Kỷ Thần bảo tôi ba phút sau gọi Ngôn Dụ dậy để chuẩn bị cho trận đấu.

Thời gian ba phút sắp hết.

Nhưng nhìn gương mặt mệt mỏi của anh ấy, tôi lại không nỡ đánh thức.

Anh ấy có vẻ rất mệt.

Làn mi dài hơi run lên theo nhịp thở, quầng mắt nhàn nhạt vệt xanh.

Ánh mắt tôi vô thức dừng lại ở nốt ruồi ngay dưới môi anh ấy—

Một dấu vết quyến rũ như mật mã cổ xưa.

Tôi vô thức vươn tay định chạm vào nó.

—Nhưng giữa chừng đã bị một con rắn quấn lấy.

Ngôn Dụ mở mắt.

Ánh nhìn đen láy rơi trên người tôi, bàn tay trắng nõn giữ chặt lấy cổ tay tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...