Bạo Quân Tưởng Ta Muốn Bỏ Trốn
Chương 13
Hắn nhìn ta qua cơn sốt, ánh mắt vừa tỉnh táo vừa tuyệt vọng.
“Lần trước trẫm có thiên hạ, nhưng không giữ được nàng. Lần này… đừng bắt trẫm chọn lại.”
9
Phó Quân Từ nói xong liền hôn mê.
Ta gọi thế nào hắn cũng không tỉnh lại.
Những dòng bình luận đã nhắc đến kiếp trước, giờ chính miệng hắn cũng nói mình từng chết một lần. Ta không biết đó là lời mê sảng hay một bí mật vượt khỏi hiểu biết của mình.
Nhưng ta biết nếu không lấy được tuyết liên trong hai canh giờ, hắn có thể thật sự chết.
Ta đứng dậy, lau nước mắt.
“Phúc Thuận, chuẩn bị phượng bào.”
Ông sửng sốt: “Nương nương, còn hai canh giờ nữa mới đến giờ lành.”
“Không chờ.”
Ta mặc hỉ phục, đội phượng quan, cầm thánh chỉ lập hậu Phó Quân Từ đã viết từ trước rồi dẫn cấm vệ đến Từ Ninh cung.
Thái hậu ngồi trước tượng Phật, dường như đã chờ ta.
“Ngươi đến xin thuốc?”
“Không. Ta đến lấy thuốc.”
Bà bật cười: “Chưa làm lễ, ngươi vẫn chỉ là nữ nhi Thẩm gia. Ai cho ngươi quyền lục soát cung của ai gia?”
Ta mở thánh chỉ.
“Chiếu thư lập hậu đã đóng ngọc tỷ. Từ giờ phút này, ta là hoàng hậu Đại Chu. Bệ hạ bệnh nặng, hậu cung do ta chủ trì. Từ Ninh cung cất giấu thuốc cứu mạng thiên tử mà không chịu giao, có hiềm nghi mưu hại hoàng đế. Người đâu, lục soát.”
Thái hậu đứng bật dậy.
“Ngươi dám!”
“Ta dám.”
Cấm vệ tràn vào. Những thái giám của Từ Ninh cung định ngăn cản đều bị khống chế.
Thái hậu chỉ thẳng vào ta, tay run lên vì giận.
“Thẩm Chiêu Ninh, ngươi tưởng hắn thật lòng yêu ngươi sao? Hắn chỉ cần binh quyền Thẩm gia! Một khi diệt được phe cánh cũ của Thái tử, người tiếp theo bị thanh trừng chính là phụ thân và huynh trưởng ngươi!”
“Chuyện giữa ta và hắn, không cần người phán xét.”
“Ngươi sẽ hối hận.”
“Nếu có ngày đó, ta tự chịu.”
Tuyết liên được tìm thấy trong hầm băng. Cùng với nó, cấm vệ còn tìm ra hàng chục phong thư liên lạc giữa ma ma thân cận của Thái hậu và quan viên cũ của Đông cung.
Thái hậu nhìn thấy những lá thư, sắc mặt cuối cùng cũng thay đổi.
Bà lập tức nói mình không biết, tất cả do ma ma tự ý làm. Nhưng một con dấu phượng bằng vàng được tìm thấy trong hòm bí mật đã chứng minh nhiều mệnh lệnh xuất phát trực tiếp từ bà.
Ta không có thời gian xét hỏi. Ta mang tuyết liên trở về Thái Cực điện.
Thái y sắc thuốc, đổ từng thìa cho Phó Quân Từ. Gần một canh giờ sau, mạch tượng của hắn mới dần ổn định.
Trời vừa sáng, hắn tỉnh lại.
Ánh mắt đầu tiên của hắn rơi vào bộ hỉ phục trên người ta.
“Hôm nay là ngày nào?”
“Ngày đại hôn.”
“Trẫm ngủ bao lâu?”
“Một đêm.”
Hắn cố ngồi dậy. Thái y và Phúc Thuận cùng quỳ xuống ngăn cản.
“Bệ hạ, độc vừa giải, tuyệt đối không được cử động!”
“Giờ lành sắp đến.”
Ta ấn hắn nằm xuống.
“Hôn lễ hoãn lại.”
“Không hoãn.”
“Người muốn ngất giữa đại điện sao?”
“Có thể ngồi.”
“Phó Quân Từ.”
“Nàng từng muốn hủy hôn. Hoãn một ngày, trẫm không yên tâm.”
Ta thật sự muốn mở đầu hắn ra xem bên trong chứa thứ gì.
Cuối cùng, lễ nghi được giản lược. Không có nghi trượng dài mười dặm, không có yến tiệc trăm quan, chỉ có bá quan đứng trong Thái Hòa điện chứng kiến ta và hắn cùng nhận sách bảo.
Phó Quân Từ mặc long bào, vai quấn băng dưới lớp áo. Sắc mặt hắn vẫn nhợt nhạt, nhưng lưng thẳng, bàn tay nắm tay ta từ đầu đến cuối không buông.
Khi quan lễ đọc xong chiếu thư, hắn bỗng ghé sát tai ta.
“Cuối cùng nàng cũng không chạy được nữa.”
Ta nhỏ giọng đáp: “Bệ hạ nên lo cho mình trước.”
“Gọi phu quân.”
“Không gọi.”
“Đêm nay trẫm sẽ dạy nàng.”
Tai ta nóng bừng.
Hắn đang bị thương mà còn nghĩ được những chuyện này.
Những bình luận lâu ngày không xuất hiện lại ùa đến.
【Đại hôn thành công! Tung hoa!】
【Đêm động phòng chắc không làm được gì đâu, tiếc quá.】
【Ai nói? Bạo quân có thể dùng một tay!】
Ta lập tức cúi đầu, không dám nhìn Phó Quân Từ nữa.
Đêm đó, hắn quả nhiên được đưa đến Trường Nhạc cung.