Bạn Trai Qua Mạng Hóa Ra Là Z Thần
Chương 6
Không gian bỗng trở nên mơ hồ, ám muội.
Tôi vội rút tay ra khỏi sự kiềm chế của anh ấy, không dám đối diện với đôi mắt dường như có thể nhìn thấu lòng mình, vội vàng né tránh ánh nhìn:
"Anh… anh tỉnh rồi?"
"Kỷ Thần bảo tôi gọi anh dậy để chuẩn bị thi đấu."
Ngôn Dụ giơ tay che bớt ánh đèn trước mặt, khẽ đáp:
"Ừ."
09
Trận đấu nhanh chóng bắt đầu.
Hai đội đối đầu đều là những chiến đội xếp hạng cao trong giới, thực lực vô cùng mạnh mẽ.
Đặc biệt, Cố Lâm và Ngôn Dụ gánh vác phần lớn sát thương của đội. Ngay từ đầu trận, cả hai đều nhanh chóng hạ gục một tay đột kích của đối phương. Sau đó, sau nhiều pha giằng co, các vị trí hỗ trợ và xạ thủ của cả hai đội lần lượt bị loại.
Chỉ còn lại Cố Lâm và Ngôn Dụ trên sàn đấu.
So với phong cách tấn công mạnh mẽ của Cố Lâm, lối chơi của Ngôn Dụ có phần thận trọng hơn. Đối mặt với những pha ép sát đầy quyết đoán của cô ấy, anh luôn có cách né tránh khéo léo.
Cuối cùng, trong một khoảnh khắc Cố Lâm sơ hở, Ngôn Dụ lập tức chớp lấy cơ hội, hạ gục nhân vật đã cạn máu của cô ấy.
Chiến đội Sky giành chiến thắng.
Tôi cầm máy quay, ghi lại khoảnh khắc chiến thắng này. Khi màn hình tổng kết hiện lên, tôi điều chỉnh ống kính, hướng về phía Ngôn Dụ.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, khuôn mặt lộ rõ vẻ hài lòng. Bất ngờ, ánh mắt anh chạm thẳng vào ống kính máy quay.
Tay tôi bất giác run nhẹ, suýt chút nữa không cầm chắc được máy. Một thoáng ảo giác lướt qua—tựa như anh đang nhìn thẳng vào tôi.
Thật nực cười.
10
Sau trận đấu, hai đội hẹn nhau đi ăn. Tôi cũng được họ kéo theo.
Trong bữa tiệc, mọi người thảo luận sôi nổi về màn trình diễn trong trận đấu.
Tay đột kích của Lion chiến đội tỏ vẻ bất mãn, trách móc Ngôn Dụ quá nhẫn tâm—chỉ một phút lơ là, anh đã lập tức kết liễu cậu ta. Cậu ta còn oán giận tại sao Ngôn Dụ không chọn Cố Lâm làm mục tiêu trước, mà lại ra tay với mình.
Đội trưởng chiến đội Lion bật cười trêu chọc:
"Cố Lâm với cậu ấy là bạn cũ, còn cậu là cái thá gì?"
Ngôn Dụ không đáp, cũng chẳng phủ nhận.
Nhưng tôi chẳng mấy để tâm đến bữa tiệc này. Bởi lẽ, Leo—người đã biến mất mấy ngày nay—đột nhiên nhắn tin cho tôi.
Metto: Dạo này anh làm gì vậy? Lâu lắm rồi không thấy anh online.
Leo: Xin lỗi, dạo này bận chuyện gia đình nên không lên mạng được. Quên mất không nói với em.
Leo: Bây giờ anh đang đi ăn với bạn. Nếu tối nay em muốn chơi thì tầm mười giờ chúng ta có thể hẹn nhau.
Metto: Được.
Khi tôi đặt điện thoại xuống, bữa tiệc đã chuyển qua chủ đề khác.
Lúc này, họ đang bàn tán về món quà mà Cố Lâm mang đến cho Ngôn Dụ.
"À đúng rồi, Ngôn Dụ, món đồ cậu nhờ tôi mua hộ chắc là đến rồi đấy. Địa chỉ vẫn là khu Trường Nguyên, số 98 phải không?"
"Ừ."
Khu Trường Nguyên, số 98? Nghe quen quá…
"Vậy tôi gửi hướng dẫn lắp đặt mà cửa hàng gửi cho cậu nhé."
Cố Lâm lấy điện thoại ra, thao tác vài cái. Ngay sau đó, màn hình điện thoại của Ngôn Dụ sáng lên.
Qua khóe mắt, tôi vô tình thấy một avatar quen thuộc trong danh sách tin nhắn của anh. Dòng tin nhắn dừng lại ngay tại câu: "Được."
Tôi chợt nhớ ra rồi.
Khu Trường Nguyên, số 98. Đó chính là địa chỉ tôi từng gửi quà sinh nhật cho Leo.
Khi tôi và Leo vừa mới lập đội CP được một thời gian, thì đến anh ấy sinh nhật. Tôi đã xin địa chỉ của anh ấy để gửi quà—chính là địa chỉ này.
Mọi mảnh ghép rời rạc, từng chi tiết mà tôi đã vô thức bỏ qua, bỗng chốc ghép lại thành một chuỗi logic hoàn chỉnh.
Cảm giác quen thuộc đó—hóa ra là vì thế này.
11
Trên đường về, tôi từ chối đề nghị tiễn tôi của Ngôn Dụ. Nhưng đi về một mình vào buổi tối cũng chẳng an toàn, nên cuối cùng tôi để Kỷ Thần đưa mình về dưới tòa chung cư.