Bạn Trai Qua Mạng Hóa Ra Là Z Thần

Chương 8



Tiểu Thất kéo tôi đi, nhất quyết đòi đến xem trận đấu của Z thần trước khi kỳ học mới bắt đầu.

Khi cô ấy cầm hai tấm vé trên tay, ánh mắt mong mỏi nhìn tôi, tôi lại chẳng thể nào thốt ra lời từ chối.

Ban đầu tôi nghĩ, xem thì xem thôi, nhiều người như vậy, chẳng lẽ Ngôn Dụ có thể nhìn thấy tôi giữa đám đông sao?

Thế nhưng khi thấy anh đứng trên sân khấu, gần như chỉ cần ngước mắt lên là có thể thấy tôi, tôi lập tức rơi vào trầm mặc.

Không sao, vé VIP khu vực trung tâm thì trung tâm vậy.

Trong mắt anh, tôi cũng chỉ là một phóng viên theo dõi mà thôi, tôi sợ cái gì chứ?

Nghĩ vậy, tôi lặng lẽ ngồi thẳng lưng lại.

Nhưng… chẳng lẽ là ảo giác sao?

Trong trận đấu vòng bảng, dường như tôi thấy Ngôn Dụ liếc nhìn về phía mình vài lần.

Trận đấu nhanh chóng kết thúc, Tiểu Thất vẫn còn chưa hết phấn khích, cảm thán về trải nghiệm được gặp thần tượng.

"Trời ạ! Mình cảm thấy Z thần thật sự quá hoàn hảo!

Từ ngoại hình đến kỹ năng, anh ấy đúng là thần tiên, kiểu người mà thế gian hiếm có!"

Tôi thu dọn chiếc túi nhỏ trên ghế, hờ hững đáp lại:

"Đừng có lải nhải nữa, nghĩ xem lát nữa ăn gì đi."

"Không đùa đâu, mình thực sự không thể tưởng tượng nổi một người xuất sắc như Z thần, thì rốt cuộc có thể…"

Ba chữ cuối cùng, "phiền muộn vì ai", bị cô ấy nuốt ngược lại.

"Nhìn gì mà ngẩn người vậy?"

Thấy cô ấy ngạc nhiên nhìn ra sau lưng tôi, tôi cũng quay đầu lại.

—Ngôn Dụ đang đứng ngay sau lưng tôi.

"Xin lỗi, mượn bạn cô một lát."

Anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo đi dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Thất, đưa tôi đến khu vực hậu trường.

Anh xoay người, ép tôi vào góc tường, ánh mắt đầy nguy hiểm:

"Giỏi lắm, dùng xong là vứt, cũng biết chơi đấy."

"…Ý gì chứ?"

Tôi nuốt khan, giả vờ không hiểu anh đang nói gì.

"Được thôi, vậy tôi hỏi cách khác. Em nhận ra tôi từ khi nào?"

Lúc này, giả ngu cũng vô ích.

"Hôm đó trong bữa tiệc, điện thoại anh sáng lên, em nhìn thấy avatar của mình."

Chỉ vài câu đã làm rõ toàn bộ câu chuyện.

Ngôn Dụ nghe xong, gật đầu.

"Được rồi, vậy sau khi nhận ra tôi, tại sao lại nói không liên lạc nữa?

"Đừng nói với tôi là vì tên Kỷ Thần đó."

Nhắc đến đây, giọng anh nghiến răng ken két.

Anh nhắm mắt lại, cố nén sự bực bội trong lòng, nghiêm túc nói:

"Kỷ Thần đã có bạn gái rồi, em tốt nhất nên thích người khác đi."

Lời vừa dứt, tôi chợt nghe thấy giọng nói từ góc bên kia.

"Sao thế? Hôn tôi rồi không định chịu trách nhiệm à?"

Là giọng của Cố Lâm.

Tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh, liền thấy Cố Lâm chặn Kỷ Thần trong góc, mặt anh ấy đỏ đến mức không giống bình thường.

Nhìn cảnh tượng này, ai mà tin giữa hai người họ không có gì?

"Cố Lâm theo đuổi Kỷ Thần hai năm rồi, bây giờ hai người đã tâm đầu ý hợp, tình cảm đang rất tốt."

Như sợ làm tôi tổn thương, Ngôn Dụ đổi giọng nhẹ nhàng hơn:

"Em không có kết quả đâu."

Thấy anh hiểu lầm càng lúc càng sâu, tôi mím môi, hỏi:

"Cố Lâm không phải là mối tình đầu của anh sao?"

Ngôn Dụ ngạc nhiên: "Em nghe tin vỉa hè ở đâu thế?"

14

Tin đồn thất thiệt hại người không ít.

Ngôn Dụ và Cố Lâm vốn dĩ đều là tuyển thủ chủ chốt trong cùng một đội, có nhiều chủ đề chung, nên quan hệ khá thân thiết.

Cuộc sống tuyển thủ chuyên nghiệp đơn điệu và nhàm chán, mọi người đều thích bàn tán chuyện phiếm.

Lúc đầu chỉ là tin đồn Ngôn Dụ thầm thích Cố Lâm.

Không ngờ, đến tai tôi, tin đồn ấy đã biến thành hai người họ từng yêu nhau.

Thực ra, Ngôn Dụ không định lộ thân phận sớm như vậy. Anh muốn chờ đến khi chúng tôi quen thuộc hơn ngoài đời thực, tôi chấp nhận được thì mới nói cho tôi biết.

Nhưng đột nhiên ông nội anh bị ốm, anh về quê chăm sóc mấy ngày.

Sợ tôi không quen với cuộc sống trong đội tuyển, anh còn nhờ Kỷ Thần giúp đỡ tôi nhiều hơn trong sinh hoạt hàng ngày.

Chương trước Chương tiếp
Loading...