Bạo Quân Tưởng Ta Muốn Bỏ Trốn

Chương 12



Ta thay một bộ áo choàng có mũ trùm, bảo Thanh Đại ở lại giả vờ ngủ, còn mình dùng lối mật thất rời khỏi Trường Nhạc cung. Cuối căn phòng treo tranh có một cửa ngầm khác, dẫn thẳng đến ngự hoa viên. Có lẽ Phó Quân Từ xây nó để khi biến cố xảy ra có thể đưa ta thoát thân.

Cửa phía tây vắng lặng. Một chiếc xe ngựa đen đỗ dưới bóng cây, cạnh xe là nam nhân mặc áo giáp của Vệ Nghiêm.

“A Ninh.”

Giọng nói cũng giống hắn.

Ta giả vờ vội vã chạy tới. Khi chỉ còn cách ba bước, người kia đưa tay kéo ta. Ta bất ngờ tung bột mê vào mặt hắn rồi lùi lại.

Hắn phản ứng cực nhanh, che miệng mũi, rút kiếm chém xuống.

Ta nghiêng người tránh, mũ trùm bị lưỡi kiếm cắt rách. Cùng lúc đó, cấm vệ mai phục quanh tường lao ra. Đây là người ta bí mật gọi bằng lệnh bài hoàng hậu đặt trong mật thất.

Nam nhân thấy mắc bẫy liền huýt sáo. Hơn hai mươi sát thủ từ xe ngựa và bụi cây xông ra.

Tiếng giao chiến vang dội cửa cung.

Ta được cấm vệ bảo vệ lùi vào trong, nhưng một mũi tên từ trên mái điện bắn thẳng về phía ta.

“Cẩn thận!”

Một bóng người lao tới, ôm ta xoay nửa vòng.

Mũi tên cắm vào vai hắn.

“Phó Quân Từ!”

Hắn không buông ta, tay còn lại rút kiếm giết kẻ đang lao đến. Máu từ vai chảy xuống cánh tay, nhỏ lên váy ta.

Cấm vệ nhanh chóng khống chế tình hình. Kẻ giả Vệ Nghiêm bị bắt sống, trong xe ngựa tìm thấy long bào và chiếu thư thoái vị giả. Âm mưu quá rõ ràng: đưa ta ra ngoài, giết ta rồi đổ tội cho Vệ Nghiêm; sau đó dùng danh nghĩa Thẩm gia tạo phản để phát động binh biến.

Phó Quân Từ dựa vào ta, sắc mặt tái đi.

“Ai cho nàng ra đây?”

“Người bị thương rồi, đừng nói nữa.”

“Trẫm hỏi ai cho nàng ra đây!”

Hắn giận đến mức vết thương chảy máu nhiều hơn.

Ta cũng nổi giận: “Nếu ta không ra, làm sao bắt được chúng? Người nhốt ta trong cung, không cho ta gặp ai, cũng không nói kế hoạch của người. Ta không thể chỉ ngồi chờ cả nhà bị kết tội!”

“Trẫm đã nói sẽ xử lý.”

“Người chưa từng nói!”

Hắn sững lại.

Quả thật, từ đầu đến cuối hắn chỉ hạ lệnh bắt người, chưa từng giải thích một câu.

Ta nhìn mũi tên trên vai hắn, nước mắt bất giác trào ra.

“Nếu người chết thì sao?”

Cơn giận trên mặt Phó Quân Từ tan biến.

Hắn đưa bàn tay dính máu lau nước mắt ta, lại khiến má ta lem một vệt đỏ.

“Nàng khóc vì trẫm?”

“Không thì vì ai?”

Hắn bỗng cười.

“Vết thương không sâu.”

“Người còn cười được?”

“Nàng lần đầu tiên khóc vì trẫm.”

Ta vừa tức vừa đau lòng, muốn đẩy hắn ra nhưng lại sợ động vào vết thương.

Thái y chạy đến, cắt mũi tên rồi kiểm tra. Đầu tên có độc.

Nụ cười Phó Quân Từ lập tức biến mất.

Không phải vì sợ cho mình. Hắn quay đầu nhìn vệt máu trên tay ta.

“Nàng có vết thương không?”

“Không.”

“Kiểm tra nàng trước.”

“Bệ hạ!” thái y cuống lên, “Độc đã bắt đầu lan, phải lập tức trở về điện.”

Phó Quân Từ vẫn nhìn ta: “Kiểm tra nàng.”

Ta nắm lấy tay hắn.

“Ta không bị thương. Nếu người còn chậm trễ, ngày mai ta sẽ không lấy người nữa.”

Hắn lập tức để cấm vệ khiêng lên kiệu.

Trước khi rời đi còn nghiêm khắc dặn: “Nàng không được đổi ý.”

Đêm ấy, đèn trong Thái Cực điện sáng đến bình minh.

Mũi tên tẩm một loại độc hiếm từ Tây Vực. Thái y chỉ có thể tạm thời áp chế, muốn giải hoàn toàn cần tuyết liên được cất trong kho của Từ Ninh cung.

Thái hậu từ chối giao thuốc.

Bà nói đại hôn mang điềm dữ, chỉ cần Phó Quân Từ hạ chỉ phế bỏ hôn ước với ta và lập Tô Uyển làm hậu, bà sẽ cứu hắn.

Ta đứng ngoài giường, nhìn gương mặt nóng đỏ vì độc của hắn.

“Ta đồng ý.”

Phó Quân Từ đang hôn mê bỗng mở mắt.

Hắn nắm chặt tay ta, khàn giọng: “Trẫm không đồng ý.”

“Mạng quan trọng hơn.”

“Không có nàng, mạng này giữ lại làm gì?”

“Phó Quân Từ!”

“Trẫm đã chết một lần rồi.”

Ta chết lặng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...