Bạn Trai Qua Mạng Hóa Ra Là Z Thần

Chương 7



Trước khi rời đi, sắc mặt của Ngôn Dụ có vẻ không tốt lắm. Có lẽ anh ấy không hiểu tại sao tôi đột nhiên lại tránh né anh như tránh rắn rết.

Trên xe, tôi nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng trong bữa tiệc.

Mọi người đều trêu chọc Cố Lâm vì câu nói:

"Tôi thực sự có người mình thích, và anh ấy cũng có mặt ở đây."

Khi đó, tôi gần như chạy trốn khỏi bữa tiệc.

Buổi tối, tôi vào game, cùng Leo chơi một trận đấu ghép đội. Nhưng trong lúc chơi, tôi nhiều lần mất tập trung.

Suýt chút nữa bị đối phương hạ gục, may mà Leo phản ứng nhanh, bảo vệ tôi kịp thời.

Kết thúc một ván, Leo cũng nhận ra sự bất thường của tôi.

Leo: Em sao vậy? Hôm nay có vẻ lơ đễnh lắm.

Metto: Không có gì, chắc tại dạo này thực tập hơi mệt.

Leo: Thế thì đừng chơi nữa, nghỉ ngơi sớm đi.

Leo: Nhớ giữ gìn sức khỏe. Công việc quan trọng, nhưng sức khỏe quan trọng hơn.

Ngón tay tôi dừng lại trên ô nhập tin nhắn.

Nhìn từng câu quan tâm mà Leo gửi tới, câu nói "Leo, từ giờ chúng ta đừng liên lạc nữa." cứ mắc nghẹn nơi cổ họng, mãi chẳng thể gửi đi.

Leo: Vậy nhé, anh cũng out đây.

Tim tôi bỗng nhiên trĩu nặng. Tôi hít sâu một hơi, rồi cuối cùng, bấm gửi.

Leo: Ý em là sao?

Metto: Chỉ là gần đây em bận học và thực tập, thời gian chơi game không còn nhiều nữa. Mà trình độ của em bây giờ cũng khá tốt rồi, đủ để chơi giải trí hằng ngày.

Metto: Ban đầu chúng ta quen nhau chỉ vì muốn cùng nhau leo rank. Giờ đã qua nửa năm, em cũng đã đạt thứ hạng cao rồi. Chẳng còn lý do gì để giữ liên lạc nữa, đúng không?

Leo: Thật sao?

Metto: Chẳng lẽ không phải?

Như thể đang cố chấp, tôi gửi lại một câu phản vấn đầy ẩn ý.

Leo: Được thôi.

Nhìn thấy chữ đó, tôi kiềm chế cảm giác chua xót dâng trào trong lòng, kéo xuống góc phải màn hình, bấm vào dấu ba chấm.

Hệ thống hiển thị: "Bạn có chắc chắn muốn xóa bạn bè này không?"

Tôi ấn vào "Xóa."

12

Thực ra, bữa tiệc hôm đó vốn dĩ là ngày cuối cùng tôi theo dõi đội SKY.

Lệ Lâm bảo tôi lấy video trận đấu giữa đội SKY và đội LION làm nội dung cho số phỏng vấn cuối cùng trong loạt phóng sự này.

Tôi chỉnh sửa lại những ghi chép theo dõi trong tuần vừa qua, rồi gửi toàn bộ cho đội hậu kỳ chịu trách nhiệm biên tập.

Khi tổng hợp video, đến khoảnh khắc cuối cùng—cảnh Ngôn Dụ nhìn về phía ống kính—trong lòng tôi vẫn còn một chút cảm xúc khó tả.

Dù gì đây cũng là lần đầu tiên tôi thích một người.

Chỉ có thể trách bản thân rung động với một người không nên rung động. Việc ghép cặp trong game là chuyện quá đỗi bình thường, chỉ có tôi mới tự cho rằng giữa hai chúng tôi đã nảy sinh tình cảm trong quá trình đó.

Thật ngu ngốc khi dốc lòng thật sự.

Tôi biết rõ.

Bây giờ, Ngôn Dụ vẫn đang độc thân.

Nếu tôi muốn theo đuổi, chưa chắc tôi không thể trở thành bạn gái của anh ấy.

Nhưng tôi không thể.

Tôi không thể chấp nhận việc chen chân vào khi đối phương đã có người mình thích, và người ấy cũng thích lại anh ấy.

Cũng may việc theo dõi đã kết thúc, tôi không cần phải ngày ngày chạm mặt anh ấy nữa. Nếu không, tôi cũng không chắc liệu bản thân có làm ra chuyện gì mất kiểm soát để rồi hối hận hay không.

Mối tình đầu, suy cho cùng vẫn là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi.

Tôi tự an ủi bản thân.

13

"Aaaa! Lê Lê, cậu nhìn đi, thao tác này của Z thần đỉnh quá!"

Nghe tiếng hét của Tiểu Thất bên cạnh, tôi không nhịn được mà đưa tay lên trán.

Chương trình thực tập hè nhanh chóng kết thúc, tôi cầm theo giấy chứng nhận thực tập của Lệ Lâm rồi dọn đồ về ký túc xá.

Tưởng rằng từ nay về sau, cuộc sống của tôi và Ngôn Dụ sẽ không còn giao nhau nữa, nhưng có vẻ tôi đã quên mất bên cạnh mình còn có một fan cứng của anh ấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...